Á hậu 10X Kiều Loan không dùng hàng hiệu, muốn làm ca sĩ

Chia sẻ với Zing.vn, Á hậu Kiều Loan cho biết cô không có sở thích mua hàng hiệu. Niềm vui lớn nhất trong dịp Tết Nguyên đán của người đẹp 10X là đã có kinh tế để lo cho gia đình.

Á hậu Kiều Loan đọc rap ngày Tết Á hậu Kiều Loan tự tin đọc rap và thể hiện ca khúc nhạc xuân sôi động nhân dịp năm mới Canh Tý.

 Tết Canh Tý 2020 là năm đầu tiên Kiều Loan đón năm mới với cương vị á hậu. Chia sẻ với Zing.vn, người đẹp Quảng Nam cho biết cô có nhiều câu chuyện về vai trò, trách nhiệm của một đại diện nhan sắc để chia sẻ với người thân, họ hàng trong dịp đầu xuân. "Ngoài ra, năm nay tôi đã có điều kiện kinh tế ổn định hơn có thể sắm sửa một ít đồ đạc cho gia đình, điều đó khiến tôi vui nhất", Kiều Loan tâm sự.

Tết Canh Tý 2020 là năm đầu tiên Kiều Loan đón năm mới với cương vị á hậu. Chia sẻ với Zing.vn, người đẹp Quảng Nam cho biết cô có nhiều câu chuyện về vai trò, trách nhiệm của một đại diện nhan sắc để chia sẻ với người thân, họ hàng trong dịp đầu xuân. "Ngoài ra, năm nay tôi đã có điều kiện kinh tế ổn định hơn có thể sắm sửa một ít đồ đạc cho gia đình, điều đó khiến tôi vui nhất", Kiều Loan tâm sự.

"Sau khi đăng quang, tôi nhận được một khoản tiền thưởng nhất định, ngoài ra còn có các show diễn do công ty sắp xếp. Tôi không phải người tiêu xài quá phung phí, vậy nên tới Tết tôi đã có khoản dư dả để lo cho gia đình. Khoản tiền này không nhiều nhưng đủ để vừa có niềm vui tinh thần vừa có niềm vui vật chất", 10X chia sẻ thêm. Cô tiết lộ bản thân luôn nhận phần nấu ăn và trang trí nhà cửa ngày Tết.

Gần đây, Á hậu Kiều Loan còn thử sức thêm trong lĩnh vực diễn xuất. Cô xuất hiện trong vở kịch Táo xuân cùng nhiều nghệ sĩ quen thuộc như Nam Thư, Đại Nghĩa, Lâm Vỹ Dạ... Người đẹp sinh năm 2000 chia sẻ ban đầu cô khá "đơ" và gượng nhưng nhanh chóng thích nghi với việc diễn kịch nhờ sự chỉ bảo của các nghệ sĩ có kinh nghiệm. Cô nói về trải nghiệm trên: "Tôi thấy diễn xuất vui, khi hóa thân vào vai diễn tôi có cơ hội trải nghiệm các cảm xúc tình huống chưa trải qua".

Chia sẻ về dự định trong năm mới, Kiều Loan tiết lộ cô muốn theo đuổi ước mơ ca hát chuyên nghiệp. 10X cũng chuyển vào TP.HCM để theo học Nhạc viện để có nền tảng kiến thức bài bản, chuyên môn. Nói về việc dự thi đấu trường nhan sắc, á hậu 20 tuổi tâm sự: "Dù tôi từng mạnh miệng trả lời với mọi người rằng sẽ không thi nữa, nhưng khó mà đoán trước được tương lai. Nếu sau này, một lúc nào đó thiên thời - địa lợi - nhân hòa, bản thân tôi cũng đủ kinh nghiệm và có lời mời thích hợp, có thể tôi sẽ thử sức ở một cuộc thi khác. Còn bây giờ tôi chỉ tập trung vào học tập và theo đuổi ước mơ".

Chân dài người Quảng Nam khẳng định tính cách cô không giống hình mẫu các nàng hậu mà khán giả thường mường tượng. Kiều Loan cho biết tính cô vui vẻ, thích trêu đùa mọi người xung quanh và khá năng động, mạnh mẽ. Tính cách này càng phát huy mạnh mẽ khi ra nước ngoài thi đấu nhan sắc. "Trong nửa năm, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều", cô nói.

Tâm sự bản thân đã chín chắn, trưởng thành hơn, Kiều Loan cho biết cô vẫn giữ lại một phần tính cách hồn nhiên đúng lứa tuổi. Chân dài sinh năm 2000 tâm sự cô vẫn thích mua bánh kẹo ăn vặt mỗi khi đi chợ Tết cùng mẹ, vào đêm giao thừa hàng năm đều mua một trái bong bóng lớn về treo trong phòng riêng...

Hiện tại, Kiều Loan vẫn giữ thói quen tiêu xài tiết kiệm và không dùng hàng hiệu dù đã trở thành á hậu. "Tôi chưa bao giờ mua hàng hiệu. Nói thật, không phải kinh phí không đủ mà tôi chưa có niềm đam mê với những món đồ đắt tiền. Có thể do từ trước tới nay tôi không dùng. Tôi thấy khi đã mua một món thì sẽ có mong muốn mua thêm nhiều lần nữa", 10X nói về việc mua sắm đồ hiệu.

"Tôi nghĩ ở tuổi mình hiện nay cần chắt chiu hơn là tiêu xài phung phí. Trước khi đăng quang, tôi toàn dùng tiền của gia đình chu cấp. Giờ đây tự làm được tiền, tôi đã biết tự chi tiêu và hiểu cần phải biết cân đo đong đếm cho phù hợp", Kiều Loan nói. Người đẹp 20 tuổi cũng mong muốn năm mới gia đình và bản thân sẽ nhận được nhiều tài lộc.

Bá Ngọc - Nghiêm Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/a-hau-10x-kieu-loan-khong-dung-hang-hieu-muon-lam-ca-si-post1039854.html