9X Hà thành và trải nghiệm một ngày làm Đại sứ

Trong một ngày, Dương Phương Anh, 20 tuổi ở Hà Nội đã tạm quên đi mình là sinh viên để trở thành Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam để tham gia Diễn đàn của Đại sứ quán Úc về trao quyền cho phụ nữ trong ngành ngoại giao; đến trường THPT Vân Nội (huyện Đông Anh) tham gia CLB phụ nữ và sự thay đổi.

Đó là những trải nghiệm vô cùng quý giá và mang lại cho cô gái 9X thật nhiều cảm xúc với niềm vui và sự tự hào. Đặc biệt, một ngày làm Đại sứ đã giúp Phương Anh khẳng định hơn nữa niềm tin của mình vào tiềm năng vô hạn của trẻ em gái nói riêng và phụ nữ nói chung.

Trải nghiệm mà cô sinh viên năm thứ 3, ĐH Sư phạm Hà Nội có được nằm trong khuôn khổ sự kiện “Đại sứ Thụy Điển trao quyền cho trẻ em gái” do Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam phối hợp cùng tổ chức Plan International tổ chức nhân Ngày quốc tế Trẻ em gái (11-10).

Phương Anh được Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam trao quyền làm Đại sứ quán trong 1 ngày. Ảnh: T.An

Phương Anh được Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam trao quyền làm Đại sứ quán trong 1 ngày. Ảnh: T.An

Tại sự kiện này, Phương Anh-cô gái 20 tuổi đến từ vùng ngoại ô Hà Nội đã được trao quyền bởi bà Ann Måwe-Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam. Sau khi nghe bà Ann Måwe chia sẻ câu chuyện của bà, từ một cô gái Thụy Điển bình thường đã khát khao và phấn đấu trở thành Đại sứ, Phương Anh đã được tiếp thêm sức mạnh.

Em tâm sự: Nhìn vào hành trình trở thành nữ Đại Sứ Thụy Điển của bà là động lực thúc đẩy sự tự tin, động viên em cố gắng hơn nữa để đạt được những thành tựu của riêng mình…

Cũng trong một ngày làm Đại sứ, Phương Anh đã đến trường THCS Vân Nội, huyện Đông Anh để gặp gỡ CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi. Trong phiên thảo luận, các bạn học sinh đã chia sẻ ý kiến về những câu ca dao, tục ngữ Việt Nam mà các bạn cho là có bao gồm những khuôn mẫu giới.

Phương Anh bày tỏ, dưới con mắt của những người thân trong gia đình em, thành tựu lớn nhất của người con gái là lấy được tấm chồng tốt và có một gia đình hạnh phúc. Họ cho rằng, con gái lớn là phải thành thạo nữ công gia chánh, đảm đang, khéo léo việc nhà để xây dựng tổ ấm. Con trai thì cần tập trung học hành, tạo dựng mối quan hệ xã hội để trở thành trụ cột của gia đình và chủ nhân tương lai của đất nước. Họ không hề quan tâm việc con gái chúng em cũng có ước mơ trở nên độc lập và làm chủ cuộc sống của mình.

Em không thể ngừng băn khoăn: Xã hội đã phát triển, tại sao những khuôn mẫu từ thời xa xưa vẫn ảnh hưởng đến em và các bạn gái khác nhiều như vậy? Nếu con gái ở TP còn phải đối mặt với những định kiến này, vậy thì với các bạn gái dân tộc thiểu số sống ở vùng núi hẻo lánh thì sao? Ở đó điều kiện sống cơ bản không được đảm bảo, con gái thường phải nghỉ học, kết hôn và có con ở tuổi vị thành niên.

“Những chuyện thế này đã diễn ra trong một thời gian dài và hiện vẫn đang tiếp tục diễn ra. Em hi vọng mọi người hãy lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm với những suy nghĩ và mong muốn của chúng em. Quyền bình đẳng là một nhu cầu thiết yếu”, Phương Anh nhấn mạnh.

Nói về lý do Phương Anh được trao quyền làm Đại sứ tạm thời, đại diện Tổ chức Plan International cho biết: Phương Anh đã có thời gian dài trước đó tham gia vào dự án TP An toàn cho phụ nữ và trẻ em gái rất tích cực. Ở đây, em đã cùng 700 bạn (cả nam và nữ) từ 26 trường học tại Hà Nội, là thành viên của các ClB Thủ lĩnh của sự thay đổi hoạt động tích cực để truyền thông cho các bạn khác, các thầy cô giáo, gia đình và cộng đồng về bạo lực trên cơ sở giới; những chuẩn mực xã hội và khuôn mẫu đối với trẻ em gái và phụ nữ.

Dự án này đã thực sự tạo ra sự thay đổi. Trước kia trên xe buýt chỉ thấy poster dán tranh ảnh người nổi tiếng. Nhưng hiện giờ, trên các xe buýt đã có poster tuyên truyền về việc đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái. Trên xe buýt 60B thậm chí còn có gắn camera nên cảm giác an toàn hơn. Trước kia, người phạm tội như xâm hại trên xe cũng khó xử phạt vì không có bằng chứng. Nhưng bây giờ, có camera rồi sẽ giảm được tình trạng quấy rối phụ nữ trên xe.

Chia sẻ cảm xúc sau một ngày làm Đại sứ Thụy Điển, Phương Anh cho biết: Em đã vinh dự được cùng bà Đại Sứ trải nghiệm những công việc hàng ngày của bà, được bà chia sẻ hành trình của mình từ một cô bé ở vùng núi xa xôi đến khi trở thành một nhà ngoại giao tự tin, bản lĩnh.

Những câu chuyện mà bà đã chia sẻ là lời phản biện tốt nhất đối với những định kiến hướng đến phụ nữ vẫn còn tồn tại trong xã hội Việt Nam. Phụ nữ hoàn toàn có thể đảm nhiệm và làm tốt vai trò lãnh đạo, hoàn toàn có thể cân bằng cuộc sống gia đình cá nhân cũng như theo đuổi những đam mê ngoài xã hội. Nếu có cơ hội, trẻ em gái và nữ thanh niên có thể thay đổi thế giới!

Thông điệp mà cô gái trẻ muốn truyền tải tới cộng đồng-đặc biệt là các em gái, đó là các em gái cần thay đổi giá trị của bản thân bằng việc thay đổi chính bản thân mình. Cần có trách nhiệm phải thách thức những định kiến giới ngăn cản sự phát triển phụ nữ bằng cách học tập, rèn luyện và tự tin khẳng định bản thân.

Với cá nhân Phương Anh, em mong muốn tiếp tục đồng hành với các dự án của Plan International để lan tỏa những kiến thức về bình đẳng giới, xây dựng TP an toàn cho trẻ em gái, để mỗi trẻ em gái đều có cơ hội được học tập, vui chơi và phát triển trong một môi trường thân thiện và lành mạnh nhất.

Thịnh An

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/9x-ha-thanh-va-trai-nghiem-mot-ngay-lam-dai-su-165578.html