8 lính đánh thuê Nga đã chết trong cuộc tấn công của Không quân Libya

Một phát ngôn viên của Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya đã đưa ra một tuyên bố trong đó đề cập tới cái chết của ít nhất 8 quân nhân Nga tham gia các cuộc tấn công vào thủ đô của Libya.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Mới đây, một nhóm binh sĩ Nga đã bị Không quân Libya tấn công, dẫn đến việc 8 lính đánh thuê của một công ty quân sự tư nhân của Nga thiệt mạng.

Được biết trước đó, Không quân của Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công vào vùng ngoại ô Tripoli, dẫn đến những hành động đáp trả từ phía Quân đội Quốc gia Libya (do tướng Haftar chỉ huy). Quân đội Haftar cũng đã tiến hành không kích vào các vị trí của quân Chính phủ Thống nhất Quốc gia.

Thông tin chi tiết về sự việc này không được công bố, tuy nhiên, theo một số nguồn tin, có khoảng 300 lính đánh thuê Nga đã chiến đấu dưới sự lãnh đạo của tướng Khalifa Haftar.

Cần làm rõ rằng trước đó máy bay vận tải quân sự An-124 của Nga không được phép bay vào không phận Libya.

Theo Avia.pro

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/8-linh-danh-thue-nga-da-chet-trong-cuoc-tan-cong-cua-khong-quan-libya-4036487-d.html