8 sự thật hài hước về những người làm gì cũng xấu hổ

Nếu đã từng rơi vào những tình huống này, bạn đích thị là một người hay ngại ngùng.

Khi người hay xấu hổ tham gia một bữa tiệc Đoạn phim hoạt hình đã ghi lại tình huống hài hước khi một người hay xấu hổ tham gia tiệc tùng.

Sự nhút nhát đôi khi khiến chúng ta bỏ lỡ cơ hội để nói lời quan tâm, hỏi han với người khác. Dù trong lòng bạn đã nghĩ đến rất nhiều, không cách nào để thốt thành lời. Chính vì thế mà mọi người không thể hiểu rõ được tấm lòng của bạn. Và đương nhiên, bạn sẽ cảm thấy tiếc vì mình đã không nói ra đúng thời điểm.

Đối với những người hay ngượng ngùng, đến chơi nhà bạn mà gặp phải người nhà là một cực hình. Họ không muốn nói chuyện với ai mà chỉ dám ngồi im một chỗ, cười trừ.

Ngay cả việc mượn đồ cũng trở nên khó khăn bởi chỉ một câu hỏi thôi mà nghĩ tới nghĩ lui mất kha khá thời gian. Tuy vậy, kết quả lại chẳng mấy khả quan khi một là ấp úng, không rõ ý, hai là không kịp nói luôn.

Nỗi ám ảnh lớn nhất của những người ngượng ngùng là làm việc nhóm. Họ không thể mở lời trước hay đưa ra ý kiến của mình khi phải tiếp xúc với nhiều người không thân thiết.

Chỉ nói chuyện bình thường thôi cũng khiến họ ngại toát cả mồ hôi. Sau khi phân vân một hồi, họ vẫn không biết mình nên bắt đầu câu chuyện từ đâu. Vì thế, cuộc nói chuyện lúc nào cũng kết thúc mà không hề có chút ấn tượng nào từ họ.

Mỗi lần điểm danh, họ lại hồi hộp như ngồi trên đống lửa rồi thở phào nhẹ nhõm khi đã gọi qua tên mình.

Biểu hiện của người hay xấu hổ là không muốn tiếp xúc với người lạ. Mỗi khi khách đến chơi nhà, họ thường lẩn trốn để tránh khả năng đụng mặt nhất có thể.

Hay ngượng không phải một điều xấu song nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, những mối quan hệ xung quanh bạn. Việc này khiến bạn trở nên mờ nhạt, tự ti, xa dần với những cơ hội đang mở ra trước mắt.

Khánh Linh
Ảnh: Jenny-Jinya Video: Danny Casale

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/8-su-that-hai-huoc-ve-nhung-nguoi-lam-gi-cung-xau-ho-post866037.html