9 gương mặt giành huy chương Vàng Olympic quốc tế năm 2019

Những gương mặt xuất sắc giành huy chương Vàng Olympic quốc tế ở các môn Toán, Lý, Hóa, Tin học trong năm 2019, giúp nâng thứ hạng Việt Nam lên nhiều bậc so với năm 2018.

Trần Xuân Tùng

Trần Xuân Tùng, cựu học sinh lớp 12 chuyên Lý 1, trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam khẳng định tài năng thiên bẩm của mình trên đấu trường Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 50, đạt 33,6/50 điểm, giành huy chương Vàng.

Em cũng là thí sinh có điểm số cao nhất toàn đoàn và xếp thứ 10/360 thí sinh tham gia. Đây là tấm huy chương Vàng thứ 2 trong chưa đầy một năm qua.

 Em Trần Xuân Tùng.

Em Trần Xuân Tùng.

Chàng trai này từng gây xôn xao dư luận nước nhà khi xuất sắc giành được Huy chương vàng danh giá đầu tiên cho ngành Thiên văn học và Vật lý thiên văn Việt Nam. Xuân Tùng được bạn bè quốc tế ưu ái đặt cho biệt danh “chàng trai vàng Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế”.

Nguyễn Xuân Ưng

Nguyễn Xuân Ưng, cựu học sinh lớp 12, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong ba học sinh giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế năm 2019.

Em Nguyễn Xuân Ưng (ngoài cùng, bên trái).

Sau khi nhận giải thưởng, Nguyễn Xuân Ưng đăng ký xét tuyển thẳng vào khoa Vật lý, Đại học Khoa học Tự nhiên để theo đuổi đam mê dành cho Vật lý.

Nguyễn Khánh Linh

Em Nguyễn Khánh Linh, cựu học sinh lớp 12, THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa xuất sắc giành huy chương Vàng Olympic Vật lý 2019. Em cũng đoạt giải đặc biệt nữ sinh có thành tích cao nhất Olympic quốc tế năm nay, và là nữ sinh duy nhất của Việt Nam đạt huy chương Vàng.

Em Nguyễn Khánh Linh (giữa).

Được biết, Linh là cô bé năng động, hài hước, được bạn bè, thầy cô rất quý mến. Từ nhỏ, Linh thể hiện đam mê đọc sách, nhất là những tác phẩm văn học kinh điển, lịch sử, triết học... Thầy cô nhận xét Linh có tinh thần tự học, luôn học đều tất cả các môn. Ngoài giờ học, Linh thường tham gia các môn thể thao, văn hóa văn nghệ như bơi, đàn, múa.

Trần Bá Tân

Trần Bá Tân, cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam xuất sắc giành huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế 2019 với số điểm 95,47/100. Tân cũng là thí sinh đạt điểm tuyệt đối 40/40 trong phần thi thực hành được Ban tổ chức vinh danh.

Bá Tân được nhận xét học sinh ít nói, điềm đạm, có tư chất tốt, thông minh và bản lĩnh, em không ngừng cố gắng trong học tập. Vì thế đạt được kết quả cao trong kỳ thi này là điều không mấy bất ngờ và hoàn toàn xứng đáng với Tân.

Em Trần Bá Tân.

Học sinh Việt Nam không có nhiều điều kiện được học thực hành cũng như ít được tiếp xúc với các dụng cụ thí nghiệm Hóa học hiện đại. Vì thế, giải thưởng “Bài thực hành tốt nhất” của Bá Tân càng có ý nghĩa với nền giáo dục nước nhà nói riêng và toàn ngành khoa học nghiên cứu về Hóa học nói chung về một thế hệ Vàng sau này.

Nguyễn Chí Nguyên

Em Nguyễn Chí Nguyên, cựu học sinh lớp 12 chuyên Hóa, trường Trung học Phổ thông Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 51. Trước đó, vào năm 2018, Chí Nguyên từng giành được huy chương Bạc tại chính sân chơi này.

