93,2% học sinh trường Newton giành lợi thế lớn trước khi vào đại học

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, những học sinh này được miễn thi tốt nghiệp THPT môn Ngoại ngữ vì đã có các chứng chỉ quốc tế đạt yêu cầu.

Theo đó, các học sinh nếu có chứng chỉ IELTS tối thiểu 4.0 hoặc Toefl Ibt 45 điểm, Toefl ITP 450 điểm... sẽ được hưởng 10 điểm trong xét tốt nghiệp THPT và có lợi thế để được tuyển thẳng hoặc xét tuyển vào các trường Đại học trong nước và trên thế giới.

Một trong các thế mạnh là môn tiếng Anh, ngay từ những năm đầu mới thành lập, chương trình tiếng Anh quốc tế của nhà trường đã được thiết kế hết sức đặc biệt trong mục tiêu đảm bảo phát triển tốt nhất cho học sinh cả 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết, đáp ứng chuẩn đầu ra về IELTS và các chứng chỉ quốc tế khác như SAT, ACT...

Với kinh nghiệm ấy và tầm nhìn chiến lược nhằm mang lại lợi thế tối đa cho các học trò, từ năm học 2019 – 2020, hệ thống liên cấp Newton đã đưa IELTS chính thức trở thành một môn học triển khai đồng bộ ở tất cả các lớp từ khối 9 trở lên trong chương trình giảng dạy của nhà trường.

Với đội ngũ giáo viên Tiếng Anh hùng hậu, năng lực chuyên môn tốt, đủ điều kiện giảng dạy IELTS, việc triển khai môn học đã được đông đảo phụ huynh và học sinh hưởng ứng, triển khai thuận lợi và bước đầu đã đem lại những kết quả rất tốt đẹp.

Học sinh trường Newton nổi trội ở hai môn Toán và Ngoại ngữ. Ảnh: ngs.edu.vn

Học sinh trường Newton nổi trội ở hai môn Toán và Ngoại ngữ. Ảnh: ngs.edu.vn

Cũng ngay từ năm 2020, trường Newton đã trở thành đối tác chiến lược và là một trong rất ít các địa điểm trên cả nước được Hội đồng Anh lựa chọn để tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ IELTS.

Hội tụ đủ các yếu tố thế mạnh, Newton trở thành bệ phóng lý tưởng cho các em học sinh, đặc biệt ở lĩnh vực Tiếng Anh- IELTS đối với học sinh THPT.

Trong năm học vừa qua, trường Newton đã tổ chức thành công các đợt thi cấp chứng chỉ IELTS cho hơn 200 học sinh khối 12 với tỉ lệ 100% học sinh đạt được chứng chỉ IELTS và gần 50% học sinh đã đạt IELTS từ 6,5 trở lên; 93,2% học sinh khối 12 sẽ đạt điểm Tiếng Anh TNTHPT là 10 điểm. Nhiều học sinh đã thể hiện sự xuất sắc với năng lực Tiếng Anh toàn diện được đánh giá bởi điểm số IELTS.

Nhiều học sinh đã đạt điểm IELTS rất thuyết phục như: Thang Ngọc Ngân Hà 12G2: 8.0; Nguyễn Hữu Thông 12G1: 8.0; Đỗ Nam Sơn 12G2: 8.0; Phạm Thị Khánh Linh 12G1: 7.5, Lê Bùi Trường Giang 12A1: 7.5... Và nhiều gương mặt giáo viên đã trở nên quen thuộc và nổi bật cùng thành tích giáo dục tuyệt vời như phù thủy IELTS: Thầy Phùng Việt Linh, cô Vũ Thu Hương, cô Hà Thị Nga, thầy Đinh Văn Công, cô Nguyễn Tuyết Lan, cô Nguyễn Thị Dung, cô Nguyễn Thu Phương, thầy Nguyễn Trung Hiếu...

Như vậy tính đến thời điểm này 93,2% số học sinh khối 12 khóa 10 của nhà trường đã được hưởng lợi thế 10 điểm môn tiếng Anh trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021.

Rất nhiều học sinh đã và đang hoàn thành hồ sơ để xét tuyển thẳng vào các trường đại học trong nước như RMIT; BUV; Đại học Kinh tế quốc dân; Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Đại học Ngoại giao.... Đa số học sinh khối 12 trường Newton sẽ có chứng chỉ IELTS đạt yêu cầu và gia tăng các lợi thế khi nộp hồ sơ tuyển thẳng vào các trường đại học danh giá tại Việt Nam và nước ngoài.

Bảng quy đổi điểm từ chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sang thang điểm 10 trong xét tuyển đại học của Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Tiếp tục phát huy những lợi thế đã có, giúp học sinh tối đa hóa hiệu quả học tập và nắm bắt cơ hội tốt nhất, việc ôn luyện IELTS luôn được nhà trường chú trọng đặc biệt.

Không chỉ là một môn học trong chương trình, các lớp IELTS còn được chia nhỏ theo các trình độ, đáp ứng phù hợp với năng lực và mục tiêu của từng cá nhân người học.

Bảng thống kê kết quả của Trường Newton trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020.

Làm chủ ngôn ngữ toàn cầu, tự tin là công dân toàn cầu bằng con đường chinh phục các kỳ thi IELTS, đó là cách trường Newton đặt học sinh của mình trước ngưỡng cửa tương lai. Và đó cũng là cách Newton khẳng định thương hiệu và vươn tầm quốc tế.

Hoa Quy

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/93-2-hoc-sinh-truong-newton-gianh-loi-the-lon-truoc-khi-vao-dai-hoc-post217921.gd