Á hậu Thư Dung đã vướng những bê bối nào trước khi bị tước danh hiệu?

Chiều 6/9, Á hậu Thư Dung đã bị tước danh hiệu Á quân 1 cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam 2018. Tuy nhiên, đó chưa phải là bê bối duy nhất của côi.

Thư Dung tên thật là Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1995, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Cô sở hữu đường nét sắc sảo cùng chiều cao 1,70m và số đo 3 vòng chuẩn 90 -60 -94. Thư Dung thẳng thắn chia sẻ cô cũng từng đụng chạm dao kéo để có được sắc vóc như hiện tại.

Nghi vấn "mua giải"

Năm 2017, cô đăng quang cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp hoàn mỹ toàn cầu 2017 tại Hàn Quốc, dành cho các thí sinh từng phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, cuộc thi này gây chú ý bởi nhiều ồn ào trong khâu tổ chức.

Ngay trong đêm chung kết, giám khảo cuộc thi là MC Phan Anh đã thẳng thắn tuyên bố bỏ tư cách chấm thi ở phần thi ứng xử dành cho Top 5 thí sinh vì không đồng tính kết quả.

Là người đưa ra câu hỏi cho Thư Dung tại phần thi này, MC Phan Anh nói: "Xin chào Thư Dung, đối với tôi, kết quả Top 5 trong đêm chung kết tôi cảm thấy chưa thuyết phục. Tôi đề nghị BTC xem xét lại kết quả nên tôi từ chối tham gia phần chấm điểm này. Bạn có thể bốc thăm chọn vị giám khảo khác".

Sau đó, Thư Dung buộc phải bốc thăm lại chọn giám khảo khác. Dù phần thi ứng xử của cô không lưu loát, lúng túng nhưng cô vẫn đăng quang Hoa hậu. Kết quả này khiến khán giả quan tâm đến cuộc thi lắc đầu ngao ngán và coi đây chỉ là cuộc thi ao làng.

Chụp ảnh khoe thân phản cảm

Thư Dung chỉ thực sự "nổi" với hành động "bôi bẩn" Đà Lạt khi chụp ảnh khoe thân quá phản cảm tại Tuyệt tình cốc mới đây. Bị chỉ trích dữ dội nhưng Thư Dung tỏ thái độ thách thức dư luận, đẩy trọn bộ ảnh và mức độ phản cảm tăng hơn nhiều.

Đồng thời, giữa lúc bị chỉ trích, Thư Dung còn chia sẻ trạng thái gây tranh cãi: “Sống ở đời, thích gì thì làm đó, hãy cứ sống tốt với bản thân mình bởi thanh xuân chỉ có một lần”.

Bị nhà thiết kế tố vô ơn

Vừa đăng quang Á hậu 2 tại Miss Eco International 2018, một NTK tố Thư Dung không làm đúng theo hợp đồng khiến anh bị thiệt hại về kinh tế. Thậm chí, người này còn cho rằng Thư Dung đã giở trò uy hiếp khiến anh vô cùng bức xúc.

"Xin hỗ trợ hơn 10 bộ váy đi thi với giá thấp, đặt may một bộ váy mới đính kết đá, không một đồng tiền cọc. Tự ứng tiền túi ra may trước cho kịp lịch em đi thi. Hứa sẽ trả quyền lợi truyền thông đầy đủ cho nhà thiết kế trên báo chí.

Thế mà giờ được Á Hậu 2 rồi, đến một lời cảm ơn cũng không có. Lại còn giở giọng uy hiếp, không nhịn là có chuyện này chuyện kia. Những gì mình đã hứa và thỏa thuận với đối tác mà không thực hiện đúng cam kết để thiệt hại cả mấy chục triệu, rồi hăm dọa thì thật là sống đẹp đó em à", NTK gay gắt.

Tiếng Anh kém, phát âm gây cười vẫn đạt giải quốc tế

Sau ồn ào, Thư Dung tới Ai Cập tham dự cuộc thi Miss Eco International 2018. Tai cuộc thi này cô đạt giải á hậu. Vậy nhưng thành tích của cô không khiến cư dân mạng hài lòng.

Thư Dung khiến khán giả nước nhà thất vọng vì trình độ ngoại ngữ kém. Người đẹp nói tiếng Anh như đọc tiếng mẹ đẻ trong buổi giao lưu cùng BTC và các thí sinh của cuộc thi. Trước đó, người đẹp sinh năm 1995 thậm chí còn không thể trả lời lưu loát phần giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh.

Xem thêm: Camera ghi hình hai tên cướp ngân hàng ở Vietcombank

T.N (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/a-hau-thu-dung-da-vuong-nhung-be-boi-nao-truoc-khi-bi-tuoc-danh-hieu-51195-13.html