Á hậu 1, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 Engfa Waraha hóa nữ thần trên phố

Từ khi trở thành Á hậu, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022, tên tuổi của người đẹp sinh năm 1995 ngày càng thăng hạng tại quê nhà.

Theo Thairath, Á hậu 1 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 Engfa Waraha nhận được sự chào đón của người dân khi dẫn đầu trong buổi lễ diễu hành cúng dường Luang Pho Sothon, tại huyện Mueang, tỉnh Chachoengsao.

Theo Thairath, Á hậu 1 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 Engfa Waraha nhận được sự chào đón của người dân khi dẫn đầu trong buổi lễ diễu hành cúng dường Luang Pho Sothon, tại huyện Mueang, tỉnh Chachoengsao.

Hàng nghìn người tập trung để nhìn ngắm nhan sắc của đại mỹ nhân Engfa Waraha. Từ khi trở thành Á hậu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022, tên tuổi của người đẹp sinh năm 1995 ngày càng thăng hạng tại quê nhà.

Engfa diện bộ trang phục màu xanh, trang điểm nhẹ nhàng tựa nữ thần xinh đẹp. Cô duyên dáng thể hiện điệu múa truyền thống trước hàng nghìn người.

Nụ cười tỏa nắng giúp Engfa Waraha trở thành điểm mạnh giúp cô nàng tỏa sáng ở mọi khung hình.

Sức hút của Engfa với truyền thông tại quê nhà thậm chí còn được nhận xét lất át cả tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 Isabella Menin - người Brazil.

Tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022, Engfa Waraha luôn được đánh giá là ứng viên nặng ký cho vương miện. Cô có gương mặt sáng, trình diễn tự tin nhưng điểm yếu là khả năng tiếng Anh kém.

Người đẹp 27 tuổi, cao 1m71. Có bố là nhạc sĩ, mẹ là nghệ sĩ sân khấu truyền thống, cô được dạy ca hát từ nhỏ, bắt đầu biểu diễn khi lên sáu tuổi. Cô từng mơ ước trở thành nghệ sĩ likay - một loại hình sân khấu truyền thống, kết hợp kể chuyện ngẫu hứng ở Thái./.

Vũ Toàn/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/a-hau-1-hoa-hau-hoa-binh-quoc-te-2022-engfa-waraha-hoa-nu-than-tren-pho-post982233.vov