8 ngôi sao bị ghẻ lạnh ở ĐTQG

Không phải ngôi sao nào thi đấu tốt ở câu lạc bộ cũng được ghi nhận trong màu áo đội tuyển quốc gia (ĐTQG).

Mauro Icardi chưa từng thi đấu cho tuyển Argentina ở giải đấu lớn nào dù thành danh từ lâu. Chân sút từng ghi hơn 100 bàn cho Inter Milan được cho là không được lòng Lionel Messi vì dám cướp vợ của Maxi Lopez, bạn thân của El Pulga và nhiều anh lớn tại ĐT Argentina như Javier Mascherano hay Lucas Biglia. Icardi lúc này mới có 8 trận cho "Các vũ công tango" và ghi 1 bàn thắng.

Aymeric Laporte được coi là trung vệ thuận chân trái hay nhất thế giới, nhưng trung vệ đắt giá của Man City hoàn toàn bị HLV Didier Deschamps ngoảnh mặt ở tuyển Pháp. Laporte không được triệu tập tham dự World Cup 2018 và lỡ cơ hội trở thành nhà vô địch thế giới. Ở tuổi 27, Laporte vẫn chưa có trận ra mắt "Les Bleus".

Sau kỳ World Cup 2018 thất bại, Thomas Mueller bị gạt khỏi ĐT Đức bởi HLV Joachim Loew "muốn trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ". Bất chấp việc sở hữu phong độ đỉnh cao cùng Bayern trong mùa giải trước và cả ở mùa này, Mueller vẫn không thể trở lại màu áo "Die Mannschaft".

Mats Hummels chung số phận với Mueller. Trung vệ đang thi đấu cho Dortmund vẫn giữ phong độ cao trong màu áo vàng-đen, nhưng không còn cửa trở lại ĐT Đức dù HLV Loew đang phải sử dụng những cái tên kém tiếng như Robin Koch, Niklas Stark hay Felix Uduokhai ở vị trí này và thua Tây Ban Nha 0-6 tại UEFA Nations League.

Alexander Lacazette chưa thi đấu cho ĐT Pháp ở bất kỳ giải đấu lớn nào. Chân sút đang khoác áo Arsenal không được HLV Deschamps tín nhiệm bằng Olivier Giroud trong vai trò trung phong và hoàn toàn lép vế so với Kylian Mbappe hay Antoine Griezmann ở những vai trò còn lại. Lacazette tới giờ mới có 13 trận khoác áo ĐT Pháp ở tuổi 29 và có 3 bàn thắng.

Ngôi sao của Leicester, James Maddison, mới có đúng 1 lần khoác áo ĐT Anh. Đó là chiến thắng 7-0 của Anh trước Montenegro tại vòng loại EURO. Maddison đá 34 phút trong trận đấu này. Vị trí sở trường của Maddison, vốn đang thừa mứa tại ĐT Anh. Jack Grealish, Phil Foden đều có thể chơi tốt và quá khó để ngôi sao của Leicester chiếm được chỗ nếu không chuyển tới thi đấu cho một CLB khác và trình diễn khả năng ở đẳng cấp thi đấu cao nhất.

Fabinho rực sáng trong màu áo AS Monaco và Liverpool, nhưng chỉ là cái bóng mờ tại ĐT Brazil. Tiền vệ này mới có 12 trận cho Selecao, đều là giao hữu. Fabinho không góp mặt ở bất kỳ giải đấu lớn nào cho "Các vũ công samba" và lỡ cơ hội trở giành Copa America 2019 dù năm đó anh vừa cùng Liverpool vô địch Champions League.

Aaron Wan-Bissaka hoàn toàn lép vế so với Alexander-Arnold và Kieran Trippier ở vị trí hậu vệ phải tại ĐT Anh. Ngôi sao MU từng thất vọng đến mức úp mở khả năng chuyển sang thi đấu cho ĐT Congo để có cơ hội thi đấu quốc tế nhiều hơn.

Thay đổi bước ngoặt trong tư duy chơi bóng của người Anh Cựu huấn luyện viên tuyển nữ Phil Neville chia sẻ về việc Liên đoàn Anh thúc đẩy các cầu thủ kiểm soát và phát triển bóng từ tuyến dưới.

Nhật Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/8-ngoi-sao-bi-ghe-lanh-o-dtqg-post1189681.html