94 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII

Chiều 30-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 tiếp tục làm việc.

Quang cảnh đại hội.

Tại phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu đã thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VI. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 94 đồng chí.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII đã họp lần thứ nhất để bầu: Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa VII; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Ngày mai (31-12), Đại hội tiến hành phiên bế mạc với các nội dung: Báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh khóa VII; Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh khóa VII ra mắt đại hội; biểu quyết thông qua thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm tra của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh khóa VI; thảo luận sửa đổi bổ sung, biểu quyết thông qua thảo luận sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội khóa VII; thực hiện các nội dung khen thưởng nhiệm kỳ 2017-2022; thông qua Nghị quyết Đại hội; thư của Đại hội gửi cán bộ, hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân cả nước...

Hiền Phương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/1051825/94-dong-chi-duoc-bau-vao-ban-chap-hanh-trung-uong-hoi-cuu-chien-binh-viet-nam-khoa-vii