8 vị trí cất smartphone sẽ khiến bạn gặp nguy bất cứ lúc nào, ai có thì bỏ ngay

Đặt smartphone ở đâu sẽ ít gây hại đến sức khỏe hơn luôn là vấn đề gây nhiều tranh cãi.

Điện thoại di động ngày nay đã trở thành vật “bất ly thân” của tất cả mọi người, có rất nhiều người còn tuyên bố không thể nào sống thiếu điện thoại. Vì thế, đa phần điện thoại đều được đặt ở nơi dễ tìm thấy nhất. Song bên cạnh đó, đặt điện thoại không đúng cách cũng có thể gây nguy hại không kém tới sức khỏe của chính bạn.

1. Đặt điện thoại ở túi sau

Nếu chọn một nơi có thể cất và lấy điện thoại nhanh nhất thì rõ ràng túi quần sau là vị trí quá tuyệt vời. Nhưng việc để điện thoại trong túi quần sau lại gây ra những vấn đề nghiêm trọng mà chúng ta không ngờ đến:

- Dễ quay nhầm số khẩn cấp. Smartphone thời nay luôn đi đôi với màn hình cảm ứng có độ nhạy cao. Vì lý do này, rất dễ dàng khiến bạn quay nhầm số khẩn cấp mà bản thân thậm chí không biết. Theo thống kê do Google báo cáo, có tới 30% số điện thoại gọi vào 911 đều là do vô tình.

- Gây đau ở lưng hoặc chân. Các nghiên cứu tìm ra khi có vật cứng liên tục cấn vào trong thời gian dài có thể gây ra những tổn thương về thần kinh tọa, hoặc đau bắt đầu từ vùng mông và lan dần xuống chân. Bên cạnh đó, nếu để điện thoại ở túi quần sau, bạn sẽ có xu hướng ngồi lệch sang phía bên còn lại để tránh gây ra những cấn móp cho điện thoại. Việc ngồi lệch như vậy sẽ khiến cột sống của bạn không ở vị trí đúng và lâu dài chắc chắn sẽ khiến bạn đau cột sống.

- Dễ làm hư hỏng màn hình điện thoại do vô tình ngồi lên.

2. Đặt điện thoại ở túi trước

Nếu bạn không thể đặt điện thoại ở túi sau, vị trí nào bạn sẽ nghĩ tới đầu tiên? Đúng vậy, hầu hết mọi người đều có xu hướng giữ điện thoại trong túi trước, đặc biệt là phái mạnh. Nhưng hóa ra, sức khỏe của nam giới có thể ảnh hưởng vì thói quen này.

Nghiên cứu gần đây của Đại học Exeter cho thấy giữ điện thoại ở túi trước quả không phải là một ý tưởng hay ho. Vì nếu nam giới thường xuyên để điện thoại trong túi quần, các sóng bức xạ sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sản lượng tinh trùng.

Các kết quả từ 10 nghiên cứu ở Mỹ với số lượng gần 1.500 mẫu tinh đã chứng minh tất cả. Các nhà khoa học đã đo tỷ lệ tinh trùng còn sống, khả năng di chuyển tinh trùng và số tinh trùng trên một đơn vị tinh dịch. So với nhóm người không bỏ điện thoại trong túi trước, thì tỷ lệ tinh trùng hoạt động bình thường của nhóm người số những người đàn ông bỏ điện thoại vào giảm tới 8%. Khả năng sống sót của tinh trùng nhóm này cũng giảm xuống khoảng 9%.

Kết luận đưa ra cho thấy người đàn ông nào có thói quen giữ điện thoại trong túi quần sẽ có khả năng vô sinh rất cao.

3. Đặt điện thoại trong áo ngực

Ngoài đặt thiết bị trong túi xách, phái nữ cũng thường có thói quen giữ điện thoại trong áo ngực, nhưng liệu cách thức này có thật sự an toàn? Trong y khoa, vẫn chưa có sự chắc chắn về vấn đề liệu bức xạ từ điện thoại có khả năng gây ra ung thư hay không?

Theo một số nhà khoa học, để điện thoại trong áo ngực sẽ làm tăng nguy cơ ung thư vú. Trung tâm nghiên cứu quốc tế về căn bệnh ung thư đã đưa ra nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy khi chúng ta để vùng da tiếp xúc trực tiếp với điện thoại trong thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của các tế bào nhũ hoa. Bởi vì các sóng vô tuyến điện mà các thiết bị di động phát ra được xem như là một chất gây ung thư cho con người.

