9 đội xuất sắc so tài ở vòng chung khảo Cuộc thi Hòa giải viên giỏi TP Hà Nội năm 2019

Sáng 24-10, vòng chung khảo Cuộc thi Hòa giải viên giỏi TP Hà Nội năm 2019 đã được diễn ra long trọng tại Hội trường UBND TP Hà Nội. Cuộc thi diễn ra trong không khí cả nước sôi nổi hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) và là hoạt động thiết thực của TP Hà Nội hưởng ứng sự kiện quan trọng này.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) Ngô Quỳnh Hoa cùng đại diện lãnh đạo nhiều sở, ban, ngành, quận huyện và đặc biệt là 9 đội thi xuất sắc gồm: Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Gia Lâm, Sơn Tây, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Hoàng Mai, Thanh Trì, Đống Đa đã về tham dự vòng chung khảo cuộc thi.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng PBGDPL TP, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi – đồng chí Lê Hồng Sơn cho biết, “trong những năm qua, đặc biệt là từ sau khi Luật Hòa giải ở cơ sở có hiệu lực thi hành, tỷ lệ hòa giải thành của TP hàng năm đều tăng. Tỷ lệ hòa giải thành trong 5 năm đạt 82%, đặc biệt năm 2018 tỷ lệ hòa giải tăng cao 86,3%”.

“Điều quan trọng đây là tỷ lệ thực chất chứ không phải báo cáo thành tích”, Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn, cấp ủy chính quyền từ thành phố đến quận, huyện, thị xã đã quan tâm củng cố kiện toàn đội ngủ làm công tác hòa giải, hỗ trợ kinh phí, động viên khen thưởng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Công tác hòa giải ở cơ sở đã góp phần quan trọng vào việc giữu vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để Thủ đô xứng đáng là Thủ đô bình yên, thành phố vì hòa bình, điểm đến hấp dẫn và thân thiện của bạn bè quốc tế và nhân dân cả nước.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu khai mạc Cuộc thi. Ảnh: Đình Tuệ

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu khai mạc Cuộc thi. Ảnh: Đình Tuệ

“Năm 2019, Cuộc thi Hòa giải viên giỏi được TP Hà Nội tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở. Đồng thời thông qua cuộc thi góp phần tuyên truyền, phổ biến đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân pháp luật về hòa giải ở cơ sở cùng các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ, đời sống hàng ngày của người dân, trong đó những Bộ luật, đạo luật mới ban hành như: Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Xây dựng năm 2014, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)... Đặc biệt, năm nay, Ban tổ chức cuộc thi TP còn nhấn mạnh nội dung của cuộc thi về việc tìm hiểu và tuân thủ Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP”.

Cũng theo Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn, cuộc thi là dịp để phát hiện, biểu dương các hòa giải viên xuất sắc; tạo cơ hội cho các hòa giải viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải. Đồng thời là hoạt động thiết thực của TP Hà Nội hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09-11-2019.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng hoa đại diện các đội tham gia dự thi

Trong phát biểu khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng PBGDPL TP, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi – đồng chí Lê Hồng Sơn trân trọng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Trung ương đã luôn quan tâm đến các mặt công tác của TP Hà Nội nói chung và công tác hòa giải nói riêng. Đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm hơn nữa trong công tác hòa giải, góp phần nâng cao tỷ lệ hòa giải thành trên địa bàn TP, góp phần giữ ggifn an ninh trật tự trên địa bàn TP. Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn cũng bày tỏ mong muốn các hòa giải viên của TP sẽ tiếp tục nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, hòa giải thành công nhiều vụ việc, để góp phần bảo đảm tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô được ổn định.

Sau phần khai mạc, 9 đội thi sẽ cùng tham gia so tài qua 3 phần thi: Thi lý thuyết, thi xử lý tình huống và thi năng khiếu. Với sự thể hiện xuất sắc của các đội thi ở vòng sơ khảo, đặc biệt là 9 đội thi xuất sắc được chọn vào vòng chung khảo Cuộc thi Hòa giải viên giỏi năm 2019 TP Hà Nội hứa hẹn sẽ là màn so tài hấp dẫn.

Tháng 4-2019, UBND TP Hà Nội đã tổ chức tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn TP. Qua tổng kết cho thấy kể từ khi Luật Hòa giải ở cơ sở công tác tổ chức và hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn TP đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hòa giải thành của TP hàng năm đều tăng, tỷ lệ hòa giải thành trong 5 năm đạt 82%, đặc biệt năm 2018 tỷ lệ hòa giải tăng cao: 86,3%. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tỷ lệ hòa giải thành đạt 83,37% cao hơn cùng kỳ, năm 2018 là 82,45%.

Vị trí, vai trò của các tổ hòa giải, hòa giải viên trong đời sống xã hội ngày càng được khẳng định và được đón nhận trong cộng đồng dân cư. Hoạt động hòa giải ở cơ sở đã đi vào nề nếp, thống nhất và hiệu quả, góp phần giải quyết có hiệu quả các tranh chấp, mâu thuẫn, vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở; củng cố, duy trì, phát triển khối đoàn kết, đạo lý truyền thống tốt đẹp, thuần phong, mỹ tục của dân tộc; thực hiện dân chủ ở cơ sở,; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân; giảm khiếu nại, tố cáo đến cơ quan nhà nước.

Thanh Hải- Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/9-doi-xuat-sac-so-tai-o-vong-chung-khao-cuoc-thi-hoa-giai-vien-gioi-tp-ha-noi-nam-2019-167262.html