8 người phụ nữ nổi bật trên thế giới năm 2018

Họ là những phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán và thành đạt trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ chính trị, kinh doanh cho đến thể thao, nghệ thuật. Họ đã lập nên những kỳ tích và có ảnh hưởng đáng kể đến thế giới trong năm 2018.

Thủ tướng Đức Angela Merkel

Kể từ tháng 11/2005 đến nay, bà Angela Merkel luôn nằm trong top 10 phụ nữ có tầm ảnh hưởng bậc nhất thế giới do tạp chí danh tiếng Forbes bình chọn. Trong suốt 4 nhiệm kỳ qua, bà Merkel luôn dẫn dắt nước Đức làm đầu tàu kinh tế của châu Âu và giữ vững ngôi vị nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới. Merkel là một nhà lãnh đạo có đầu óc thực tiễn, sự thông minh phi thường và là một nhà chiến lược tài ba. Bà đứng vững sau hàng loạt các khủng hoảng nghiêm trọng, từ đe dọa Hy Lạp phải rút khỏi khối Euro dẫn đến sự đổ vỡ của khu vực đồng tiền chung châu Âu, hàn gắn xã hội Đức bị rạn nứt đến làn sóng trong công luận chống đối chính sách mở cửa biên giới đón nhận người nhập cư.

Thủ tướng Đức Angela Merkel

Thủ tướng Đức Angela Merkel

Bà Merkel là hình ảnh của một sự “ổn định”, một sự “tiếp nối” trong lúc mà thế giới đang phải đối mặt với quá nhiều thách thức. Từ việc Anh bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu (Brexit) và phong trào biểu tình “áo vàng” đang lan rộng, bà Merkel giữ trọng trách khôi phục một trật tự phương Tây tự do, một khối châu Âu đoàn kết.

Nadia Murad - Người đạt Giải thưởng Nobel Hòa bình 2018

Cô Nadia là một trong 3.400 phụ nữ và bé gái người Yazidi (Iraq) trở thành nạn nhân của những vụ hiếp dâm và những hình thức xâm hại khác mà phiến quân của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) gây ra năm 2014. Cô Nadia Murad là nhân chứng kể lại những vụ xâm hại xảy ra với cô và những người khác. Cô đã cho thấy lòng dũng cảm phi thường trong việc kể lại những gì mình đã hứng chịu cũng như lên tiếng thay những nạn nhân khác.

Nadia Murad

Giải thưởng Nobel Hòa bình 2018 tôn vinh Nadia đã mạnh mẽ đứng lên vạch trần tội ác của IS. Cô là biểu tượng cho cuộc đấu tranh của nữ giới chống lại những thế lực đen tối. Cô tập trung nâng cao nhận thức về nỗi đau của những nạn nhân của bọn buôn người, đặc biệt là những người tị nạn, phụ nữ và bé gái.

Melinda Gates - Đồng chủ tịch quỹ Bill & Melinda Gates (BMGF)

Bà Melinda Gates đã cùng chồng là Bill Gates "rót" tiền vào các nước đang phát triển, cung cấp vaccine, phương pháp tránh thai và các tài nguyên khác cho người nghèo. Thành quả đạt được là hàng triệu người được cứu sống, giá thành các loại vaccine chủng ngừa bệnh giảm mạnh. Đến năm 2019, sẽ có thêm khoảng 7,6 triệu trẻ em dưới 5 tuổi được cứu sống cũng như được hưởng các chương trình giáo dục đầy nhân bản.

Bà Melinda Gates nhiều lần đến châu Phi để hỗ trợ chương trình giáo dục, xóa nghèo, nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Sau khi khởi động năm 2018 với tuyên bố “Một kỷ nguyên mới dành cho phụ nữ đã bắt đầu”, với những kế hoạch trị giá 170 triệu USD, Quỹ BMGF trong 4 năm tới sẽ truyền cảm hứng và sức mạnh thay đổi cho nữ giới. Bà Melinda đặt trọng tâm mới vào việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ, kết nối họ với thị trường, hỗ trợ họ tiếp cận dịch vụ tài chính, tạo nền tảng cho họ giúp đỡ lẫn nhau, nhằm xóa bỏ những rào cản đang kìm hãm một nửa của thế giới hiện này.

Frances Arnold - Donna Strickland chinh phục ngành khoa học thế giới

Frances Arnold

Giáo sư Frances H. Arnold (người Mỹ) là người phụ nữ thứ 5 trong lịch sử giành giải thưởng Nobel Hóa học 2018. Bà là nhà khoa học đầu tiên thực hiện tiến hóa có định hướng cho enzyme, protein xúc tác cho phản ứng hóa học vào năm 1993. Enzyme tạo ra qua tiến hóa có định hướng được sử dụng để sản xuất mọi thứ từ nhiên liệu sinh học đến dược phẩm, giúp giải quyết các vấn đề hóa học của nhân loại.

