Á hậu Phạm Hồng Thúy Vân muốn làm đại sứ văn hóa đọc trọn đời

Á hậu Quốc tế 2015 Phạm Hồng Thúy Vân sẽ trở thành đại sứ cho 'Ngày sách và văn hóa đọc' lần 2 tại TP.HCM. Cô cũng mong muốn được làm đại sứ văn hóa đọc trọn đời để lan tỏa giá trị của việc đọc sách.

"Ngày sách và văn hóa đọc" lần thứ 2 tại TP.HCM sẽ diễn ra từ ngày 19 - 23.4 tại khu vực Công trường Công xã Paris (từ đường Nguyễn Du đến Lê Duẩn), Đường sách TP.HCM (Q.1). Ngoài ra, tất các quận, huyện trên địa bàn thành phố cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng. "Ngày sách và văn hóa đọc" năm nay có thông điệp Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo; Sách cho tôi, cho bạn; Mỗi người dân là một đại sứ văn hóa.

Á hậu Phạm Hồng Thúy Vân tại cuộc họp báo "Ngày sách và văn hóa đọc" - Ảnh: Tiểu Vũ

Á hậu Phạm Hồng Thúy Vân tại cuộc họp báo "Ngày sách và văn hóa đọc" - Ảnh: Tiểu Vũ

Một điểm mới của "Ngày sách và văn hóa đọc" lần thứ 2 tại TP.HCM năm nay là có sự tham gia của 10 đại sứ văn hóa đọc gồm: nhà nghiên cứu 103 tuổi Nguyễn Đình Tư; Á hậu Phạm Hồng Thúy Vân; tiến sĩ Quách Thu Nguyệt - nguyên Giám đốc, Tổng biên tập NXB Trẻ; nhà báo - nhà văn Trung Nghĩa; nhà báo, MC Tấn Tài; anh Nguyễn Chánh Tín - tác giả cuốn sách Tôi chọn sống; em Bùi Lưu Bảo Khánh, học sinh lớp 8, giải nhất hội thi Lớn lên cùng sách lần 8; Shark Lê Đăng Khoa; ca sĩ Hồ Trung Dũng…

Đây là những gương mặt đã có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội, có sức ảnh hưởng lớn để truyền cảm hứng và lan tỏa văn hóa đọc đến với cộng đồng.

Á hậu Phạm Hồng Thúy Vân - Ảnh: Tiểu Vũ

Chia sẻ với phóng viên Một Thế Giới, Á hậu Phạm Hồng Thúy Vân cho biết cô rất hạnh phúc khi trở thành một trong những đại sứ của "Ngày sách và văn hóa đọc"năm nay: "Dù không biết năm sau có còn được mời hay không, tôi vẫn có một cam kết với bản thân là sẽ tự nguyện trở thành đại sứ văn hóa đọc trọn đời. Đây cũng là điều mà tôi mong muốn hướng tới, tôi nghĩ đó là một văn hóa mà mình có thể lan tỏa cho tất cả gia đình Việt".

Video chia sẻ của Á hậu Phạm Hồng Thúy Vân:

"Ngày sách và văn hóa đọc" năm 2023 tại TP.HCM dự kiến tổ chức khoảng 80 hoạt động như giao lưu, tọa đàm, hội thi về sách… Cùng với đó là các không gian triển lãm trưng bày hơn 300 tư liệu và 30.000 tựa sách với đa dạng thể loại: văn hóa, lịch sử, chính trị…; Triển lãm tư liệu, xuất bản phẩm kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30.4) và kỷ niệm 137 năm ngày Quốc tế lao động (1.5).

Ngoài ra, ban tổ chức sẽ giới thiệu và nhân rộng mô hình văn hóa đọc như: Tủ sách doanh nhân, Tủ sách cộng đồng, Tủ sách gia đình. Tổ chức trưng bày và giới thiệu những tựa sách hay, bổ ích với đa dạng thể loại, chủ đề phong phú, đáp ứng nhu cầu đọc sách của bạn đọc…

Các sự kiện nổi bật của "Ngày sách và văn hóa đọc" lần thứ 2 tại TP.HCM:

- Giao lưu với nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư về bộ sách Gia Định - Sài Gòn - TP.HCM: Dặm dài lịch sử (1698-2020) nhân kỷ niệm 325 năm hình thành Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP. HCM (ngày 19.4).

- Giao lưu với nhà văn Mạc Can và nhà văn Nguyễn Đông Thức (ngày 20.4).

- Diễn đàn chủ đề “Chat GPT về việc viết văn, viết sách của giới trẻ hiện nay (ngày 20.4).

- Chương trình chào mừng "Ngày sách và văn hóa đọc" lần 2 - 2023 (ngày 21.4).

- Tọa đàm hình thành thói quen đọc sách cho trẻ em. Trao giải hội thi “Lớn lên cùng sách” lần 8 và “Văn hay chữ tốt” lần 23 (ngày 22.4).

- Giao lưu với nhà văn Nhật Chiêu và dịch giả Quế Sơn (ngày 23.4).

Tiểu Vũ (thực hiện)

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/a-hau-pham-hong-thuy-van-muon-lam-dai-su-van-hoa-doc-tron-doi-195595.html