9 điều thú vị có thể bạn chưa biết về 'Crazy Rich Asians'

'Crazy Rich Asians' là một hiện tượng hiếm hoi của Hollywood trong bối cảnh đây vẫn luôn là sân chơi của người da trắng.

Ảnh: Warner Bros

Ảnh: Warner Bros

Sau gần một tháng ra rạp, Crazy Rich Asians đã thu về 188,8 triệu USD tiền vé trên toàn cầu. Con số này cao gấp 6 lần kinh phí sản xuất hãng Warner Bros đã bỏ ra. Đặc biệt, việc chiếm lĩnh vị trí quán quân tại phòng vé Bắc Mỹ trong 3 tuần liên tiếp là điều không ai có thể dự đoán được.

Dựa trên cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất

Xuất bản vào năm 2013, Crazy Rich Asians là tác phẩm đầu tay của nhà văn người Singapore Kevin Kwan. Cuốn tiểu thuyết về giới siêu giàu châu Á này đã nhận được sự khen ngợi từ nhiều tờ báo uy tín như The Boston Globe, The Independent… và lọt vào danh sách bán chạy nhất của tạp chí New York Times.

Kevin Kwan cho biết Crazy Rich Asians là cách để ông giới thiệu văn hóa Á đông với người Mỹ. Câu chuyện về cặp đôi Nick Young và Rachel Chu sau đó còn được tiếp diễn với 2 cuốn tiểu thuyết khác là China Rich Girlfriend (2015) và Rich People Problems (2017).

Kevin Kwan từng là “rich kid” thứ thiệt nhưng bị truy nã tại quê nhà

Sinh năm 1973 tại Singapore, Kevin Kwan là cháu cố của một trong những nhà sáng lập ngân hàng OCBC. Chính trải nghiệm là con nhà giàu khi còn bé đã giúp ông có chất liệu để sáng tác. Năm 2017, ông được tạp chí Time xếp vào danh sách “100 người có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới”.

Nổi tiếng là thế nhưng theo The Guardian đưa tin thì Kevin Kwan hiện đang bị truy nã tại quê nhà do trốn nghĩa vụ quân sự. Nếu bị kết án, mức án cao nhất ông sẽ phải nhận là 3 năm tù giam.

Lý giải cho điều này, Kevin Kwan cho biết mình đã nộp đơn thôi quốc tịch Singapore vào năm 1994 nhưng bị từ chối. Sau khi di dân cùng gia đình từ năm 11 tuổi, ông hiện đã có quốc tịch Mỹ.

Bộ phim Hollywood đầu tiên có dàn diễn viên châu Á sau ¼ thế kỷ

Kể từ The Joy Luck Club (1993), không hề có bất kỳ bộ phim nào được sản xuất bởi các studio lớn sở hữu dàn diễn viên toàn là người châu Á. Sự hiện diện của các diễn viên gốc Á thường chỉ là vai phụ tô điểm thêm cho tuyến nhân vật chính là người da trắng hoặc đảm nhận nhiệm vụ gây cười.

Nữ diễn viên Lisa Lu - người từng vào vai An-mei Hsu trong The Joy Luck Club - cũng tham gia Crazy Rich Asians với vai bà nội của Nick Young. Đây là một người phụ nữ quyền lực, giàu có và là chủ của một cả gia tộc. Ngoài ra, cảnh đánh mạt chược ở cuối phim không có trong cuốn tiểu thuyết. Nó chính là một động thái tưởng nhớ đến The Joy Luck Club của đạo diễn John M.Chu.

Phim đầu tay của Henry Golding

Crazy Rich Asians không phải phim bom tấn nhưng kinh phí 30 triệu USD là một con số khá lớn cho một dự án dành riêng cho người châu Á. Chính vì thế, việc lựa chọn Henry Golding – một người mẫu nam nổi tiếng của Malaysia – vào vai chính Nick Young đã gây ra nhiều tranh cãi và hoài nghi.

Trước Crazy Rich Asians, Henry Golding chỉ được biết đến với show truyền hình thực tế về du lịch là The Travel Show của kênh BBC và không hề có kinh nghiệm diễn xuất. Tuy nhiên, anh đã may mắn lọt vào mắt xanh của trợ lý đạo diễn John M.Chu và kết quả thì ai cũng biết.

Crazy Rich Asians đã có thể là một bộ phim gồm 3 phần trên Netflix

Netflix nổi tiếng là hào phóng và đã tham gia vào cuộc chiến thu mua bản quyền của Crazy Rich Asians nhưng thua về tay Warner Bros. Chiến thắng này được tác động rất lớn bởi Kevin Tsujihara – CEO của WB và là người châu Á đầu tiên đứng đầu một studio lớn tại Hollywood.

