Á hậu Miss Grand gây tranh cãi khi livestream bán khô gà cho ông Nawat

Việc hai á hậu của Miss Grand International 2022 livestream bán khô gà và thực phẩm chức năng đang gây tranh luận. Khán giả cho rằng công việc này không giúp ích cộng đồng.

 Á hậu của Miss Grand International 2022 livestream bán khô gà

Á hậu của Miss Grand International 2022 livestream bán khô gà

Komchadluek đưa tin Isabella Menin - Miss Grand International 2022 - cùng các á hậu đã tới Thái Lan để thực hiện những lịch trình đầu tiên. Trong khi Hoa hậu Isabella Menin khá im ắng, hai Á hậu Roberta Tamondong và Pich Votey đã bắt đầu các hoạt động.

Công việc đầu tiên của Pich Votey là livestream quảng cáo bán đồ khô cho thương hiệu của ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International. Buổi livestream diễn ra ngày 3/11. Với Roberta Tamondong, công việc đầu tiên cô nhận được là livestream quảng cáo thực phẩm chức năng kích trắng.

Công việc của hai á hậu đang gây tranh cãi. Khán giả cho rằng ban tổ chức nên sắp xếp cho họ những công việc chuyên nghiệp hơn, đặc biệt trong giai đoạn mới đăng quang.

Roberta Tamondong trong buổi livestream.

“Quan trọng là đăng quang làm được gì có ích cho xã hội, xây dựng hình ảnh hoa hậu như nào để kêu gọi tiền từ thiện. Một bên đóng quảng cáo, làm đại diện cho các hãng nổi tiếng, được mời dự sự kiện hay ngồi front row của hãng cao cấp thì phải khác kiểu ngồi livestream bán mắm, bán khô”, khán giả bình luận.

“Chọn top 10 chỉ để livestream thôi”, “Mang tiếng hoa hậu, á hậu nhưng công việc chỉ là livestream bán đồ khô”, “Thế này làm giàu cho mấy chị hoa, á hậu với ông chủ tịch chứ mang lại giá trị gì cho cộng đồng. Các cuộc thi khác, ban tổ chức sẽ khoe một nhiệm kỳ hoa hậu kêu gọi được bao nhiêu tiền từ thiện. Còn với Hoa hậu Hòa bình, thứ có thể khoe chỉ là tiền cho chủ tịch”, khán giả tranh luận.

Ở mùa giải năm nay, ngoài danh hiệu cao nhất hoa hậu và bốn giải á hậu (á hậu 1, á hậu 2, á hậu 3, á hậu 4), ban tổ chức trao tổng cộng 5 vương miện á hậu 5. Ông Nawat cho biết trước khi đêm chung kết diễn ra, ông đã trao đổi với các thí sinh về bản hợp đồng phải ký nếu trở thành á hậu, hoa hậu. Họ phải đồng ý với các điều khoản mới có cơ hội lọt top 10.

Thời gian qua, Miss Grand International liên tục gây tranh cãi. Sau đêm chung kết, ông Nawat bị chỉ trích vì body shaming Thiên Ân. Tiếp đó, ban tổ chức cuộc thi gây bất ngờ khi thông báo đại diện Mauritius Yuvna Rinishta từ bỏ vị trí Á hậu 5 vì không đáp ứng được lịch trình công việc.

Tuy nhiên, Yuvna Rinishta phản bác. Cô cho biết chưa ký kết bất cứ hợp đồng nào với ban tổ chức về việc trả lại vị trí Á hậu 5. Sau đó, người thay thế Yuvna Rinishta là Roberta Angela Tamondong (Philippines).

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/a-hau-miss-grand-gay-tranh-cai-khi-livestream-ban-kho-ga-cho-ong-nawat-post1371998.html