8 ngôi sao Hollywood từng là giáo viên trước khi nổi tiếng

Ít người biết rằng 8 nhân vật nổi tiếng sau đây từng là giáo viên trước khi đến với nghệ thuật và ánh hào quang showbiz.

Gene Simmons là ca sĩ chính và nghệ sĩ chơi guitar trong nhóm nhạc rock nổi tiếng của Mỹ "The Kiss". Trước khi trở thành ngôi sao được biểu diễn trước hàng nghìn khán giả, ông từng là giáo viên lớp 6 tại trường công lập ở vùng Upper West Side của thành phố New York. Simmons từng trả lời phỏng vấn tờ The Ledger rằng ông thôi nghề giáo vì phát hiện ra lý do muốn đứng trên bục giảng. "Tôi muốn mọi người chú ý đến mình trên sân khấu. 40 người là không đủ. Tôi cần 400.000 khán giả", Simmons nói. Ảnh: Getty.

J.K. Rowling là tác giả của bộ truyện Harry Potter. Ý tưởng về bộ truyện nổi tiếng xuất hiện trong một chuyến tàu từ Manchester đến London King’s Cross năm 1990. 5 năm sau đó, bà vừa viết lách, vừa dạy tiếng Anh ở Bồ Đào Nha. Sau khi ly hôn, bà quay trở về Anh và dạy học ở một số trường của thành phố Edinburgh. Công việc giáo viên giúp bà trang trải cuộc sống và tiếp tục hoàn thành tác phẩm để đời của mình. Ảnh: jkrowling.com.

Sylvester Stallone là huyền thoại phim hành động Hollywood với 2 giải Oscar. Năm 18 tuổi, ông được một trường nội trú của Thụy Sĩ thuê làm giáo viên thể hình và trông coi ký túc xá. Công việc giáo viên đã giúp ông khám phá đam mê với diễn xuất. Ông quyết định theo đuổi nó bằng việc đăng ký học kịch tại ĐH Miami, rồi chuyển đến New York để biến ước mơ thành hiện thực. Ảnh: Jason Laveris.

Sheryl Crow là ca sĩ và nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ từng giành giải Grammy. Theo The Telegraph, vào những năm 1980, cô là giáo viên âm nhạc và chỉ đi biểu diễn tại các địa điểm nhỏ vào cuối tuần. Ảnh: Getty.

Liam Neeson là ngôi sao phim hành động người Bắc Ireland. Trả lời phỏng vấn của kênh ESPN năm 2012, ông cho biết làm giáo viên là công việc khó khăn nhất với mình. Ông đã giảng dạy tại một trường trung học trong 2 năm. Liam Neeson từng đánh học trò 15 tuổi khi cậu rút dao đe dọa vì bị yêu cầu ra khỏi lớp. Ảnh: Getty.

Billy Crystal là diễn viên - người dẫn chương trình nổi tiếng người Mỹ. Ông 9 lần làm MC cho chương trình trao giải Oscar và là khách mời đầu tiên của The Tonight Show (talk show đêm nổi tiếng của kênh NBC). Theo CNN, ông từng là giáo viên dạy thay tại trường trung học Long Beach Junior, New York. Ảnh: Getty.

Stephen King là nhà văn thể loại kinh dị và giả tưởng người Mỹ. Đến nay, ông đã bán được trên 350 triệu cuốn tiểu thuyết. Ông bắt đầu sự nghiệp sáng tác từ khi còn là giáo viên dạy tiếng Anh cho Học viện Hampden ở Maine vào mùa thu năm 1971. Ông ngừng việc dạy học vào mùa xuân năm 1973 khi tiểu thuyết "Carrie" của ông đạt doanh thu "khủng". Từ đó, ông chỉ tập trung viết lách. Ảnh: Getty.

Hugh Jackman là diễn viên nhạc kịch và điện ảnh nổi tiếng người Australia. Năm 2008, tạp chí People đặt cho Jackman danh hiệu "Người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh". Trước khi bén duyên với nghiệp diễn, ông là trợ giảng tại trường nội trú Uppingham của Anh năm 1987. "Tôi là chàng thanh niên người Australia 18 tuổi dạy tiếng Anh cho đám trẻ người Anh. Thật hài hước", anh nói với BBC. Ảnh: Getty.

Trung Dũng (Theo People)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/8-ngoi-sao-hollywood-tung-la-giao-vien-truoc-khi-noi-tieng-post978231.html