99% phụ nữ sẽ bị cắm sừng nếu hết lòng hi sinh vì chồng

Sinh ra là phụ nữ đã khổ, hi sinh quá nhiều vì chồng mà nhận về cái kết đắng còn đau khổ hơn. Bởi vậy, là phụ nữ hãy tự biết yêu thương bản thân mình, đừng để đến lúc bị cắm cái sừng to tướng trên đầu mới sực tỉnh rồi khóc hết nước mắt.

99% phụ nữ sẽ bị cắm sừng nếu hết lòng hi sinh vì chồng

Có câu: “Gái có công thì chồng chẳng phụ” nhưng thời nay, gái có công chồng vẫn phụ như thường, thậm chí là phụ một cách khủng khiếp. Đàn bà đừng dại dột mà giỏi kiếm tiền, giỏi việc nhà và hết lòng vì chồng, bởi với đàn ông, một mối quan hệ bền vững như vậy là quá ít, họ rất dễ thay lòng, họ không thích những cô vợ chỉ suốt ngày biết đâm đầu vào kiếm tiền, lo lắng cho chồng từ A – Z nhưng bản thân mình lại bỏ bê đến mức xấu xúc phạm người nhìn.

Đôi khi một người vợ chu toàn quá sẽ khiến chồng cảm thấy quá nhạt nhẽo, hôn nhân nhàm chán, và dễ muốn đi tìm cái mới mẻ.

Thường thì 99% phụ nữ hết lòng vì chồng thì sẽ bị chồng tặng cho vài cái sừng. Đừng khờ dại nghĩ cứ hết lòng vì chồng thì anh ấy sẽ chung thủy, nói không với gái gú.

Làm vợ phải ghê gớm, đoảng một chút thì mới giữ được chồng và chồng mới biết sợ, chứ giỏi giang ghê gớm bên ngoài nhưng về nhà lại yếu thế trước chồng, cái gì cũng nghe chồng thì coi như hỏng. Chồng sẽ coi thường bạn mà ngoại tình thôi. Đừng nghĩ mình tốt là chồng sẽ chung thủy cả đời với mình nhé.

Phụ nữ thông minh là đôi khi phải giả vờ ngốc nghếch

Phụ nữ đôi khi phải giờ vờ ngốc nghếch, ngu đi một chút thì mới được chồng thương. Đừng có mạnh mẽ quá mà cái gì em cũng lo được, không cần nhờ đến chồng thì chồng bạn sẽ tìm đến người phụ nữ khác để chở che cho họ đấy.

Bản tính đàn ông là phái mạnh, họ thích được che chở cho phụ nữ, được nghe phụ nữ nũng nịu và tỏ vẻ yếu đuối trước mặt mình. Có như thế họ mới thấy mình là đàn ông thực sự chứ không phải người thừa, sống với vợ mà như 2 thằng đàn ông sống với nhau.

Làm vợ, cứ hãy hy sinh nhưng vừa đủ thôi, ở bên lúc chồng cần thi thoảng lại lơ chồng đi để anh ta thấy nhớ nhung và cần bạn. Đừng có lúc nào cũng làm cái đuôi, lúc nào cũng chồng, chồng để anh ấy chán ghét rồi lén lút ra ngoài ngoại tình thì lúc đó đừng hỏi tại sao mình tốt, yêu chồng thế mà anh ấy lại phản bội mình.

Hãy cứ giữ lấy cái giá của mình dù đã kết hôn, phải làm cho chồng "bận" giữ vợ chứ không phải mình chạy theo giữ chồng. Chỉ như thế bạn mới có hạnh phúc, thay vì phải khóc lóc, đau khổ vì chồng ngoại tình.

Tổng hợp

Văn Anh

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tam-su/chuyen-dem-muon/99-phu-nu-se-bi-cam-sung-neu-het-long-hi-sinh-vi-chong-56534.html