9X bị đâm chết vì 'ăn chặn' ma túy của đàn anh

Nam thanh niên ở Cần Thơ bị đâm chết vì ăn chặn ma túy của đàn anh.

Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ nam thanh niên 9X bị đâm chết xảy ra vào tối qua tại khu vực 5, phường Bình Thủy.

Khu vực xảy ra vụ án mạng

Khoảng 23h10 tối qua, Phạm Văn Tài (32 tuổi) chạy xe máy đến khu nhà trọ ở khu vực 4, phường Bình Thủy để gặp Nguyễn Lâm Phi mua ma túy về sử dụng. Tại đây, Tài đưa cho Phi điện thoại di động để đổi lấy một tép ma túy đá.

Sau khi thỏa thuận xong, Phi kêu Trần Đạt Pha (24 tuổi) giao ma túy cho Tài. Tuy nhiên, Pha đã đổi tép ma túy và giao cho Tài tép nhỏ hơn.

Tài tức giận nên bỏ về nhà lấy dao tự chế rồi chạy xe đi tìm Pha nói chuyện. Khi đến trước nhà số 23/14 Nguyễn Truyền Thanh, khu vực 5, Tài thấy Pha đang đứng 1 mình nên lại nói chuyện. Hai bên xảy ra cự cãi. Tài lấy dao đâm trúng vào ngực Pha.

Pha được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong vào khoảng 0h10 sáng nay.

Công an quận Bình Thủy phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, truy bắt được nghi phạm Tài.

Đến sáng nay, Công an quận này đã bàn giao nghi phạm và tang vật là con dao gây án cho Phòng Cảnh sát hình sự thụ lý.

Thiện Chí

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/can-tho-9x-bi-dam-chet-vi-an-chan-ma-tuy-cua-dan-anh-495677.html