4. Đặt điện thoại ở gần vùng hông

Theo nhiều nghiên cứu mà Đại học Suleyman Demireli tại Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định khi bạn mang điện thoại gần đùi sẽ tăng nguy cơ làm yếu phần xương hông của chính bạn đấy. Các nhà nghiên cứu đã thực hiện đo mật độ xương vùng chậu ở 150 người đàn ông thường xuyên mang điện thoại ở vùng thắt lưng trong 6 năm. Kết quả thật bất ngờ khi nghiên cứu nhận thấy mật độ khoáng xương nằm ở vùng xương chậu của nhóm người này ít hơn so với những người bình thường.

Các phát hiện này chứng minh rằng mật độ xương có thể bị ảnh hưởng xấu bởi các trường điện từ phát ra từ điện thoại.

5. Đặt điện thoại áp trực tiếp vào da mặt

99% người dùng điện thoại đều có thói quen áp màn hình sát vào da mặt khi sử dụng. Khi đó, vi khuẩn từ màn hình và các nút điện thoại sẽ được chuyển tới da mặt và bức xạ điện từ sẽ ảnh hưởng tới vùng da của chính bạn.

Nhưng nếu không như vậy thì chúng ta làm thế nào để sử dụng điện thoại cơ chứ? Lời khuyên dành cho bạn chính là hãy để màn hình cách làn da bạn ít nhất 0,5-1,5 cm hoặc dùng tai nghe là tốt nhất đấy.

6. Đặt điện thoại trong xe đẩy trẻ em

Các bà mẹ bận rộn luôn thường đặt điện thoại vào xe đẩy em bé vì chúng tiện lợi và họ có thể sử dụng khi cần. Nhưng một số nghiên cứu thuộc trường Y tế Công cộng UCLA cho rằng điều này quả là không an toàn cho trẻ nhỏ. Các nhà khoa học nhận thấy tác động của điện thoại di động đối với trẻ em có thể là nguyên nhân gây ra các vấn đề về hành vi như chứng thái quá thái quá và rối loạn sự tập trung ở trẻ trong giai đoạn trước và sau khi sinh.

7. Đặt điện thoại ở những nơi nóng bức

Những nơi có nhiệt độ cao luôn có hại cho các thiết bị điện tử, đặc biệt là điện thoại vì chúng là loại thiết bị tỏa nhiệt khá mạnh. Trong thời tiết nóng bức, bạn không nên để điện thoại của mình ở trong xe hoặc trên bãi biển, càng không nên giữ chúng bên cạnh lò nướng.

Nguyên nhân là vì khi bị nhiệt độ tác động bên ngoài quá cao, các linh kiện trong điện thoại có thể bị hư hỏng hoặc nguy hiểm hơn nữa là phát nổ, gây nguy hại cho người dùng. Vậy bạn sẽ làm gì khi điện thoại quá nóng? Cách tốt nhất là đặt điện thoại ở những nơi thoáng mát vài phút để tránh những biến đổi nhiệt độ đột ngột.

8. Đặt điện thoại ngay dưới gối nằm

Rất nhiều người dùng có thói quen đặt điện thoại ngay dưới gối. Ban đêm, thông báo điện thoại thường làm màn hình sáng lên. Ánh sáng xanh này dễ gây những vấn đề rối loạn giấc ngủ. Đây cũng là lý do vì sao các cơn đau đầu hoặc chóng mặt thường xuyên tìm đến bạn.

Chưa kể việc để điện thoại dưới gối trong lúc sạc có thể dẫn đến các vấn đề về chập điện, hỏa hoạn và phát nổ bất cứ lúc nào. Tốt hơn hết là bạn nên sạc pin ở vị trí nào đó tránh xa chiếc giường ngủ thân yêu của chính mình ra nhé.

Vậy chúng ta nên để điện thoại ở đâu là an toàn?

Những nơi tưởng chừng như an toàn nhất như túi quần, túi áo, áo ngực, dưới gối…..giờ đây đều có thể gây hại cho sức khỏe của bạn. Vậy chúng ta nên đặt điện thoại ở đâu là hợp lý?

Minh Hằng

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/8-vi-tri-cat-smartphone-se-khien-ban-gap-nguy-bat-cu-luc-nao-ai-co-thi-bo-ngay-1961847.html