Á hậu Liên Phương: 'Tôi thích được khen là người phụ nữ thông minh hơn là đẹp'

'Người ta thường nói hoa hậu, á hậu chỉ là bình hoa di động chỉ biết làm đẹp, thậm chí là tìm kiếm danh hiệu để 'đi khách',nhưng tôi nghĩ đó là một cách nói phiến diện. Không ít người đẹp có tài năng và tự làm giàu cho chính mình. Cá nhân tôi thích được khen là người phụ nữ thông minh hơn là đẹp', Liên Phương chia sẻ.

Sau nhiều hoạt động thiện nguyện cũng như quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam qua các sự kiện ngoại giao ở các tỉnh thành phía Bắc, mới đây Á Hậu Liên Phương đã xuất hiện tại AMi Fashion Show 2018. Vẫn như mọi khi, Liên Phương dễ dàng tạo được ấn tượng bởi vóc dáng nổi trội cùng vòng eo 56 trong bộ váy xanh 2 dây vô cùng quyến rũ. Cô đã có những chia sẻ thú vị xoay quanh các tin đồn và cuộc sống của mình.

Cuộc sống gần đây của Liên Phương gần đây như thế nào?

- Cuộc sống thời gian gần đầy của tôi khá bận rộn với nhiều dự án và tất bật chuẩn bị thành lập công ty, đó cũng chính là lí do tôi chỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện và hạn chế xuất hiện ở sự kiện vì rất tốn thời gian để chuẩn bị (cười).

Gần đây có khá nhiều cuộc thi hoa hậu diễn ra và không ít các ý kiến cho rằng hoa hậu, á hậu chỉ là “bình hoa di động”, chị nghĩ gì về nhận định này?

- Người ta thường nói những người đẹp bước ra từ các cuộc thi nhan sắc chỉ biết làm đẹp và chưng diện, kể cả là tìm kiếm danh hiệu để “đi khách”. Nhưng tôi nghĩ đó là một cách nói phiếm diện. Không ít người đẹp có tài năng và tự làm giàu cho chính mình bằng việc kinh doanh chứ không phải dựa vào đại gia, cá nhân tôi thích được khen là người phụ nữ thông minh hơn là đẹp.

Thường sau mỗi cuộc thi đều rộ lên tin đồn mua giải, chị nghĩ gì về việc này?

- Không cuộc thi nhan sắc nào kết thúc mà không có tin đồn này cả, nó giống như một “thói quen” của công chúng vậy, nếu không có tranh cãi về nhan sắc của người đăng quang thì cũng là tin đồn mua giải. Tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn mà thôi và tôi cũng không nghĩ ai chịu chi tới mức bỏ hàng triệu đô để mua giải.

Người ta thường hay quan niệm rằng phía sau các người đẹp điều có đại gia “chống lưng”, chị đã trải qua chuyện này chưa?

- “Chống lưng” là như thế nào nhỉ? Tôi không hiểu lắm, nhưng theo tôi nghĩ đã yêu thuơng nhau thì phải có trách nhiệm lo lắng cho nguời mình yêu, đó là chuyện thiết yếu. Trong một mối quan hệ và người phụ nữ được yêu chiều thì lại bị cho rằng đó là được đại gia “chống lưng”. Nếu một người bình thường thì không ai nói vậy, nhưng là hoa hậu, á hậu lại là chuyện khác. Tôi thấy thật không công bằng.

Còn đối với riêng tôi, nhìn vẻ bề ngoài trông có vẻ yếu đuối, mỏng manh nhưng thật ra nội tâm tôi là người rất quyết đoán và mạnh mẽ, tôi không thích cảm giác lệ thuộc và dựa dẫm vào ai. Tôi có thể yêu 1 người được gọi là đại gia vì anh ta giàu có, nhưng còn để dựa dẫm thì tôi không muốn. Đó cũng là lí do tôi đang nổ lực xây dựng sự nghiệp cho chính mình.

Vì sao Liên Phương lại có ý định kinh doanh? Trong khi các người đẹp khác thường lấn sân các lĩnh vực nghệ thuật?

- Vì tôi thuộc tuýp người độc lập, không thích lệ thuộc vào người khác. Thêm nữa tôi muốn được tự chủ trong công việc và cuộc sống để có thể giúp đỡ cho người thân, gia đình mình cũng như thực hiện các hoạt động thiện nguyện.

Cho nên, dù có phải chịu khó, chịu khổ thì cũng phải có nguồn thu nhập ổn định bằng việc kinh doanh. Sau này sự nghiệp ổn định, tôi mới thỏa sức với đam mê mà không cần phải lo nghĩ gì về vấn đề tiền bạc.

Cám ơn Liên Phương đã chia sẻ!

MAI TRANG

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/a-hau-lien-phuong-toi-thich-duoc-khen-la-nguoi-phu-nu-thong-minh-hon-la-dep-17541.html