Chí Nguyên Sinh ra trong gia đình thuần nông tại xã Quảng Tâm (thành phố Thanh Hóa). Từ những năm học Tiểu học, Chí Nguyên học hành rất chăm chỉ, nỗ lực.

Em Nguyễn Chí Nguyên.

Thành tích này cũng là món quà Nguyên muốn đền đáp sự dạy dỗ, quan tâm của thầy cô giáo, gia đình, bạn bè đã dành cho em. Chí Nguyên đang theo học tại Đại học Quốc gia Hà Nội và tiếp tục theo đuổi đam mê nghiên cứu Hóa học.

Trịnh Hữu Gia Phúc

Em Trịnh Hữu Gia Phúc, cựu học sinh trường THPT chuyên Lam Sơn xuất sắc giành huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Tin học quốc tế 2019, góp phần vào thành tích xếp hạng 4 thế giới của đội tuyển Việt Nam.

Em Nguyễn Hữu Gia Phúc (trái).

Gia Phúc có khả năng tiếp thu bài rất tốt và khả năng tự học qua các tài liệu tìm được trên mạng cùng vốn tiếng Anh phong phú. Ngoài học giỏi Tin học, Gia Phúc còn là học sinh có năng lực tiếng Anh tốt, Phúc luôn sử dụng tiếng Anh để nghiên cứu tài liệu phục vụ cho môn Tin học...

Sau cuộc thi, Gia Phúc đang tiếp tục theo đuổi đam mê về ngành Công nghệ thông tin và cố gắng chinh phục nhiều đỉnh cao hơn trong lĩnh vực tin học máy tính.

Bùi Hồng Đức

Em Bùi Hồng Đức, đang là học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) là thành viên nhỏ tuổi nhất. Tuy nhiên, Đức chính là thí sinh đã mang về hai chiếc Huy chương Vàng Tin học Olympic cho đội tuyển quốc gia.

Em Bùi Hồng Đức.

Không những thế Hồng Đức vốn là “gương mặt quen thuộc” trong các đội tuyển quốc gia dự thi giải quốc tế môn Toán học. Cậu từng đoạt Huy chương Vàng với điểm số cao nhất trong kỳ thi Toán học trẻ quốc tế tại Trung Quốc năm 2015; Huy chương Bạch Kim trong Kỳ thi Olympic Toán học châu Á – Thái Bình Dương năm 2014.

Nguyễn Nguyễn

Nguyễn Nguyễn (cựu học sinh trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM) giành huy chương Olympic quốc tế 2019 môn Toán học.

Tại cuộc thi năm nay, Nguyễn thể hiện rất tốt khi làm được cả 2 bài hình, tổ hợp trung bình - những bài khó nhất của kỳ thi năm nay. Là thí sinh có điểm số cao nhất toàn đoàn.

Em Nguyễn Nguyễn (trái).

Sở hữu nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ, nhưng Nguyễn Nguyễn bật mí bản thân chưa từng học thêm trong suốt 12 năm phổ thông, đa phần đều là tự học trên lớp và ở nhà.

Nguyễn Thuận Hưng

Nguyễn Thuận Hưng (cựu học sinh THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng) xuất sắc giành được huy chương Vàng toán học Olympic quốc tế 2019. Nhờ thành tích này giúp đội tuyển Việt Nam xếp thứ 7 toàn đoàn, tăng 13 bậc so với năm 2018.

Em Nguyễn Thuận Hưng.

Nam sinh Hải Phòng cho rằng mình không có bí quyết học Toán, thường dành thời gian tự học vào buổi tối đến 1h sáng để có không gian yên tĩnh. Ngoài ra, em đi học thêm 3-4 buổi một tuần. Thấy bố mẹ lo lắng vì sợ học nhiều, Hưng thường trấn an rằng "con thích, thoải mái khi làm toán chứ không áp lực".

Minh Khôi

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-tuc-su-kien/9-guong-mat-gianh-huy-chuong-vang-olympic-quoc-te-nam-2019-ar519179.html