9 tuyển thủ Singapore trốn đi đánh bạc sau trận thua Thái Lan ở SEA Games 30

Hội đồng Olympic quốc gia Singapore (SNOC) kỷ luật 9 cầu thủ U22 Singapore trốn khỏi nơi đóng quân để đi đánh bạc trong thời gian dự SEA Games Philippines 2019.

9 cầu thủ bị kỷ luật gồm: Hami Syahin, Joshua Pereira, Kenji Rusydi, Lionel Tan, Saifullah Akbar, Shah Shahiran, Tajeli Salamat, Zharfan Rohaizad và Zulqarnaen Suzliman.

Theo SNOC, ngay sau trận thua U22 Thái Lan 0-3 ngày 1-12-2019 trong khuôn khổ bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30, nhóm 9 tuyển thủ trên đã trốn khỏi nơi đóng quân của đội tuyển U22 Singapore ở khách sạn Century Park (Manila, Philippines) để đến đánh bạc tại một sòng bạc gần đó.

Số tuyển thủ U22 Singapore vi phạm đến làm việc với LĐBĐ Singapore (Ảnh: Straitstimes)

Số tuyển thủ U22 Singapore vi phạm đến làm việc với LĐBĐ Singapore (Ảnh: Straitstimes)

Chỉ hai ngày sau đó, U22 Singapore thua tiếp U22 Việt Nam 0-1 và chính thức mất cơ hội vào bán kết, bất chấp trận thắng Brunei 7-0 ở lượt trận cuối.

Truyền thông Singapore sau đó phanh phui vụ 9 tuyển thủ "xé rào" đi đánh bạc, càng khiến người hâm mộ Singapore bức xúc, đòi kỷ luật nghiêm.

"Cả 9 cầu thủ đều thừa nhận hành vi sai trái. Sau khi xem xét các bằng chứng, Ủy ban kỷ luật SNOC đã quyết định áp dụng mức phạt tiền từ 1.000 đến 2.000 đô-la Singapore đối với 9 người này, tùy theo mức độ vi phạm. Số tiền này sẽ được nộp vào quỹ từ thiện của SNOC", người phát ngôn SNOC nói trên tờ Straitstimes.

Theo SNOC, ngoài việc bị phạt tiền, số tuyển thủ này còn bị liệt vào "danh sách đen". Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc họ có được lựa chọn tham dự các kỳ đại hội thể thao trong tương lai.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/9-tuyen-thu-singapore-tron-di-danh-bac-sau-tran-thua-thai-lan-o-sea-games-30/845749.antd