9 casino hiện tại thua lỗ, đề xuất mở thêm 2 casino mới

Trong tờ trình gửi Ban cán sự Đảng Chính phủ xin chủ trương báo cáo Bộ Chính trị về quản lý hoạt động casino tại Việt Nam, Bộ Tài chính ủng hộ kiến nghị bổ sung kinh doanh dịch vụ casino cho 2 khu du lịch ở Đà Nẵng và Khánh Hòa.

Về tình hình kinh doanh của các casino ở Việt Nam, cơ quan này cho biết, cả nước có 9 casino, tất cả đều kinh doanh thua lỗ trong năm 2021.

Trong tờ trình trên, Bộ Tài chính ủng hộ kiến nghị của Đà Nẵng và Khánh Hòa về việc bổ sung kinh doanh casino dự án Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills (Đà Nẵng) và Khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino tại đảo Hòn Tre (Khánh Hòa).

Cơ quan này nhận định, Sun World Bà Nà Hills và khu du lịch tại đảo Hòn Tre là các dự án có vốn đầu tư lớn, nằm ở địa phương có lợi thế phát triển du lịch, có lượng khách quốc tế lớn. Tuy nhiên, hiện Đà Nẵng chưa có dự án casino quy mô lớn còn Khánh Hòa thì có một dự án nhưng chưa đi vào hoạt động cho nên có thể chấp thuận cho 2 địa phương này có thêm casino.

Trước đó, tỉnh Bình Thuận cũng đề xuất kinh doanh casino nhưng Bộ Tài chính cho rằng chưa nên xem xét do lượng khách quốc tế đến đây chưa nhiều, cơ sở hạ tầng như cảng biển, sân bay còn hạn chế.

9 casino đang hoạt động tại Việt Nam đều ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ trong năm 2021 do ảnh hưởng của Covid-19.

Cùng với việc ủng hộ kiến nghị của Đà Nẵng và Khánh Hòa, cơ quan này cũng kiến nghị kéo dài thời gian thí điểm cho người Việt tham vào chơi tại casino Phú Quốc (Kiên Giang) đến 2024, thêm 2 năm so với kết luận trước đó của Bộ Chính trị.

Dự án này đã đi vào hoạt động và thí điểm cho người Việt vào chơi trong 3 năm qua nhưng do tác động tiêu cực của dịch Covid-19 nên hiện đang thua lỗ. Cụ thể, doanh thu của casino Phú Quốc tăng trưởng 9,5%/năm trong giai đoạn 2019-2020 nhưng từ năm 2021, doanh thu và tổng lượng khách vào chơi chỉ bằng 90% so với 2020.

Lũy kế từ khi kinh doanh đến hết 2021, doanh thu từ casino trừ chi phí trả thưởng của dự án Phú Quốc là 3.218 tỉ đồng. Tổng lượt khách là 240.560 lượt, trong đó khách nước ngoài chiếm 34%. Casino Phú Quốc lỗ 1.141 tỉ đồng, toàn dự án lỗ 2.454 tỉ đồng.

Về tình hình hoạt động kinh doanh của các casino ở Việt Nam, Bộ Tài chính cho biết, có 9 dự án casino, gồm 6 dự án quy mô nhỏ là Đồ Sơn ở Hải Phòng; Lợi Lai, Hoàng Gia và khách sạn Hồng Vận ở Quảng Ninh; khách sạn Quốc tế ở Lào Cai; Silver Shores ở Đà Nẵng và 3 casino quy mô lớn là Hồ Tràm ở Bà Rịa – Vũng Tàu; Nam Hội An ở Quảng Nam; Phú Quốc ở Kiên Giang.

Trong năm 2021, cả 9 casino này đều thua lỗ. Trong đó, tổng doanh thu của 3 casino quy mô lớn là 1.460 tỉ đồng, chỉ bằng 57% so với năm 2019.

Vân Phong

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/9-casino-hien-tai-thua-lo-de-xuat-mo-them-2-casino-moi/