99 người thương vong vì tai nạn giao thông dịp nghỉ lễ

Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (1-3/9/2018), cả nước xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông, làm chết 46 người, bị thương 53 người (tăng 9 vụ tai nan so với kỳ nghỉ lễ năm trước, nhưng giảm 12 người chết, giảm 3 người bị thương).

Hiện trường vụ xe khách 29 chỗ mang BKS: 78B-005.20 lật ngửa trên QL19 đoạn qua địa phận xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai chiều 2/9, khiến 7 người trên xe bị thương. Ảnh: BGT.

Cũng trong 3 ngày nghỉ, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ, đường thủy đã xử lý 17.230 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 9,1 tỷ đồng, tạm giữ 3.062 phương tiện và 3.571 giấy tờ các loại, tước 542 giấy phép lái xe.

Cụ thể, trong ngày 3/9, tính tới cuối giờ chiều toàn quốc xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 32 người.

Ngày 2/9, trên cả nước xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm 13 người chết, 11 người bị thương. Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ, đường thủy đã phát hiện 5.817 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 3 tỷ đồng; tạm giữ 914 phương tiện, 1.109 giấy tờ các loại, tước 174 giấy phép lái xe.

Trong ngày 1/9, toàn quốc xảy ra 31 vụ tai nạn làm 19 người chết, bị thương 12 người. Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ, đường thủy phát hiện hơn 6.300 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 4,1 tỷ đồng, tạm giữ 1.012 phương tiện, 1.247 giấy tờ, tước 195 giấy phép lái xe.

Trong 3 ngày, đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia nhận được 98 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông bao, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn tắc, xe nhồi nhét hành khách, tăng giá vé trái quy định. Đơn vị đã chuyển các lực lượng chức năng phối hợp xử lý.

Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá, trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Tuy nhiên, tình hình vi phạm của người điều khiển mô tô, xe máy còn phổ biến, đặc biệt là về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ.

Đặc biệt, còn xảy ra ùn ứ giao thông trên một số tuyến cửa ngõ Hà Nội và TPHCM vào giờ cao điểm ngày đầu và cuối kỳ nghỉ; Tình trạng xe khách chở quá số người, thu tiền quá giá vé quy định vẫn tái diễn.

Lê Hữu Việt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/99-nguoi-thuong-vong-vi-tai-nan-giao-thong-dip-nghi-le-1319833.tpo