80 mùa xuân nhớ về gương Anh Kim Đồng

Dưới chân rặng núi đá hùng vĩ, có cây nghiến xanh biếc tỏa bóng mát quanh năm. Tượng Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng trong bộ trang phục của đồng bào dân tộc Nùng vẫn đứng hiên ngang, tay nâng cao chú chim bồ câu biểu tượng cho công tác liên lạc. 80 năm trước, Anh hy sinh dưới làn đạn quân thù khi mới vừa tròn 14 tuổi.

Các đồng chí đại diện Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương và Tỉnh ủy Cao Bằng trao quà tặng đội viên, thiếu nhi tiêu biểu của địa phương.

Ngày 15/5/1941, gần hang Cốc Bó, xuôi dòng suối Lênin, dưới chân núi Thoong Mạ (thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng), 5 thiếu niên gồm Nông Văn Dền (bí danh Kim Đồng), Nông Văn Thàn (Cao Sơn), Lý Văn Tịnh (Thanh Minh), Lý Thị Nì (Thủy Tiên) và Lý Thị Xậu (Thanh Thủy) được anh Đức Thanh và các anh cán bộ cách mạng giác ngộ, thử thách, tập hợp để lập thành Đội Nhi đồng cứu quốc theo quyết định của Đảng.

Đội trưởng đầu tiên của Đội Nhi đồng cứu quốc

Nông Văn Dền được bầu làm Đội trưởng đầu tiên của Đội Nhi đồng cứu quốc (tiền thân của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh), tham gia đánh đuổi quân giặc xâm lăng, giành độc lập cho nước nhà với nhiều nhiệm vụ như tổ chức giao thông liên lạc, đưa đón, bảo vệ cán bộ, canh gác các cuộc họp của Đảng...

Từ sau tháng 5/1941, các Đội Nhi đồng cứu quốc được thành lập ở nhiều địa phương, góp sức tham gia cách mạng. Nhiều Đội đã giành chiến công xuất sắc, làm sáng ngời trang sử vàng của thiếu nhi Việt Nam, làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Tháng 8/1942, Kim Đồng vinh dự được gặp Bác Hồ tại hang Nộc Én sau làng Nà Mạ. Bác khen ngợi đội trưởng Kim Đồng mưu trí, nhanh nhẹn, dũng cảm và khuyên Anh cùng đội viên tích cực bảo vệ cách mạng, vừa hoạt động vừa học văn hóa, chính trị để sau này khi nước nhà giành độc lập, tiếp tục góp phần xây dựng Tổ quốc.

Đội viên, thiếu nhi Cao Bằng tái hiện quá trình hoạt động cách mạng của Đội Nhi đồng cứu quốc đầu tiên.

5 giờ sáng ngày 15/2/1943, sau khi làm nhiệm vụ dẫn cán bộ vào căn cứ, trên đường về nhà, Kim Đồng phát hiện một toán địch phục kích. Kim Đồng cử Cao Sơn chạy về báo cho các đồng chí cán bộ, còn mình nhanh trí đánh lạc hướng địch. Trúng kế của Kim Đồng, địch nổ súng bắn theo. Anh trúng đạn và anh dũng hy sinh, còn các cán bộ cách mạng được bảo vệ an toàn. Khi đó, Kim Đồng vừa tròn 14 tuổi.

Năm 1997, Anh được Đảng và Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Khu di tích lịch sử Kim Đồng được xây dựng ngay trên quê hương Anh tại làng Nà Mạ, xã Trường Hà (huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng), gồm mộ, tượng đài của Anh.

Bức tượng tạc Anh trong bộ quần áo Nùng, tay nâng cao con chim bồ câu đưa thư. Trước tượng đài có 14 bậc đá và 14 cây lát vươn cao, tượng trưng 14 tuổi xuân của Anh. Nơi đây còn có 1 khoảng sân rộng, để hằng năm, thiếu niên và nhi đồng địa phương cũng như cả nước tụ hội, tổ chức kết nạp đội viên mới, cắm trại, vui chơi, dâng hương tưởng nhớ người Đội trưởng đầu tiên của Đội Nhi đồng cứu quốc.

Kỷ niệm 80 năm ngày hy sinh của Anh Kim Đồng

Sáng 15/2, tại Khu di tích lịch sử Kim Đồng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp tổ chức Chương trình “Tưởng niệm 80 năm Ngày hy sinh của Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng (15/02/1943-15/02/2023)”.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang, Chương trình là hoạt động nhằm giúp các cán bộ phụ trách, đội viên, thiếu nhi cả nước có cơ hội bồi đắp thêm nhận thức về tinh thần yêu nước, sự hy sinh anh dũng của Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng, từ đó thi đua học tập, rèn luyện, phát huy truyền thống “Tuổi nhỏ chí lớn” đến lớp lớp các thế hệ thiếu nhi Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng dũng cảm của Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng.

Ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng của Anh Kim Đồng, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh: “Sự hy sinh của Anh đã tô thắm lá cờ truyền thống vẻ vang của Đội, góp phần để đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do và mở đường cho nhân dân ta đi tới ấm no, hạnh phúc”.

Tại Chương trình, Ban Tổ chức đã phát động Cuộc thi ảnh Khoảnh khắc “Nghìn việc tốt”. Qua Cuộc thi, đội viên và thiếu nhi cả nước sẽ cùng phấn đấu thi đua, trở thành những “Dũng sĩ Nghìn việc tốt”, làm theo 5 điều Bác Hồ dạy để phong trào “Nghìn việc tốt” ngày càng được lan tỏa, chung tay xây dựng tổ chức Đội ngày càng vững mạnh.

Sau hoạt động dâng hương, hoa tại Đền thờ Đội Nhi đồng cứu quốc và Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng, Ban Tổ chức đã trao công trình “Không gian giáo dục truyền thống và sinh hoạt Đội”, 5 “Tủ sách Kim Đồng”, 80 suất học bổng, 800 bộ đồ dùng học tập, hơn 300 cờ Đội tặng các liên đội, đội viên, thiếu nhi tỉnh Cao Bằng. Được biết, các công trình, học bổng, quà tặng nêu trên có tổng giá trị khoảng 720 triệu đồng.

Ban Tổ chức khánh thành công trình “Không gian giáo dục truyền thống và sinh hoạt Đội” trong khuôn khổ Chương trình.

Dịp này, Hội đồng Đội tỉnh Cao Bằng cũng đã triển khai một số hoạt động tôn tạo, chỉnh trang cảnh quan Khu di tích lịch sử Kim Đồng với sự tham gia của nhiều đội viên, thiếu nhi địa phương.

LINH PHAN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/80-mua-xuan-nho-ve-guong-anh-kim-dong-post738881.html