9 cầu thủ đẳng cấp thế giới chưa từng dự World Cup

Mohamed Salah có thể tiếc nuối vì không được dự kỳ World Cup thứ 2 liên tiếp. Nhưng trong lịch sử, có nhiều ngôi sao còn buồn khổ hơn anh.

George Best

George Best không thể đưa đội tuyển Bắc Ireland đến World Cup ở bất kỳ thời điểm nào trong sự nghiệp rực sáng của mình. Ông đã chơi cho Manchester United và được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong suốt thời kỳ đỉnh cao của mình. Nhưng với quê hương của mình, Best đã ra sân 37 lần và ghi được 9 bàn thắng nhưng chưa bao giờ được ra sân ở giải đấu lớn.

Alfredo di Stefano

Alfredo Di Stefano đã chơi cho 3 đội tuyển khác nhau bao gồm Tây Ban Nha, Colombia và Argentina. Nhưng bất chấp điều này, cựu cầu thủ của Real Madrid đã không bao giờ được dự World Cup. Ở World Cup 1950, Argentina không góp mặt. Trong khi thi đấu năm 1954, ông được coi là không đủ điều kiện khi cũng chơi cho Colombia. Khi ông nhập quốc tịch Tây Ban Nha, anh ấy đã chơi trong một số trận đấu vòng loại cho đội bóng châu Âu - nhưng không bao giờ lọt vào trận chung kết.

Duncan Edwards

Edwards là tài năng xuất chúng thuộc lứa cầu thủ trẻ MU mà HLV Matt Busby đào tạo giữa những năm 1950. Nhưng khi tài năng đang nở rộ và cả tương lai đầy hứa hẹn đang mở ra trước mắt, ông đã ra đi vĩnh viễn ở tuổi 21 cùng với 7 đồng đội khách trong vụ tai nạn hàng không thảm khốc ở Munich năm 1958.

Di Stefano có sự nghiệp lẫy lừng ở CLB nhưng không may mắn ở ĐTQG

George Weah

Weah giống như Best đều là những tài năng xuất chúng nhưng không may lại chơi cho một ĐTQG quá yếu và không được dự World Cup. Trong màu áo Monaco, Paris SG, Milan, Chelsea, Man City, Marseille, ông là cây săn bàn lợi hại và trở thành cầu thủ châu Phi duy nhất cho đến nay đoạt phần thưởng Cầu thủ nhay nhất thế giới của FIFA, Quả bóng vàng (cùng năm 1995). Nhưng tuyển Liberia của Weah luôn là đội lót đường ở khu vực châu Phi.

Ian Rush

Ian Rush là tay săn bàn mọi thời đại của Liverpool với 346 bàn trên mọi đấu trường. Tiền đạo này đã cùng Liverpool thống trị bóng đá Anh trong những năm 1980, giành chức vô địch vào các năm 1981–82, 1982–83, 1983–84, 1985–86 và 1989–90. Nhưng đối với Xứ Wales, cựu danh thủ 60 tuổi này không bao giờ đến được World Cup, mặc dù ông là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai của đất nước sau Gareth Bale.

David Ginola

Biểu tượng của Premier League, David Ginola đã có một sự nghiệp quốc tế ảm đạm được cho là do mắc sai lầm trong trận đấu với Bulgaria ở vòng loại World Cup năm 1993. Sau đó, anh bị loại khỏi chiến dịch của ĐT Pháp vào năm 1998.

Ginola tài hoa nhưng không có duyên với ĐT Pháp

Matt Le Tissier

Matt Le Tissier đã 8 lần khoác áo đội tuyển Anh - tuy nhiên ông chưa 1 lần được dự World Cup. Có lẽ nếu Tam Sư vượt qua vòng loại năm 1994, anh ấy có thể đã có cơ hội. Trong sự nghiệp của mình, Le Tissier đã để lại kỷ lục sút phạt xuất sắc.

Jari Litmanen

Jari Litmanen được coi là cầu thủ xuất sắc nhất của Phần Lan từ trước đến nay, khi còn ở Ajax. Ông đã có một sự nghiệp thăng hoa, giành được vô số danh hiệu lớn bao gồm cả Champions League. Nhưng với tất cả tài năng của mình, Litmanen dù cố gắng nhưng không thể giúp đội nhà có vé đến World Cup.

Liam Brady

Liam Brady ra sân cho đội Cộng hòa Ireland 72 lần và ghi được chín bàn thắng. Tuy nhiên, ông lại không được 1 lần chơi ở giải đấu cao nhất. Đối với Arsenal, Brady đã có một sự nghiệp tốt đẹp, và được nhiều người coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất từ trước đến nay của câu lạc bộ thành London.

DUY PHONG

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/9-cau-thu-dang-cap-the-gioi-chua-tung-du-world-cup-a548255.html