99% công ty đòi nợ thuê ở Sài Gòn hoạt động sai

Các công ty đăng ký danh sách nhân viên thu hồi nợ với chính quyền là những người có học vấn nhưng khi đi đòi nợ lại sử dụng toàn thanh niên có tiền án.

Các công ty đòi nợ thuê ở Sài Gòn sử dụng người có tiền án Theo thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng PC02 (Công an TP.HCM), các công ty đòi nợ sử dụng các thanh niên xăm trổ, nhiều tiền án để gây áp lực với người thân của con nợ.

Tại buổi họp báo liên quan vụ quán phở Hòa Pasteur bị giang hồ tạt sơn, thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM (PC02), cho biết thêm sai phạm của các công ty thu hồi nợ.

Theo Trưởng phòng PC02, TP.HCM có 67 công ty thu hồi nợ, trong đó 46 công ty được cấp giấy phép. Tuy nhiên, 99% các công ty thu hồi nợ này khi đi vào hoạt động đều làm sai nguyên tắc, sai giấy phép quy định đăng ký nhân viên thu hồi nợ.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM. Ảnh: Trần Anh.

"Khi các công ty đăng ký danh sách nhân viên thu hồi nợ thì đều là những người có học thức, trình độ nhưng thực tế khi tiến hành công việc đòi nợ các công ty này lại sử dụng toàn thanh niên xăm trổ, đầu trọc, nhiều tiền án, tiền sự", thượng tá Nam nói.

Thủ đoạn trong quá trình đòi nợ của các công ty sai phạm này là gây sức ép về mặt tinh thần với thân nhân người vay tiền.

Theo thượng tá Nam, đơn vị đã kiến nghị với các cơ quan chức năng cần thắt chặt hơn trong vấn đề cấp phép đối với các công ty thu hồi nợ. Trong quá trình thực hiện việc đòi nợ, các công ty đã được cấp phép cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành các cam kết, quy định và danh sách sử dụng nhân viên đã đăng ký với lực lượng chức năng.

Quán phở Hòa Pasteur bị giang hồ ném sơn, chất bẩn để gây áp lực đòi nợ. Ảnh: Trần Anh.

Trưởng phòng PC02 cũng khuyến cáo với lực lượng chức năng phường khi công ty thu hồi nợ xuống thông báo thì phải xem xét thành phần thu hồi nợ có đúng là nhân viên của công ty hay không. Đồng thời, khuyến cáo người dân, khi bị tạt chất bẩn hãy giữ nguyên hiện trường vì liên quan tới việc điều tra của lực lượng chức năng và định giá thiệt hại tài sản sau này.

Trước đó, ngày 5/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Công an TP.HCM bắt giữ nhóm nghi phạm tạt sơn vào quán phở Hòa Pasteur ở Sài Gòn.

Nhóm này gồm Phạm Phong Phú (47 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Khương Đình Đồng (28 tuổi, quê Thanh Hóa), Phạm Thành Đô (41 tuổi, ngụ Tân Bình), Nguyễn Xuân Tùng (28 tuổi, quê Hải Phòng), Lê Văn Công (27 tuổi, quê Thanh Hóa). Các nghi phạm bị điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Công an cũng đang làm rõ những người trên với các hành vi như làm giả giấy tờ, buôn lậu, lừa đảo, hủy hoại tài sản.

'Thủ đoạn nhóm ném sơn vào quán phở Hòa Pasteur rất đê hèn' "Quán phở là địa điểm có tiếng, được nhiều du khách nước ngoài biết đến. Thủ đoạn của Phú và đàn em rất đê hèn", Trưởng phòng PC02 (Công an TP.HCM) Nguyễn Đăng Nam nói.

Trần Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/99-cong-ty-doi-no-thue-o-sai-gon-hoat-dong-sai-post975055.html