9X gọi cho mẹ nạn nhân sau khi phạm tội

Võ Ngọc Luông chở nữ sinh cấp 2 vào nhà nghỉ ép quan hệ tình dục. Khi nữ sinh bị đau, 9X chở vào bệnh viện rồi gọi điện báo cho mẹ nạn nhân.

Ngày 1/12, VKSND thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, cho biết cơ quan này đã ban hành cáo trạng truy tố Võ Ngọc Luông (22 tuổi, ngụ xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’Lấp) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, Luông và B. (12 tuổi, học sinh THCS tại thị xã Gia Nghĩa) quen biết và nảy sinh tình cảm. Trưa 2/9, Luông đến trường chở B. qua một nhà nghỉ tại phường Nghĩa Tân (thị xã Gia Nghĩa).

Luông đòi quan hệ tình dục nhưng nữ sinh không đồng ý. Tuy nhiên, Luông vẫn ép nạn nhân giao cấu. Khi đang quan hệ, nạn nhân kêu đau nên Luông dừng lại.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, B. vẫn mệt và bị đau nên Luông gọi taxi chở nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Sau đó, thanh niên này gọi điện cho mẹ của B. đến chăm sóc nạn nhân, còn anh ta bỏ vào TP.HCM lẩn trốn.

Biết việc B. bị xâm hại, người nhà nạn nhân trình báo Công an thị xã Gia Nghĩa. Ngày 11/9, Luông đến công an đầu thú và khai nhận hành vi.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/9x-goi-cho-me-nan-nhan-sau-khi-pham-toi-post1019895.html