8 năm tù cho người cha sát hại con trai vì bị đánh đập vô cớ

Bực tức vì thường xuyên bị con trai đánh đập vô cớ, người cha đã dùng dao cắt cổ con mình trong lúc ngủ say

Sáng 27-11, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Y Djin Byă (SN 1964, ngụ buôn Kao, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) 8 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Y Djin Byă tại phiên tòa sơ thẩm

Theo bản án, ngày 31-7-2019, Y Thức Hmok (SN 1986, con trai của Y Djin) dự đám cưới về nhà. Do biết mỗi lần Y Thức đi uống rượu về thường quậy phá, đánh đập mình và những người trong gia đình nên ông Y Djin đi vào nhà ngồi tại giường ngủ của mình để tránh bị Y Thức đánh.

Lúc này, Y Thức đi vào nhà thấy cha đang ngồi tại giường liền dùng tay đánh nhiều cái vào người ông Y Djin. Thấy cha không phản ứng gì mà nằm ra giường ngủ, Y Thức không đánh nữa và ra giữa nhà trải chiếu ngủ.

Bực tức, chờ Y Thức ngủ say, Y Djin lấy một con dao cắt cổ con khiến nạn nhân tử vong.

Tin - ảnh: C. Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/gian-con-trai-danh-dap-vo-co-cha-cat-co-con-20191127113811054.htm