9X vác kiếm đi dọc quốc lộ tìm người đánh bố để trả thù

Nghe tin bố bị người lạ đánh trọng thương, Khánh cầm thanh kiếm dài 60 cm đi dọc quốc lộ dọa nạt, truy vấn người đi đường để trả thù cho bố.

Ngày 15/10, Nguyễn Xuân Chiến, Phó trưởng công an xã Phú Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đã triệu tập Nguyễn Đức Khánh (24 tuổi, trú xã Phú Lộc) để xử lý về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Khánh vác kiếm đi dọc đoạn đường quốc lộ 15A chặn xe, truy vấn nhiều người đi đường. Ảnh: B. Lâm.

Khánh vác kiếm đi dọc đoạn đường quốc lộ 15A chặn xe, truy vấn nhiều người đi đường. Ảnh: B. Lâm.

Theo ông Chiến, chiều 14/10, Khánh đi uống rượu về thì hay tin bố là ông Nguyễn Đức Tài bị người lạ đánh trọng thương, phải tới trạm y tế xã điều trị. Bực tức, anh ta về nhà cầm thanh kiếm dài 60 cm đi tìm kẻ đã đánh bố để trả thù.

Thanh niên 24 tuổi cầm kiếm đi dọc quốc lộ 15, chặn xe người đi đường hỏi truy vấn ai đã đánh bố mình rồi dọa chém khiến nhiều người hoảng hốt.

Lực lượng Công an xã Phú Lộc được huy động vây bắt nam thanh niên tránh gây hậu quả. Thấy công an, Khánh tháo chạy qua hai cánh đồng thì bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế, tước kiếm. Song anh ta vùng vẫy, thoát ra được rồi chạy vào nhà dân cầm một con dao tiếp tục đòi đi trả thù cho bố.

"Lúc bị công an vây bắt, khống chế, Khánh cầm dao đâm loạn xạ gây thương tích ở tay cho một công an viên. Lúc được đưa về trụ sở, anh ta vẫn cố vùng chạy, liên tục chửi bới đòi trả thù cho bố ", ông Chiến nói.

Sự việc được báo cáo lên Công an huyện Can Lộc nhưng do chưa gây hậu quả nghiêm trọng nên khi người nhà tới cam kết, Khánh được thả về.

Quốc lộ 15 đoạn qua xã Phú Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, vòng đỏ), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Hoàng Dương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/9x-vac-kiem-di-doc-quoc-lo-tim-nguoi-danh-bo-de-tra-thu-post884539.html