Theo Kevin Kwan và các nhà sản xuất, họ đã từ chối “một số tiền cực lớn và một hợp đồng cho 3 phần phim riêng biệt” do “mong muốn bộ phim được trình chiếu ngoài rạp”.

“Chúng tôi muốn Crazy Rich Asians có thể đến với khán giả bằng phương thức truyền thống và một không gian rộng hơn thay vì màn hình tivi”, Kevin Kwan cho biết.

Devil Wears Prada phiên bản châu Á

Mary Vogt và Andrea Wong là hai người đảm nhận mảng trang phục cho Crazy Rich Asians. Châu Á sở hữu một nền kinh tế phát triển cộng thêm đây là dự án lớn của Warner Bros, các nhãn hàng thời trang cao cấp do đó rất hào phóng cho mượn trang phục của mình, từ Ralph Lauren, Elie Saab, Dolce & Gabbana, Valentino, Dior…

Đại diện của Ralph Lauren tại Tokyo thậm chí còn gửi một thùng hàng gồm 30 bộ trang phục thuộc bộ sưu tập mới nhất cho Mary Vogt để lựa chọn.

Dương Tử Quỳnh – người thủ vai Eleanor Young – đã sử dụng mối quan hệ riêng với các quý phu nhân giàu có tại Singapore và Hong Kong nhằm hoàn thiện cho tủ đồ của bộ phim. Chưa hết, cô còn cho ê kíp mượn nhiều món trong bộ sưu tập trang sức cá nhân của mình.

Tư dinh Tyersall Park không nằm ở Singapore

Một cơ ngơi như Tyersall Park – nhà của đại gia đình Young - nếu trị giá 200 triệu USD giống như phim đã mô tả thì cũng hợp lý. Thế nhưng với diện tích lớn đến thế, nó nghiễm nhiên không thể tọa lạc tại Singapore – một đảo quốc nhỏ bé nơi hầu hết cư dân sống bằng nhà ở xã hội và chung cư.

Kevin Kwan cho biết ông đã lấy cảm hứng từ căn nhà ma ám Istana Woodneuk để mô tả Tyersall Park. Nhưng trên phim, địa điểm được thay thế là khách sạn sang trọng Carcosa Seri Negara nằm ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Nó được xây dựng từ những năm thập niên 1890.

Ngôi sao mới sáng nhất phim: Awkwafina

Nổi lên như một hiện tượng trên mạng xã hội, Awkwafina bắt đầu thu hút sự chú ý sau khi tham gia Ocean’s 8 vào đầu năm nay. Sandra Bullock – một trong những nhà sản xuất của bộ phim – đã khẳng định rằng chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi Awkwafina sẽ nổi tiếng. Và điều này đã trở thành hiện thực.

Bên cạnh hai nam nữ chính, Awkwafina trong vai Goh Peik Lin – cô bạn dí dỏm, hài hước, yêu thích thời trang và trung thành của Rachel Chu – rất được yêu thích. Peik Lin mang đến những tràng cười sảng khoái cho khán giả nhưng cũng không kém phần sâu cay bởi vì chúng phản ánh nạn phân biệt chủng tộc và sự khác biệt văn hóa giữa Đông và Tây.

Có điều, bà nội của Awkwafina lại không đánh giá cao cháu gái của mình lắm. Sau khi xem trailer của Crazy Rich Asians, bà nói với Awkwafina: “Con có diễn gì đâu? Đó là con thôi đấy chứ!”.

Chưa rời rạp đã công bố thực hiện phần 2

Hollywood luôn tạo cơ hội cho những phần tiếp theo bởi vì các nhà sản xuất không bao giờ chê tiền cả. Tất nhiên, yếu tố quan trọng nhất vẫn là phần trước buộc phải thành công về mặt thương mại. Và với những gì đang diễn ra với Crazy Rich Asians, không ai dám nói ngược lại.

Chỉ một tuần sau công chiếu (22.8), Warner Bros đã công bố sẽ thực hiện phần tiếp theo của Crazy Rich Asians. Nội dung phần này sẽ dựa trên cuốn China Rich Girlfriend của Kevin Kwan và tiếp tục do bộ đôi Peter Chiarelli - Adele Lim đảm nhận vai trò biên kịch. Đạo diễn John M.Chu và dàn diễn viên chính cũng đã khẳng định sẽ quay trở lại.

Mai Thảo

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/9-dieu-thu-vi-co-the-ban-chua-biet-ve-crazy-rich-asians-96854.html