Á hậu – NSƯT Trịnh Kim Chi lộng lẫy lấn át cả thí sinh

Trong vai trò giám khảo cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới Doanh Nhân 2018 trong vòng chung kết diễn ra tại Thái Lan, Á hậu – NSƯT Trịnh Kim Chi lộng lẫy lấn át cả thí sinh.

Vừa qua, Trịnh Kim Chi đồng hành cùng các thí sinh của cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới Doanh Nhân 2018 diễn ra tại Thái Lan và tìm ra người chiến thắng là nữ doanh nhân Trương Nhân đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong đêm chung kết của cuộc thi, bên cạnh 12 gương mặt xuất sắc nhất được ban giám khảo lựa chọn từ hơn 100 hồ sơ gửi về thì dàn giám khảo của cuộc thi cũng được đông đảo người hâm mộ quan tâm và chú ý. Ban giám khảo gồm Ca sĩ Nguyên Vũ, NSƯT – Á Hậu Trịnh Kim Chi, Diễn viên Hiền Mai, Đạo diễn Quý Khang, Á Khôi thể thao Băng Châu, Á Khôi Hồ Thanh Hương, Hoa Hậu Châu Ngọc Bích và Hoa Khôi Hoàng Hương.

Trong hình ảnh lộng lẫy và thần thái thu hút, Á hậu Trịnh Kim Chi dường như lấn át cả cả thí sinh. Thiết kế dạ hội tinnh tế, sang trọng, tôn vóc dáng và vẻ quyến rũ của nữ diễn viên thu hút mọi ánh nhìn trong từng chuyển động.

Trong đêm chung kết, Trịnh Kim Chi trao vương miện cho Hoa hậu Trương Nhân. Nữ diễn viên chia sẻ cùng thí sinh khi giành được thứ hạng cao tại cuộc thi.

Giành ngôi vị Á hậu Hoa hậu Việt Nam năm 1994 khi đang là sinh viên, Trịnh Kim Chi sau đó lại tiếp tục với diễn xuất và thành công với vai trò diễn viên và nghệ sĩ kịch. Ngôi sao sinh năm 1971 được khán giả biết đến qua các bộ phim như: Oan gia đại chiến, Sóng gió thương trường, Sau ánh hào quang...

Sau thời gian cống hiến cho nghệ thuật, Á hậu họ Trịnh được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2015. Với bề dày thành tích của mình, Trịnh Kim Chi là cái tên được mời vào nhiều vị trí quan trọng giám khảo của nhiều cuộc thi lớn. Hiện tại, chị còn điều hành sân khấu kịch mang tên mình.

Cuộc Thi Hoa Hậu Thế Giới Doanh Nhân 2018 do Bến Thành Media tổ chức định kỳ hàng năm với mong muốn kết nối các doanh nhân, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp sau những ngày làm việc mệt nhọc. Các vòng họp báo và công bố Top 12 của cuộc thi đều được xin phép tổ chức bài bản tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

Theo Ông Nguyễn Duy Mạnh, lý do đưa cuộc thi qua Thái Lan tổ chức đêm chung kết một phần là được các đối tác Thái Lan hỗ trợ và ủng hộ nhiệt tình, một phần vì mong muốn sẽ có một cuộc thi Quốc Tế với nhiều thi sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới tham gia sau 3 năm nữa. Thái Lan rất phù hợp với tiêu chí truyền thông này.

Minh Khang

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/giai-tri/hoa-hau/a-hau-nsut-trinh-kim-chi-long-lay-lan-at-ca-thi-sinh-257928.html