Á hậu bán dâm hàng nghìn USD sẽ bị xử phạt như thế nào?

Theo luật sư Trần Anh Dũng, Á hậu bán dâm chỉ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt hành chính.

Theo luật sư Trần Anh Dũng, Á hậu bán dâm chỉ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt hành chính.

Theo luật sư Trần Anh Dũng, Á hậu bán dâm chỉ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt hành chính.

Gần đây, vụ việc Á hậu T.D và diễn viên, MC C.V vừa bị điều tra liên quan đến hành vi mua bán dâm với giá từ 7.000 đến 25.000 USD tại TP.HCM đang trở thành đề tài được bàn tán trên mạng xã hội và truyền thông. Trước sự vụ này, nhiều người đặt ra câu hỏi những "chân dài" có liên quan được nhắc đến ở trên sẽ bị xử phạt như thế nào và liệu có nên hợp thức hóa mại dâm ở Việt Nam?

Trao đổi với Báo Giao thông, Luật sư Trần Anh Dũng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết trong trường hợp này người mua dâm và người bán dâm chỉ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt hành chính chứ không bị chế tài hình sự, chỉ người môi giới, tổ chức hoạt động mua bán dâm mới bị xử lý hình sự.

Về việc có nên hợp thức hóa mại dâm ở Việt Nam, luật sư Trần Anh Dũng đồng ý với đề xuất này. "Ở góc độ cá nhân, tôi đồng ý với việc hợp thức hóa bán dâm trong chừng mực nào đó. Tức là, thay vì ngăn cấm, chúng ta nên quản lý để có thể kiểm soát được hơn. Bởi vì chúng ta biết rằng loại hình này dù có cấm, nó vẫn tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau và hoạt động phi pháp dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc hơn. Ở Việt Nam chắc chắn sẽ có nhiều phản ứng trái chiều, và việc hợp thức hóa cũng rất khó được chấp nhận hoàn toàn. Bởi vì nhận thức chung của đa số người Việt Nam vẫn liên quan đến đạo đức và họ nhìn nhận việc này rất nặng nề", luật sư Trần Anh Dũng cho hay.

Tuy nhiên, luật sư Trương Quốc Hòe - Trưởng văn phòng luật sư InterLa (Đoàn Luật sư Hà Nội) lại cho rằng, anh không đồng ý với việc hợp thức hóa mại dâm ở Việt Nam vì điều này vấp phải một số khó khăn cho việc quản lý.

Theo điều 23 Nghị định 167/2013-NĐCP về Hành vi bán dâm quy định:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi bán dâm.

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trong trường hợp bán dâm cho nhiều người cùng một lúc.

3. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nguyễn Thị Dung

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/a-hau-ban-dam-hang-nghin-usd-se-bi-xu-phat-nhu-the-nao-d270872.html