Á hậu ở biệt thự triệu đô vướng scandal tình ái 2 năm với Kim Lý giờ ra sao?

Á hậu lai Việt - Nhật lần đầu lên tiếng giải thích về những thị phi liên quan đến mình trong năm 2018.

Á hậu Kiko Chan (Sinh năm 1992 tại Nam Định) là con lai Việt - Nhật, xuất phát điểm là một tiếp viên hàng không từ năm 19 tuổi với khả năng ngoại ngữ tốt, ngoại hình chuẩn...

Cô từng đoạt giải "Tiếp viên hàng không đẹp nhất châu Á" và loạt giải thưởng từ nhiều cuộc thi sắc đẹp trên thế giới. Tuy nhiên tên tuổi Kiko vẫn có phần nhạt nhòa với khán giả Việt, cho đến cuối năm 2017, cô vướng scandal tình ái với Kim Lý khi bất ngờ tiết lộ mối tình 2 năm với nam diễn viên này.

Những mâu thuẫn sau đó khiến người đẹp rơi vào "bão thị phi" trong năm 2018.

- Một từ để nói về năm 2018 của chị?

- Một từ để nói về năm 2018 của chị?

-Đó là “sóng gió”. Kiko nghĩ lỗi chắc cũng do mình “vạ miệng” khiến nhiều người hiểu sai về mình, dư luận vây quanh. Hiện tại Kiko vẫn đang cố gắng khắc phục và xây dựng lại hình ảnh của mình trong lòng khán giả.

- Kiko làm thế nào để có thể vượt qua những cú sốc tâm lý với loạt scandal đến với mình?

- Kiko dành nhiều thời gian vào công việc kinh doanh và đọc sách. Thời gian qua mình đọc khá nhiều sách về tâm lý để học cách sửa đổi bản thân cũng như cách để mọi người yêu quý mình. Hiện tại Kiko nhận thấy các kĩ năng của mình được cân bằng hơn trước rất nhiều, cách mình nhìn nhận mọi sự việc cũng chín chắn hơn.

- Có tin đồn cho rằng chị gian dối khi công bố đã ghi danh tại “Hoa hậu Hoàn cầu", chị có thể giải thích rõ hơn về vấn đề này?

- Thời gian qua mọi người bàn tán rất nhiều nên mình sẽ trả lời luôn về vấn đề này. “Miss Globe 2018” có tới 4 version (phiên bản), version Khánh Ngân từng dự thi là ở Albania, còn với version mình dự thi là của Canada sản xuất, diễn ra ở Bắc Kinh. Đều gọi là “Miss Globe” nhưng có nhiều nhà sản xuất khác nhau nắm bản quyền.

Về bên tố mình là không có tên trong danh sách thi, họ có lẽ không biết đơn vị mình tham gia thi, đồng thời nhà sản xuất cũng sẽ không tiết lộ thí sinh trước khi công bố với truyền thông. Vì vậy nên người ta nghĩ mình tung tin để lấy danh, thật ra Kiko vẫn đi thi và không cần giải thích gì thêm.

"Kiko thích được gọi là Á hậu hơn là diễn viên, dù mình rất thích diễn xuất và trong năm tới sẽ thử sức nhiều hơn với nghiệp diễn".

- Kiko từng đạt nhiều danh hiệu trong các cuộc thi về nhan sắc, tuy nhiên khán giả vẫn chỉ ấn tượng với danh xưng “tình cũ Kim Lý”. Chị có bận lòng về điều này không?

- Ban đầu mình rất buồn, còn bây giờ thì như “sống chung với bão” thôi. Kiko thừa nhận đó là lỗi của mình và mình phải chịu trách nhiệm trước lời nói của mình. Vì thế trong năm mới này, Kiko không muốn nhắc đến nghệ sĩ này thêm nữa.

Nhân đây, Kiko cũng xin gửi một lời xin lỗi đến mọi người, những người có liên quan và cũng có phần không vui vì chuyện này. Hy vọng trong năm nay có thể bỏ qua hết để mình có một khởi đầu mới vui vẻ hơn.

Khi gặp nhiều scandal trong sự nghiệp, gia đình có can thiệp hay chia sẻ cùng chị không?

- Thời điểm scandal đến bất ngờ, Kiko hoàn toàn mất cân bằng, gia đình không hề thích nghe những chuyện đó. Kể cả người chồng sắp cưới của mình thời điểm đó cũng không thể chịu được lời lẽ của dư luận, và chọn cách hủy hôn, rời xa Kiko.