Donna Strickland

Bên cạnh đó, nhờ việc đề ra lý thuyết cấu trúc hạt nhân dạng lớp, nữ Phó Giáo sư Donna Strickland của Đại học Waterloo tại Ontairo (Canada) đã trở thành người phụ nữ thứ 3 giành được giải Nobel Vật lý 2018. Phát minh của bà đã cách mạng hóa ngành vật lý laser, giúp nghiên cứu hiệu quả và chính xác hơn các vật thể cực nhỏ và quá trình diễn ra siêu nhanh. Sự ra đời của những công cụ có độ chính xác cao giúp đã mở ra những lĩnh vực nghiên cứu mới, có nhiều ứng dụng trong công nghiệp và y học.

Ca sĩ người Mỹ Pink - Người phụ nữ đẹp nhất thế giới 2018

Không mang vẻ nữ tính nhưng Pink (tên thật là Alecia Beth Moore, người Mỹ) đã được tạp chí People bình chọn là "Người phụ nữ đẹp nhất thế giới 2018" với những tiêu chí khác biệt: Những đóng góp trong âm nhạc, những bài phát biểu về nữ quyền và là người mẹ tuyệt vời…

Ca sĩ người Mỹ Pink

Pink mang dấu ấn của nữ quyền cùng cái tôi cá tính đằng sau vẻ ngoài đầy nổi loạn. Tính cách mạnh mẽ của cô được thể hiện đồng nhất, xuyên suốt từ các bài hát đến đời thực. Cô nổi tiếng với mái tóc siêu ngắn nhuộm màu hồng và trang phục luôn phá cách. Cô khiến thế giới nể phục khi truyền đến thông điệp về định nghĩa cái đẹp “tồn tại trong sự bình đẳng và ở mọi giới tính”. Cô từng 3 lần thắng giải thưởng Grammy, 2 giải Brit Awards và 5 giải MTV Video Music Awards, ngoài ra còn có 18 bài hát nằm trong Top 20 của bảng xếp hạng Billboard.

Nữ diễn viên tuổi teen Millie Bobby Brown

Mới 14 tuổi, Millie Bobby Brown (người Mỹ) đã trở thành người nhỏ tuổi nhất góp mặt trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Mỹ Time bầu chọn. Diễn xuất của em luôn được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao. Em đã giành giải “Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất” trong sự kiện Kids' Choice Awards 2018. Millie được kỳ vọng là thế hệ diễn viên vàng của Hollywood trong tương lai. Em là người mẫu quảng cáo cho nhiều thương hiệu lớn như Louis Vuitton, Calvin Klein, Gucci, Kenzo và Burberry

Millie Bobby Brown

Millie còn ca hát và sử dụng ảnh hưởng của mình để thực hiện các chiến dịch từ thiện, tích cực hỗ trợ chiến dịch “Stand Up to Bullying” chống nạn bắt nạt trên phạm vi toàn cầu. Chính Millie đã lập một tài khoản Twitter @Milliestopshate để tương tác với mọi người về cách giải quyết vấn đề bắt nạt. Em kêu gọi mọi người chia sẻ những câu chuyện về tình thương yêu với câu nói “Đừng để nạn bắt nạt ngăn cản bạn sống cuộc sống của mình”. Tài khoản Twitter của em có đến 2,2 triệu người theo dõi và 16 triệu người trên Instagram.

Alexandra Trusova - Kỷ lục thế giới về trượt băng nghệ thuật

Vận động viên trượt băng nghệ thuật người Nga Alexandra Trusova (14 tuổi) - nhà vô địch thế giới giải trẻ năm nay - đã đi vào lịch sử thế giới với tư cách nữ vận động viên đầu tiên thực hiện thành công cú nhảy 4 vòng Lutz. Đây là một trong những kỹ thuật khó nhất của trượt băng nghệ thuật và chỉ do các nam vận động viên thực hiện trong những giải đấu chính thức.

Alexandra Trusova

Trusova là ngôi sao trượt băng nghệ thuật tuổi teen mới nhất của hệ thống đào tạo trượt băng nghệ thuật rất nổi tiếng của Nga. Ông Alexander Gorshkov - Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng nghệ thuật Nga nhận xét: “Với cú nhảy 4 vòng Lutz, cô gái trẻ đã đưa kỹ thuật trượt băng của mình lên một cấp độ mới, cao hơn”.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/8-nguoi-phu-nu-noi-bat-tren-the-gioi-nam-2018-post53354.html