9 điều tuyệt đối không nên làm ngày mùng 1 Tết để may mắn cả năm

Theo quan niệm xưa, ngày mùng 1 Tết có những điều nên làm và những việc tuyệt đối không nên làm truyền dạy con cháu để cả năm may mắn.

Theo chuyên gia phong thủy Song Hà, những tập tục này chủ yếu được truyền miệng phổ biến trong dân gian, giá trị chân lý của những điều này gần như không thể kiểm định được.

Những việc nên làm vào mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Mùng 1 Tết Nguyên đán người người, nhà nhà đều mong gặp được những điều may mắn để có một năm hưng thịnh. Để có ngày mùng 1 Tết khởi đầu tốt đẹp, bạn nên làm những việc sau:

Thắp hương cho bàn thờ gia tiên

Sáng mùng 1 Tết, việc đầu tiên mà gia chủ nên làm là thắp hương cho bàn thờ tổ tiên được thờ cúng trong nhà. Đây là việc đầu trong danh sách những việc nên làm ngày mùng 1 Tết.

Khi thắp hương, mọi người có thể khấn vái xin ông bà tổ tiên phù hộ cho một năm mới được bình an và gặp nhiều may mắn. Kính thờ tổ tiên là một truyền thống đẹp của văn hóa Việt Nam, do đó dâng hương vào mùng 1 còn góp phần gìn giữ nét đẹp này.

Đi lễ chùa đầu năm

Ăn mặc trang trọng, đem theo lòng thành kính, hoan hỉ đi lễ chùa cầu gia đình một năm mới thuận lợi, may mắn.

Lì xì Tết

Lì xì Tết là một trong những nét đẹp văn hóa của người Việt. Những phong bao lì xì đó với lời cầu chúc một năm mới may mắn.

Tưới nước cho cây cối trong nhà

Việc tưới nước cho cây cảnh sẽ mang lại vẻ đẹp và sức sống cho cây, từ đó mang đến vẻ rực rỡ cho căn nhà. Do đó, trong những việc nên làm ngày mùng 1 Tết không thiếu tưới đủ nước cho cây cảnh trong nhà để mang đến tài lộc và sự thịnh vượng cho gia chủ.

Ngoài ra, nhiều người còn quan niệm rằng việc tưới nước cho cây vào mùng 1 Tết cũng là lời chúc của Thủy thần gửi đến mọi người.

Ăn món ăn truyền thống, may mắn

Ăn những món ăn may mắn đã và đang là một phong tục tốt đẹp của dân tộc được rất nhiều gia đình vẫn lưu giữ cho đến ngày nay.

Những món ăn được làm từ đa dạng các nguyên liệu, được bày trí đẹp mắt cũng thể hiện cho ước nguyện một năm mới may mắn, suôn sẻ và thành công. Ăn những món ăn này cũng là một cách giúp thu hút tài lộc, xua đi những vận xui rủi không đáng có trong ngày đầu năm mới.

Vui vẻ, tươi cười, tinh thần thoải mái ngày đầu năm.

Nói cười vui vẻ, nhu thuận, hòa đồng với mọi người.

Nên mua muối, mua đường ngọt, mật ong.

Những điều tuyệt đối không nên làm vào ngày mùng 1 Tết

Không làm vỡ đồ đạc

Theo quan niệm của ông bà, tổ tiên thì làm vỡ đồ đạc là sự chia ly, đau khổ và là một điềm báo không tốt cho cho gia đình bạn trong năm mới.

Kiêng quét nhà, đổ rác

Xuất phát từ điển tích Sưu thần kí của Trung Quốc và Sự tích cây chổi của Việt Nam, người Việt thường kiêng quét nhà vào 3 ngày Tết, đặc biệt là ngày mùng 1 Tết để "chổi" được nghỉ ngơi, đồng thời không quét đi may mắn, tiền bạc, lộc lá của gia đình ra khỏi nhà.

Đặc biệt, ở vùng Nam Bộ, sau khi quét dọn nhà cửa sạch sẽ phải cất hết chổi, nếu bị mất chổi trong ngày Tết nghĩa là năm đó trộm sẽ vào nhà và vét sạch của cải.

Kiêng ăn đuôi cá

Ở miền Bắc có một số nơi cầu may năm mới bằng việc ăn cá chép, loài cá vượt vũ môn hóa rồng. Nếu ăn cá chép trong ba ngày đầu năm mới thì trong năm đó sẽ được hanh thông trong chuyện học hành, thăng tiến. Tuy nhiên, nhằm tăng sự may mắn, người ta tránh ăn phần đuôi, để luôn có dư thừa, tích lũy của cải trong năm mới, chứ không chỉ đủ ăn đủ mặc.

Kiêng trượt chân, vấp ngã

Trẻ con, thanh niên thường được người có tuổi dặn dò phải đi đứng cẩn thận, ngay ngắn trong ngày Tết, tránh trượt chân, vấp ngã vì như vậy sẽ bị dông cả năm. Trượt chân hay vấp ngã tượng trưng cho sự xui xẻo, trục trặc trong công việc.

Kiêng vỗ vai, quàng vai người khác

Hành động thân mật, bỗ bã này nếu được bạn thực hiện trong những ngày đầu năm mới thì rất có thể gây ra sự khó chịu, thậm chí phản ứng tiêu cực. Nhiều người cho rằng khi bị người khác vỗ vai, quàng vai vào dịp Tết, họ sẽ bị xui xẻo, gặp chuyện buồn về tình duyên hay hạnh phúc gia đình.

Kiêng mở tủ

Một số gia đình kiêng mở tủ vào ngày mồng 1 Tết do tin rằng mở tủ lấy tài sản tức là “tống tiễn” tài lộc ra khỏi nhà. Dù là loại tủ gì, kể cả tủ quần áo, cũng không nên mở vào ngày mùng 1 Tết, bởi việc này sẽ làm thất thoát tiền tài và vận may suốt cả năm.

Kiêng chụp hình hoặc chúc Tết người đang nằm ngủ

Bởi đây là tư thế của người chết, người bệnh, nên chụp hình hoặc chúc Tết lúc này không khác gì “rủa” họ bệnh tật, chết chóc cả năm. Ngoại trừ trường hợp nằm để tạo dáng chụp ảnh…

Kiêng đánh thức người khác trong ngày mồng 1 Tết

Gặp trường hợp đi chúc Tết nhà người ta, muốn dành lời chúc cho người đang ngủ nhưng không thể đợi lâu, tốt nhất là vị khách nên chờ dịp khác chứ không được đánh thức anh ta dậy.

Không chỉ khách, ngay cả người nhà cũng không nên đánh thức ai trong ngày này, mà phải để người ta tự dậy. Nếu không, người nằm ngủ đó sẽ phải chịu sự thúc giục của người khác trong công việc quanh năm.

Kiêng mặc quần áo màu đen (hoặc trắng)

Màu đen và trắng là màu của tang lễ, chết chóc. Thay vào đó nên mặc đồ màu hồng, đỏ, vàng, xanh… tạo nên sự phấn khởi và vui vẻ để đón chào năm mới.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Thủy Linh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/9-dieu-tuyet-doi-khong-nen-lam-ngay-mung-1-tet-de-may-man-ca-nam-post623433.html