87 bài tham gia Cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc

Sau 2 tháng phát động, Ban tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc đã nhận được 87 bài tham gia của các nhạc sĩ chuyên và không chuyên trên cả nước.

Đó là các tác giả: Nguyễn Hòa, Quỳnh Lệ, Đặng Văn Được, Trần Văn Đạo, Nguyễn Tiến Dũng, Hoàng Nhã, Hà Quang Minh, Đinh Tuấn Anh, Lê Quốc Thắng, Ngô Ngọc Sáng, Quỳnh Hợp, Phan Trần Duy Lam, Lê Đức, Trịnh Thùy Mỹ, Vũ Cẩm, Trần Việt Sơn, Huỳnh Minh Trí, Phan Thị Thanh Bình, Quỳnh Hợp, Đào Sơn, Nguyễn Đức Hiệt, Nhật Trung, Hồ Anh Khoa, Nguyễn Tôn Nghiêm (TP.HCM);

Nguyễn Thiếu Huy, Lê Mây, Lê Đức Hạnh, Trần Anh Dũng, Vũ Gia Tuyển, An Hiếu, Vũ Anh, Đỗ Ngọc Trung, Trần Tùng, Lê Quang Trúc (Hà Nội);

Phạm Minh Khoa, Ngọc Thịnh, Nguyễn Sỹ Chinh, Trương Quốc Đính, Nguyễn Xuân Bình, Trịnh Ngọc Châu, Trần Quốc Nam, Nguyễn Tiến Khởi, (Hà Tĩnh); Võ Văn Trung, Vũ Thị Thùy Oanh, Võ Văn Vinh, Nguyễn Thế Tuyên (Quy Nhơn); Nguyễn Duy Khoái, Lê Hoàn, Phan Thanh Trường (Đà Nẵng); Trần Thị Hường (Lâm Đồng); Nguyễn Xuân Bình (Quãng Ngãi); Mai Công Thắng (Ninh Bình); Nguyễn Cảnh Bình, Phạm Minh Thuận (Bình Dương); Phạm Văn Nguyên, Lê Hồng Kỳ, Cao Tất Hiệp (Nghệ An); Huỳnh Sanh Châu, Việt Trãi - Vĩnh Lộc, Nguyễn Quốc Thanh, Nghiêm Ngọc Lạc (Bình Thuận); Tào Tuấn Sửu (Hưng Yên); Nguyễn Văn Luân (Bình Phước); Huỳnh Xê, Lê Văn Hà (Khánh Hòa); Dương Huỳnh Vũ Phương (Tiền Giang); Bùi Vy (Cần Thơ); Nguyễn Sỹ Trường (Thái Bình); Hoàng Văn Chiến (Huế).

Ban tổ chức cùng Ban giám khảo sẽ tiến hành chấm các vòng thi và dự kiến công bố kết quả, trao giải vào giữa tháng 7 này.

Nguyên Vân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/87-bai-tham-gia-cuoc-van-dong-sang-tac-ca-khuc-ky-niem-50-nam-chien-thang-dong-loc-979525.html