9 diễn viên có thể hủy hoại các bom tấn Hollywood năm 2018

Trang What Culture dự báo một số bom tấn điện ảnh của năm 2018 như 'Star Wars', 'Fantastic Beasts' hay 'X-Men' có thể thất bại bởi chính những ngôi sao của chúng.

Alden Ehrenreich - Solo: A Star Wars Story: Nhiều người lo ngại khi “Mẹ Rồng” Emillia Clarke của Game of Thrones tham gia vào phần ngoại truyện của Star Wars, nhưng giới phê bình tỏ ra đặc biệt không tin tưởng diễn viên 28 tuổi Alden Ehrenreich, người thủ vai Han Solo thời trai trẻ. Nhiều nguồn tin cho biết Lucasfilm không mấy ấn tượng với diễn xuất của Ehrenreich, đến mức trong giai đoạn quay phim phải thuê một thầy dạy diễn về để đào tạo lại anh. Sẽ không dễ để nam diễn viên Beautiful Creatures tái hiện được những phẩm chất đặc biệt của Han Solo qua sự thể hiện của Harrison Ford.

James Corden - Ocean’s 8: Trailer của Ocean’s 8 khá thú vị, nhưng báo chí phản ứng rất tiêu cực với cảnh James Corden xuất hiện, tư vấn cho nhân vật Debbie Ocean của Sandra Bullock. Corden bị mô tả là lạc lõng và nhạt nhẽo. Các fan của loạt phim trộm cắp Ocean’s 11 hi vọng Corden sẽ chỉ đảm nhận một vai khách mời ngắn ngủi.

Johnny Depp - Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald: Vô số fan của phần 1 Fantastic Beasts rất khó chịu khi phát hiện Johnny Depp là người thủ vai phù thủy ác độc Grindelwald, kẻ thù không đội trời chung với pháp sư Albus Dumbledore. Ngoài chuỗi Pirates of the Caribbean, các phim của Depp liên tiếp thất bại trong thời gian qua. Diễn xuất của anh cũng bị chê là ngày càng một màu và nhàm chán. Do đó, việc Depp đảm nhận vai phản diện chính trong 4 tập tới của Fantastic Beasts là trái đắng khó nuốt đối với những người hâm mộ loạt phim và truyện Harry Potter.

Bruce Willis - Death Wish: Không ai hi vọng Death Wish của đạo diễn Eli Roth sẽ là một kiệt tác, nhưng với những thành công anh đã đạt được trong mảng phim kinh dị và giật gân, rất có thể đây sẽ là một phim đáng xem. Tuy nhiên Bruce Willis có thể khiến khán giả ngại đến rạp. Kể từ Looper (2012) đến nay, nam diễn viên Die Hard không có nổi một bộ phim nào ra hồn. Thậm chí một số phim của ông còn không được chiếu rạp, đi thẳng vào cửa hàng đĩa DVD. Rất có thể Willis sẽ chỉ có một màn thể hiện mệt mỏi, nhợt thạt, ảnh hưởng lớn đến Death Wish.

Nick Frost - Tomb Raider: Phần reboot thương hiệu Tom Raider với nữ diễn viên đoạt giải Oscar Alicia Vikander thủ vai chính dữ dội và “hiện thực” hơn phiên bản của Angelina Jolie. Do đó, nhiều người không hiểu vì sao một nhân vật hài hước do Nick Frost thủ vai lại xuất hiện. Trailer cho thấy nhân vật Frost là một chàng ngố, giúp Lara Croft. Vấn đề là không phải phim bom tấn nào cũng cần một nhân vật hài hước ngớ ngẩn để kiếm thêm tiền bán vé.

Trailer đầu tiên của phim 'Kẻ cướp lăng mộ' Phiên bản phim mới do nữ diễn viên Alicia Vikander thủ vai.

Bryce Dallas Howard - Jurassic World: Fallen Kingdom: Jurassic World đạt doanh thu tới gần 1,7 tỷ USD, nhưng các nhân vật con người trong phim rất nhạt nhẽo, đặc biệt là vai Claire Dearing của Bryce Dallas Howard, một người phụ nữ cứng nhắc, tham vọng, chỉ biết đến công việc. “Tình cảm” giữa Dearing và người hùng Owen Grady (Chris Pratt) cũng chẳng thuyết phục được ai. Bryce Dallas Howard sẽ quay trở lại trong Jurassic World: Fallen Kingdom. Chỉ hi vọng rằng nhân vật của cô sẽ không tiếp tục đi giày cao gót khi bị khủng long săn đuổi.

Trailer đầu tiên bộ phim 'Thế giới khủng long: Thế giới sụp đổ' Phần tiếp theo của thương hiệu phim khủng long sau tập "Jurassic World" (2015) đạt doanh thu 1,67 tỷ USD toàn cầu.

Dolph Lundgren - Creed II: Dolph Lundgren sẽ quay trở lại với vai diễn Ivan Drago (Rocky IV) trong phần kế tiếp của bộ phim quyền Anh Creed. Vấn đề là Creed có chất lượng vượt xa mọi phim Rocky, do đó việc đưa trở lại một nhân vật quá khứ không phải là gì hay ho. Dolph Lundgren cũng chưa bao giờ là một diễn viên giỏi.

Sophie Turner - X-Men: Dark Phoenix: Dị nhân quyền năng Jean Grey do Sophie Turner thể hiện là điểm tệ hại nhất của bom tấn X-Men: Apocalyse. Phát âm dở và diễn xuất nhạt của nữ diễn viên Game of Thrones là hai thứ hủy hoại nhân vật biểu tượng của thế giới Dị nhân. Nếu Sophie Turner không cải thiện được diễn xuất và phát âm, rất có thể cô sẽ biến X-Men: Dark Phoenix thành bom xịt, bởi đây là phần hoàn toàn xoay quanh nhân vật Jean Grey.

T.J. Miller - Deadpool 2: T.J. Miller sẽ quay trở lại với vai Weasel trong Deadpool 2. Vấn đề không phải ở khả năng của Miller, mà do các cáo buộc quấy rối tình dục nhắm vào anh ta. Rất có thể bê bối này sẽ phủ bóng lên Deadpoool 2. Việc hãng Fox cương quyết không chọn diễn viên khác thay thế Miller và quay lại phim đã gây nhiều phản ứng tiêu cực.

'Deadpool 2' hé lộ dị nhân đi xuyên thời gian Trong phần 2 của Deadpool, xuất hiện một nhân vật mới: Cable - bạn thân của Deadpool - với khả năng đi xuyên thời gian. Phim được dự kiến khởi chiếu ngày 18/5/2018.

Nhật Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/9-dien-vien-co-the-huy-hoai-cac-bom-tan-hollywood-nam-2018-post818452.html