9 bị cáo sai phạm đất đai ở Đồng Tâm được giảm án

9 bị cáo trong vụ sai phạm đất đai ở xã Đồng Tâm (H.Hoài Đức, Hà Nội) được giảm án.

Ảnh: L.Quân, N.Thắng - Đồ họa: Du Sơn

Ngày 17.8, TAND TP.Hà Nội tiếp tục mở phiên xét xử phúc thẩm các bị cáo nguyên là lãnh đạo xã Đồng Tâm và Phòng TN-MT H.Hoài Đức về những sai phạm đất đai tại xã này, sau khi đã hoãn xử vào ngày 10.8 vì 2 bị cáo vắng mặt. Sau 1 ngày xét xử, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên án.

Trong 7 bị cáo bị tuyên phạt về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”, 5 bị cáo được giảm án 6 tháng so với bản án sơ thẩm, gồm Lê Đình Thuần (nguyên Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm) lĩnh 36 tháng tù, Nguyễn Tiến Triển (nguyên Bí thư Đảng ủy xã) 26 tháng tù, Nguyễn Văn Đức (nguyên Chủ tịch UBND xã) 24 tháng tù, Bùi Văn Hồng (nguyên Xã đội trưởng) 24 tháng tù, Bùi Văn Dũng (nguyên Trưởng ban Tài chính xã) 24 tháng tù; 2 bị cáo được chuyển sang án treo là Nguyễn Văn Minh (nguyên Trưởng công an xã) và Nguyễn Văn Khang (nguyên kế toán ngân sách xã) cùng 20 tháng. Tại phiên sơ thẩm, Minh và Khang đều bị tuyên 24 tháng tù giam.

Các bị cáo phạm tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gồm Phạm Hữu Sách (nguyên Trưởng phòng TN-MT H.Hoài Đức) y án 24 tháng tù treo; Đinh Văn Dũng (nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện) từ 36 tháng tù giam được chuyển sang án treo và Bạch Văn Đông (nguyên Phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện) cũng được chuyển từ 30 tháng tù giam sang án treo.

Theo cáo trạng, các bị cáo liên quan đến việc giao sai 10 suất đất với diện tích 1.300 m2 cho cán bộ chủ chốt của xã.

Vũ Hân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/9-bi-cao-sai-pham-dat-dai-o-dong-tam-duoc-giam-an-994350.html