9 điều cần biết về người mới của Brad Pitt

Chân dung người mới của Brad Pitt – Một nhà khoa học tài năng, yêu phòng thí nghiệm hơn tất thảy.

Khi Brad Pitt và Angelina Jolie vẫn đang hoàn thiện thủ tục ly hôn, một nguồn tin đã từng tiết lộ về mối quan hệ của Brad và Neri Oxman. Họ đã nói về cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người, rằng cả hai đã có ấn tượng lẫn nhau, và chia sẻ với nhau rất nhiều về Kiến trúc, thiết kế và nghệ thuật.

Pitt thậm chí còn mời Neri Oxman cộng tác một dự án. Trước đó, Pitt rất hứng thú với dự án này, và tự mình thực hiện tất cả các công đoạn. Anh đã từng bày tỏ trên GQ vào tháng 5 năm 2017 về việc xử lý đất sét, thạch cao, vữa và gỗ, "Tôi làm tất cả mọi thứ. Bạn biết đấy, tôi ngạc nhiên khi mình làm được mọi thứ, nhưng quả thật công việc đó rất cô đơn”.

Pitt có thể không còn cô đơn nữa, tuy nhiên, nguồn tin này cũng thận trọng đưa lời khuyên cho những ai quan tâm tới mối quan hệ này. Rằng cả hai mới đang là bạn, "Tình bạn của họ không có sự lãng mạn, cả hai đều rất thận trọng, và đây là một tình bạn chuyên nghiệp”.

Tuy nhiên, Brad rất quan tâm và dành nhiều thời gian cho Neri Oxman, và tiết lộ rằng cô ấy rất hấp dẫn. Một tài khoản Instagram từ tháng 11 năm 2017 đã từng tiết lộ mối quan hệ này, thời điểm đó Pitt chụp ảnh cùng sinh viên trong một lớp do Oxman giảng dạy tại MIT, dù sau đó bức ảnh này đã bị gỡ xuống.

Nhiều người thắc mắc Neri Oxman là ai mà lại làm cho trái tim của ông Smith tan chảy, và họ đã có câu trả lời. Chúng tôi xin gửi bạn đọc 9 điều đặc biệt về Neri Oxman, người đang được đồn đoán là tình mới của Brad:

1. Oxman phục vụ trong quân đội. Sinh ra trong một gia đình có cha là người Mỹ, mẹ gốc Do Thái, cô từng hoàn thành nghĩa vụ bắt buộc trong quân đội Israel trước khi nộp đơn vào trường y.

2. Cô chuyển đến Hoa Kỳ năm 2005. Sau khi học tại Jerusalem và London, cô bắt đầu làm việc tại MIT dưới sự hướng dẫn của nhà lý thuyết thiết kế danh tiếng, Giáo sư William J. Mitchell, người nổi tiếng với chương trình Smart Cities tại MIT Media Lab. Mitchell qua đời vào năm 2010.

3. Oxman trở thành phó giáo sư tại MIT năm 2010. Cùng năm đó, Oxman thành lập nhóm nghiên cứu Mediated Matter trong MIT Media Lab. Theo một tạp chí Surface năm 2016, Oxman làm việc với một nhóm 25 chi nhánh và các sinh viên trên nhiều lĩnh vực bao gồm thiết kế tính toán, kiến trúc, khoa học biển, sinh học phân tử và vật lý.

4. Cô ấy đã đặt ra thuật ngữ "Vật liệu sinh thái" trong sự nghiệp của mình. Theo trang web chính thức đưa tin thuật ngữ này là "nghiên cứu và thiết kế các sản phẩm cùng quy trình kết hợp nhận thức môi trường với mô hình tính toán và chế tạo kỹ thuật số". Trong năm 2009, Oxman giải thích rằng, vật liệu sinh thái là một sáng kiến nghiên cứu liên ngành, nghiên cứu thiết kế trong giao lộ giữa kiến trúc, kỹ thuật, tính toán, sinh học và sinh thái.

5. Một trong những vật dụng ưa thích của Oxman tại MIT Media Lab là máy cắt nước có độ sắc nét tới mức nó có thể cắt miếng xương người. Nói với Fast Company vào năm 2009, Oxman cho rằng, trong khi máy cắt laser "rất nữ tính" và "thanh lịch", thì máy cắt nước lại "nam tính". Và việc "Để ở đây, phòng thí nghiệp vào lúc 2 giờ sáng một mình - điều đó thực sự rất thú vị! "

6. Một trong những phát minh nổi tiếng nhất của cô ấy chính là việc giúp con sâu tằm trong kén nhả tơ. Oxman và nhóm của cô đã lập trình một cánh tay robot để giúp con tằm xây lên những cái kén. Sau đó 6,500 con tằm thực tế đã được đưa vào cấu trúc kén rồi cùng thời gian, các sợi tơ đã được nhả ra lấp đầy các kén.

7. Oxman cũng có những bộ sưu tập tại các Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại San Francisco, Trung tâm Georges Pompidou, Viện Smithsonian và Bảo tàng Khoa học Boston.

8. Cô đã kết hôn với nhà soạn nhạc người Argentina Osvaldo Golijov, nhưng họ đã chia tay vào năm 2011. Tuy nhiên, cô cùng từng tiết lộ về người chồng cũ vào năm 2016, rằng ông có "ảnh hưởng đáng kinh ngạc" với công việc của mình. Chồng cũ của cô từng giành được hai giải Grammy, Học bổng Guggenheim và Học bổng MacArthur Fellowship.

9. Cô từng đề cập Brad Pitt trong một cuộc phỏng vấn. Hồi tháng 4 năm 2017, trong một cuộc phỏng vấn với W. Khi được hỏi liệu nam giới có phải là đối tượng thống trị trong lĩnh vực kiến trúc, Oxman đã trả lời, "Chúng ta có Brad Pitts và George Clooneys, nhưng đó chỉ là một phần bản chất con người khi thần tượng hóa một khuôn mẫu. Những điều đó là rất hữu ích cho nhận thức về chủ nghĩa anh hùng, nhưng nó không chỉ đúng với kiến trúc, đó còn là sự thật trong âm nhạc, cho những cô gái làm việc trong nhà hát, cho các đạo diễn phim. Đây không chỉ là bệnh của nghề kiến trúc mà đó là một kiểu văn hóa của con người cũng như cách chúng ta phát triển khuôn mẫu và nhận thức”.

Hình ảnh mới nhất của nam tài tử Brad Pitt và tháng 3 năm 2018.

haingoc

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/chuyen-cua-sao/9-dieu-can-biet-ve-nguoi-moi-cua-brad-pitt-47846.html