Kiko thuộc kiểu người mạnh mẽ, ít chia sẻ, ít nói đến cảm xúc của mình, nên mình cũng không bao giờ chọn gia đình hay bạn bè là nơi để chia sẻ. Có thể cũng vì vậy mà những người chưa tiếp xúc với mình sẽ cảm thấy chắc có lẽ Kiko lạnh lùng và “gai góc” lắm.

- Mục tiêu trong năm 2019 mà Kiko đang phấn đấu là gì?

- Năm nay, Kiko sẽ tiếp tục thi một cuộc thi có tên là “Hoa hậu Hoàn cầu” sẽ diễn ra vào đúng dịp Tết Nguyên đán. Sau đó sẽ tham gia một bộ phim truyền hình nhưng vẫn đang trong quá trình thực hiện nên mình chưa tiết lộ được.

"Kiko không quan tâm quá nhiều đến ý kiến trái chiều, mình đi thi nhiều cuộc thi vì mình muốn có nhiều trải nghiệm trước khi độ tuổi của mình không còn cho phép nữa".

- Kiko thường dành quãng thời gian Tết nguyên đán để làm gì?

- Ngày xưa thì Tết Kiko vẫn phải đi làm, Tết vẫn bay đều đặn (cười) nên đã rất nhiều năm Kiko không thể về Tết với gia đình. May mắn là 2 năm gần đây Kiko sắp xếp được để về nhà, ở nhà thì Kiko sẽ phụ mẹ nấu ăn, chăm cháu, cũng đi chúc tết họ hàng nữa.

Nhưng đến năm nay thì mình lại không thể về vì thời điểm Tết nguyên đán Kiko đang tham gia một cuộc thi ở Philippines- "Miss Global 2019" của Mỹ, có khoảng 60 thí sinh đến từ nhiều quốc gia.

- Tuy đón tết xa quê nhưng Kiko có chuẩn bị gì cho Tết không?

- Kiko sống một mình ở Sài Gòn nên cũng không có cảm giác không khí gia đình nhiều, vậy nên Kiko cũng chỉ chuẩn bị một ít quà bánh đặc trưng của tết rồi gửi về nhà.

Riêng Kiko cũng rất thích cảm giác có được một gia đình nhỏ cùng chuẩn bị, trang hoàng nhà cửa trước tết nhưng hiện tại cuộc sống chưa cho phép.

- Trải qua nhiều cái tết, sum họp gia đình có, một mình có, chị có thể chia sẻ kỉ niệm chị nhớ nhất mỗi khi đến Tết không?

- Kiko nhớ nhất là những năm mình còn làm tiếp viên hàng không, cứ mỗi lần mặc áo dài lên chuyến bay, lại nghe mở nhạc xuân thì lại khóc. Kiko đi làm từ năm 19 tuổi, cũng rời xa gia đình từ đó, làm tiếp viên thì đến mùa tết rất bận, không biết năm nào mình mới được về với bố mẹ nữa.

Kiko vẫn nhớ rõ năm đó bay từ Nga về Việt Nam ngay ngày mùng 1 tết, lúc đó Kiko có gặp mấy bác đi xuất khẩu lao động, bác cầm tay mình và khóc. Các bác chia sẻ đã gần 20 năm rồi không được về quê đón tết, chỉ cần nhìn thấy áo dài và máy bay Việt Nam đã không kiềm được nỗi nhớ quê hương.

Lúc đó mình cũng bật khóc vì đã mấy cái tết rồi không được về nhà. Đó là kỉ niệm vô cùng khó quên, đặc biệt khi nghe những ca khúc tết thì lại nhớ quê nhiều hơn.

Clip Kiko Chan chúc tết độc giả

- Kiko chia sẻ người yêu cũ đã hủy hôn vì không chịu được áp lực từ dư luận, vậy hiện tại mẫu đàn ông như thế nào sẽ tạo được ấn tượng tốt với chị?

-Hiện tại Kiko vẫn đang tìm kiếm một nửa còn lại cho mình. Về mẫu người lý tưởng, trước hết đó là người thành công trong kinh doanh, một người có thể cảm thông và hiểu được cuộc sống của một người nghệ sĩ.

Kiko cần một người đủ bản lĩnh để có thể ở bên mình mỗi khi mình gặp áp lực trong cuộc sống, trong công việc, là nơi mình có thể trải lòng.

Ở tuổi 29, Á hậu Kiko sở hữu biệt thự triệu đô rộng 400m2 ở khu vực đắc địa của TP HCM, tự chủ về tài chính, công việc không ngừng phát triển nhưng cô vẫn chưa tìm được người đàn ông thương mình.

- Cảm ơn chị về những chia sẻ này!

Loan Trần

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/a-hau-o-biet-thu-trieu-do-vuong-scandal-tinh-ai-2-nam-voi-kim-ly-gio-ra-sao-949868.html