9X đẹp trai cover nhạc Kpop khiến dân mạng 'nghe mãi không chán'

Vinh Rôn- được mệnh danh là 'cha đẻ' của nhiều Mashup nhạc Việt trong những năm gần đây- đã thể hiện bằng tiếng Hàn ca khúc Way back home kèm lời tiếng Việt.

Nguyễn Văn Vinh (Vinh Rôn) ngoài thể hiện bằng tiếng Hàn ca khúc Way back home, anh còn kết hợp với một người bạn của mình tên Huy Lạc để sáng tác thêm phần lời tiếng Việt để tạo sự mới mẻ, gần gũi với những người yêu âm nhạc Việt Nam.

Rôn Vinh nổi danh trên các mạng xã hội bởi là “cha đẻ” của nhiều Mashup nhạc Việt trong những năm gần đây với hàng triệu lượt xem.

(Ảnh: FBNV)

Rôn Vinh tên thật là Nguyễn Văn Vinh, sinh năm 1991, quê ở Nam Đàn - Nghệ An. Vinh tốt nghiệp chuyên ngành Sáng tác âm nhạc, Học viện Âm nhạc Huế.

Đam mê công nghệ, âm thanh và phòng thu, Rôn Vinh tự học thu âm và hòa âm phối khí từ những năm đầu học đại học. Vinh tự mở một phòng thu riêng có tên là RED STUDIO.

Vinh Rôn còn là cái tên gắn liền với các giải thưởng âm nhạc như giải Ba khi sáng tác ca khúc về Điện Biên Phủ vào năm thứ 3 đại học, giải Ba cuộc thi “Hãy hát lên” với ca khúc tự sáng tác và thể hiện “Chúc mừng xuân mới”, top 18 cuộc thi “Giọng ca xứ Nghệ” do Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An tổ chức…

Mai Chi

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/9x-dep-trai-cover-nhac-kpop-khien-dan-mang-nghe-mai-khong-chan-d10068.html