8 trận chung kết của ông Park Hang-seo!

Ngày 5-11, đội tuyển Việt Nam lên đường sang Lào chuẩn bị ba ngày nữa đá trận ra quân AFF Cup 2018 với đội chủ nhà cùng tham vọng sẽ đăng quang sau 10 năm chờ đợi mỏi mòn.

HLV Park Hang-seo tránh nói trực tiếp sẽ đoạt ngôi vô địch Đông Nam Á sau một thập niên nhưng ông luôn khẳng định các học trò nỗ lực hết mình để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ. Theo VFF, để đạt mục tiêu cuối cùng, ông xác định mỗi trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại đấu trường lớn nhất khu vực đều là trận chung kết.

Có nghĩa là thầy trò Park Hang-seo sẽ không thua ở bất kỳ trận chung kết nào và suốt giải gồm tổng cộng tám trận (bốn trận vòng bảng, hai trận lượt đi-về bán kết và hai trận sân nhà - sân khách chung kết).

HLV Park Hang-seo hứa sẽ cho học trò đá trận nào ở AFF Cup cũng như chung kết. Ảnh: HUY PHẠM

HLV Park Hang-seo hứa sẽ cho học trò đá trận nào ở AFF Cup cũng như chung kết. Ảnh: HUY PHẠM

HLV Park Hang-seo cho biết sau khi kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển đã hoàn thành 90% sự chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Việc xây dựng lực lượng và hoàn thiện lối chơi cho thấy sự tiến triển nhanh hơn dự kiến. Ông thầy người Hàn sớm đưa ra quyết định về danh sách 23 cầu thủ chính thức, thay vì chờ đến một ngày trước trận ra quân như dự kiến.

Theo đó, hai cầu thủ phải nói lời chia tay là Đinh Thanh Trung và Dương Thanh Hào. Việc gạch tên Quả bóng vàng Thanh Trung được xem là quyết định gây nhiều bất ngờ nhất bởi tiền đạo này là cầu thủ dày dạn kinh nghiệm thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Trước câu hỏi liên quan, HLV Park Hang-seo chỉ trả lời một cách ngắn gọn: “Cần phải khẳng định cả hai cầu thủ bị loại cuối cùng không phải là do kỹ năng thua kém so với các cầu thủ khác. Họ đều rất xứng đáng là tuyển thủ của đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có thể lựa chọn tối đa 23 cầu thủ và buộc phải có sự cân nhắc, tính toán để đảm bảo lực lượng tốt nhất cho đội tuyển, theo các quy chuẩn đánh giá của ban huấn luyện”.

Đội tuyển Việt Nam kết hợp giữa các cựu binh và lứa trẻ hy vọng sẽ làm nên chuyện ở giải Đông Nam Á.

Như vậy, 5/7 cầu thủ bị loại đều là tân binh của đội tuyển dù ông Park luôn nhấn mạnh họ đủ sức khoác áo tuyển. Nhưng điều này dễ thấy ông thầy người Hàn không muốn có sự xáo trộn nhân sự lớn và thời gian không cho phép ông mạo hiểm với những thử nghiệm chưa đầy đủ.

Về mục tiêu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018, ông Park Hang-seo thừa nhận mình và các học trò đang đứng trước áp lực rất lớn, đặc biệt là sau thành công của đội U-23 và Olympic.

Ông nói: “Tôi biết rằng đội tuyển của chúng ta đã từng giành ngôi vô địch vào năm 2008. Từ đó đến nay đã tròn 10 năm. Người hâm mộ đang rất mong mỏi chúng tôi có thể lặp lại thành tích đó. Ở vòng chung kết U-23 châu Á và Asiad 2018, chúng tôi đã vượt qua những thử thách lớn.

Người yêu bóng đá Việt Nam mong mỏi ông Park và các học trò sẽ mang cúp về Việt Nam.

Sau chu kỳ 10 năm của AFF Cup, chúng ta tiếp tục có thử thách là chức vô địch. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình và xác định mỗi trận đều là trận chung kết”.

Sáng 5-11, đội tuyển Việt Nam sang Lào để chuẩn bị cho trận ra quân tại bảng A gặp đội chủ nhà. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 8-11. Như vậy, thầy trò Park Hang-seo có quỹ thời gian ba ngày để bắt nhịp với điều kiện thời tiết, thi đấu tại Vientiane.

Các trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam là tiếp Malaysia (ngày 16-11), làm khách Myanmar (ngày 20-11) và trở về sân Mỹ Đình gặp tuyển Campuchia (ngày 24-11).

NGỌC ANH

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/8-tran-chung-ket-cua-ong-park-hangseo-801168.html