95% ý kiến phản hồi đánh giá cao sự tận tụy của lực lượng công an nhân dân

Qua khảo sát, 95% ý kiến phản hồi đánh giá cao kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân, sự tận tụy trong công việc, tinh thần 'vì dân phục vụ'.

Ngày 6/5, tại trụ sở Bộ Công an (Yết Kiêu, Hà Nội) Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, Quy định lấy ý kiến Nhân dân và trao tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm đã đến dự Hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng Huân chương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc Bộ Công an.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng Huân chương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc Bộ Công an.

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo các cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, học tập và làm theo lời Bác gắn với thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Thông tư quy định về "CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy"...

Năm 2021, công an các đơn vị, địa phương xây dựng, nhân rộng hơn 100 mô hình điển hình làm theo lời Bác. Năm 2022, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức học tập chuyên đề "Phát huy truyền thống vẻ vang, CAND gương mẫu, đi đầu xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh".

Qua khảo sát, các đơn vị có mối quan hệ, thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc cho tổ chức và nhân dân đã ban hành hơn 5.000 văn bản xin ý kiến đánh giá về chất lượng phục vụ của các đơn vị trong lực lượng CAND. Trong các văn bản phản hồi, 95% ý kiến đánh giá cao kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an Nhân dân, sự tận tụy trong công việc, tinh thần "vì dân phục vụ"; 3% ý kiến đề nghị tiếp tục sửa đổi quy trình, quy chế, ứng dụng khoa học công nghệ trong thực hiện công tác phối hợp; 1% ý kiến đề nghị quan tâm, động viên cán bộ chiến sĩ công tác tại cơ sở, công an xã; 1% ý kiến đề nghị thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, chủ động phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...

Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình; thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước trong hoạch định chủ trương, chính sách, hoàn thiện thể chế, pháp luật bảo vệ vững chắc an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Theo Chủ tịch Quốc hội, cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã không ngại hiểm nguy lao vào đám cháy hay lao mình xuống dòng nước xiết, dầm mình trong lũ dữ để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” trong phòng, chống Covid -19, bằng cả tấm lòng nhân ái, sự hy sinh thầm lặng, sẻ chia sâu sắc, tận tình phục vụ, hướng dẫn, bảo vệ an ninh, trật tự cho nhân dân trong vùng dịch, trong các khu cách ly, tham gia vận chuyển hàng hóa; chăm sóc người bị nạn, thăm hỏi tặng quà cho người dân gặp khó khăn, nhân dân vùng lũ, người lang thang cơ nhỡ, giúp dân xây dựng, sửa chữa nhà cửa…

"Những hình ảnh đó đã góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND và hình ảnh người công an “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, là lẽ sống của mình”" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thực hiện nghi thức truy tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho cố Thứ trưởng Viễn Chi và trao tặng Huân chương cho các cá nhân thuộc Bộ Công an./.

Võ Nam/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/95-y-kien-phan-hoi-danh-gia-cao-su-tan-tuy-cua-luc-luong-cong-an-nhan-dan-post942057.vov