98 cán bộ đoàn tiêu biểu được trao giải thưởng Lý Tự Trọng

Tối 22-3, tại Vĩnh Phúc, Trung ương Đoàn tổ chức chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống 'Sáng mãi lửa nhiệt huyết' và trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021.

Ðến dự chương trình có đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Trung ương Ðoàn; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Ðảng; Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cùng các đồng chí nguyên Bí thư thứ Nhất, Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Bí thư các Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc các thời kỳ cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành.

Tại chương trình, các đại biểu đã tham gia “giao lưu tiếp lửa truyền thống” với ba chủ đề chính: Tiếp lửa truyền thống cán bộ đoàn; Dấu ấn phong trào thanh niên; Khát vọng tuổi trẻ, hiến kế cho Đoàn.

98 cán bộ đoàn tiêu biểu được trao giải thưởng Lý Tự Trọng

98 cán bộ đoàn tiêu biểu được trao giải thưởng Lý Tự Trọng

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh trong suốt 90 năm, lớp lớp thanh niên Việt Nam tự hào vì đã có đóng góp to lớn, tích cực vào những thành quả của đất nước, trong đó có vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ đoàn. Các thế hệ cán bộ Đoàn đã luôn chứng tỏ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc, sẵn sàng đón nhận mọi nhiệm vụ Đảng giao, tiên phong đến những nơi gian khó, cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc, vì Nhân dân.

Dù ở thời kỳ, vùng miền, lĩnh vực nào, cán bộ đoàn luôn đoàn kết, sáng tạo, ham học hỏi, không ngừng phấn đấu, vươn lên để cống hiến, trưởng thành. Những thế hệ cán bộ đi trước đã trở thành ngọn lửa truyền cảm hứng, nhiệt huyết giúp lớp cán bộ đi sau, đoàn viên, thanh niên củng cố niềm tin, phát huy phẩm chất, xây đắp hình ảnh người cán bộ đoàn ngày càng đẹp hơn.

Theo đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, lịch sử, truyền thống vẻ vang, hào hùng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được vun trồng bởi lớp lớp các thế hệ thanh niên Việt Nam, cán bộ Đoàn các thời kỳ. Họ chính là những người bằng tình cảm, nhiệt huyết tuổi thanh xuân, bằng tâm sức, trí tuệ, thậm chí cả máu xương của mình, viết lên những câu chuyện đẹp, những trang sử hào hùng, truyền thống vẻ vang của Đoàn suốt 90 năm qua, tô thắm màu xanh của Đoàn và tuổi trẻ.

Nhân dịp gặp mặt ý nghĩa này, thay mặt thế hệ cán bộ đoàn hôm nay, đồng chí Đoàn Nguyễn Anh Tuấn gửi sự tri ân chân thành, sâu sắc nhất tới các thế hệ cán bộ đoàn đi trước - những người đã cống hiến hết mình cho sự phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tuyên dương 98 cán bộ đoàn tiêu biểu nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021. Đây là những tấm gương của tinh thần xung kích, sáng tạo, vượt khó của tuổi trẻ, tiêu biểu cho sự nỗ lực, vươn lên trong công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở. Họ là những minh chứng rõ ràng nhất cho sự tiếp nối, kế thừa những truyền thống vẻ vang của các thế hệ cán bộ đoàn đi trước.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/98-can-bo-doan-tieu-bieu-duoc-trao-giai-thuong-ly-tu-trong-232418.html