8 tỷ phú kiếm thêm hàng tỷ USD giữa đại dịch

Bất chấp đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế toàn cầu, một số tỷ phú Mỹ vẫn bổ sung thêm vào khối tài sản của mình hàng tỷ USD.

 Tỷ phú Rocco Commisso - nhà sáng lập tập đoàn Mediacom - từng mất đến 800 triệu USD trong đợt lao dốc của thị trường chứng khoán vào tháng 3/2020. Tuy nhiên, từ ngày 23/3 đến nay, cổ phiếu Mediacom gia tăng đáng kể, giúp vị tỷ phú bỏ túi thêm gần 1,1 tỷ USD trong năm 2020. Ảnh: Getty.

Tỷ phú Rocco Commisso - nhà sáng lập tập đoàn Mediacom - từng mất đến 800 triệu USD trong đợt lao dốc của thị trường chứng khoán vào tháng 3/2020. Tuy nhiên, từ ngày 23/3 đến nay, cổ phiếu Mediacom gia tăng đáng kể, giúp vị tỷ phú bỏ túi thêm gần 1,1 tỷ USD trong năm 2020. Ảnh: Getty.

Tỷ phú Joshua Harris - nhà đồng sáng lập của tập đoàn đầu tư Apollo Global Management - kiếm hơn 1,7 tỷ USD từ đầu năm 2020 đến nay. Ông cũng tham gia kinh doanh thể thao khi sở hữu cổ phần ở CLB khúc côn cầu New Jersey Devils, CLB bóng rổ Philadelphia 76ers, và CLB bóng đá Crystal Palace. Ảnh: AP.

Tỷ phú bất động sản văn phòng John Sobrato bỏ túi thêm 2 tỷ USD trong năm 2020. Khách hàng của vị tỷ phú này bao gồm những công ty công nghệ hàng đầu như Amazon, Google, Facebook, Netflix, và Apple. Ảnh: Forbes.

Dù không còn giữ chiếc ghế CEO của Microsoft, tỷ phú Steve Ballmer vẫn nắm số cổ phần đáng kể tại tập đoàn công nghệ này. Từ tháng 3/2020, 2 phần mềm làm việc trực tuyến của Microsoft là Skype và Teams ghi nhận lượng người dùng tăng nhanh chóng. Tính đến nay, Steve Ballmer đã kiếm thêm khoảng 2,2 tỷ USD trong năm 2020. Ảnh: AP.

Khi nhiều công ty chọn làm việc trực tuyến qua Zoom để tránh nguy cơ lây nhiễm virus corona, tài sản của tỷ phú Eric Yuan - nhà sáng lập phần mềm công nghệ này - tăng thêm gần 2,6 tỷ USD trong năm 2020. Ảnh: Getty.

Nữ tỷ phú MacKenzie Bezos kiếm được thêm 3,5 tỷ USD từ đầu năm đến nay nhờ vào 4% cổ phần Amazon mà bà thừa hưởng từ người chồng cũ - Jeff Bezos. Khi người dân tự cách ly ở nhà vì đại dịch Covid-19, phương án mua hàng online trên Amazon được ưu tiên. Ảnh: Getty.

Các thông tin về việc Tesla và SpaceX tham gia sản xuất máy thở giúp giá cổ phiếu của 2 công ty này tăng nhanh chóng. Khối tài sản của tỷ phú Elon Musk - nhà sáng lập của cả 2 công ty - tăng thêm 5 tỷ USD trong năm 2020. Ảnh: Reuters.

Khi việc mua sắm trực tuyến trên Amazon ngày càng được ưa chuộng vì người dân hạn chế ra ngoài nhắm tránh lây lan virus corona, khối tài sản của người giàu nhất hành tinh Jeff Bezos từ đầu năm đến nay tăng thêm 10 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Minh Đức
Theo Business Insider

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/8-ty-phu-kiem-them-hang-ty-usd-giua-dai-dich-post1077441.html