8 người dương tính với virus corona đang được điều trị ở đâu?

Các trường hợp dương tính với virus corona hiện được điều trị tại các bệnh viện ở Hà Nội, TP.HCM, Khánh Hòa, Thanh Hóa. Hôm nay, một nữ bệnh nhân đã xuất viện.

Sáng 3/2, Bộ Y tế cho biết tại Việt Nam ghi nhận 8 trường hợp dương tính với virus corona (2019-nCoV) gây bệnh viêm phổi cấp. Tất cả bệnh nhân hiện được điều trị tại các bệnh viện khác nhau trên cả nước.

Bệnh viện Chợ Rẫy

Ngày 23/1, theo báo cáo của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), cơ sở này đang cách ly và điều trị cho hai người dương tính với virus corona. Đó là là ông Li Ding (sinh năm 1954), nhập viện ngày 22/1 với chẩn đoán viêm phổi chưa loại trừ do virus corona bội nhiễm, đái tháo đường type II, u phổi phải đã phẫu thuật, bệnh mạch vành đã đặt stent.

Con trai bệnh nhân là Li Zichao, sinh năm 1992, khởi phát sốt ngày 17/1. Hai bệnh nhân được ghi nhận đến từ Vũ Xương, Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc, hiện là vùng dịch tễ của chủng virus corona gây viêm phổi cấp.

Sau thời gian điều trị, sáng 28/1, bệnh nhân Li Zichao, sinh năm 1992 đã tỉnh. Bệnh nhân có thể tự thở, ăn uống sinh hoạt bình thường, hết sốt hơn 4 ngày. Bệnh nhân đã phết họng làm PCR lần 2 ngày 25/1, lần 3 ngày 27/1, cho kết quả âm tính với virus corona.

Chiều 1/2, TS Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, cho biết kết quả xét nghiệm của bệnh nhân Li Ding ngày 30/1 đã âm tính với virus corona.

Tuy nhiên, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và thực hiện xét nghiệm lần 2. Bởi về vấn đề dịch, người bệnh phải loại trừ hoàn toàn virus trong cơ thể để đảm bảo không lây nhiễm ra cộng đồng.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa

Từng tiếp xúc với hai bệnh nhân người Trung Quốc dương tính với virus corona, L.T.T.H. (25 tuổi, thường trú tại xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) là lễ tân tại khách sạn tại Nha Trang có kết quả dương tính với 2019-nCoV ngày 31/1. Bệnh nhân được cách ly, điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

BSCKII Nguyễn Đông, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa, cho biết cho biết tình hình sức khỏe của bệnh nhân tiến triển khả quan.

 Bệnh nhân đang cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Hồng Quang.

Bệnh nhân đang cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Hồng Quang.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM

Ngày 2/2, Bộ Y tế xác nhận bệnh nhân T.H.K. (sinh năm 1947, quốc tịch Mỹ) dương tính với virus corona. Trước đó, ngày 14/1, bệnh nhân bay từ Mỹ về Việt Nam trên chuyến bay ký hiệu 660 của hãng hàng không China Southern. Đây là trường hợp quá cảnh qua Vũ Hán (Trung Quốc) 2 giờ trước khi nhập cảnh vào TP.HCM.

Bệnh nhân này đang nằm tại khu cách ly nghiêm ngặt của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Hiện, ông K, khỏe, ăn uống được, thở máy và đang làm thêm các xét nghiệm cần thiết.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Trường hợp mới nhất dương tính với virus corona tại Việt Nam được ghi nhận là V.H.L (29 tuổi) nhân viên của Công ty TNHH Nihon Plast (KCN Thăng Long, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Cách đây 2 tháng, công ty này đã cử 8 nhân viên sang TP Vũ Hán (Trung Quốc) để tập huấn. Ngày 17/1, đoàn tập huấn rời Vũ Hán trở về Việt Nam trên chuyến bay CZ8315 của hãng China Southern Airlines. Đến ngày 30/1, Bộ Y tế công bố 3 người trên chuyến bay này dương tính với virus corona. Sáng 3/2, trường hợp dương tính thứ 4 được xác nhận.

Hiện tại, 3/4 người nhiễm virus corona của công ty trên là: P.V.C. (29 tuổi, ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc); N.T.D. (nữ, 23 tuổi, ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc); V.H.L. (nữ, 29 tuổi, ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Ba bệnh nhân trên đang được cách ly và điều trị tại cơ sở 2 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Đông Anh, Hà Nội). Một người đã có kết quả âm tính với virus corona.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Trường hợp còn lại dương tính với virus corona trong đoàn tập huấn từ Vũ Hán trở về Việt Nam của Công ty TNHH Nihon Plast là N.T.T.T. (25 tuổi, ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa). Kết quả dương tính với nCoV ngày 31/1.

Sau 10 ngày theo dõi, điều trị, ông Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết kết quả xét nghiệm lần hai của bệnh nhân N.T.T.T đã âm tính với virus corona. Hiện, sức khỏe cô gái ổn định, được xuất viện.

Đồ họa: Minh Hồng.

Những điều cần biết về nCoV Đại dịch do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) đã lấy đi sinh mạng của hàng trăm người. Đến nay, bệnh dịch vẫn đang lan rộng ra ngoài Trung Quốc.

Tuệ Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/8-nguoi-duong-tinh-voi-virus-corona-dang-duoc-dieu-tri-o-dau-post1042520.html