'Á hậu Thủy đậu' Thùy Dung mong khán giả công tâm với hoa hậu, á hậu

'Đằng sau hào quang, chúng tôi vẫn là những cô gái trẻ, cùng nhau trưởng thành từ một cuộc thi nên luôn yêu thương, bao bọc lẫn nhau' Thùy Dung.

Phải 2 tuần sau khi Miss Interntional- Hoa hậu quốc tế kết thúc, tôi mới có cơ hội trò chuyện với nàng “Á hậu Thủy đậu” Thùy Dung về hành trình vừa qua. Nếu không tiếp xúc, không được nghe chính Thùy Dung kể lại, có lẽ nhiều người vẫn còn đặt câu hỏi vì sao cô gái trẻ đầy tiềm năng này lại “lỡ duyên” với Hoa hậu quốc tế khi không lọt vào top 15, dù cô được đánh giá cao không chỉ về nhan sắc mà cả về tri thức Dung mang đến đất nước “mặt trời mọc”.

Giữa thời điểm có quá nhiều cuộc thi sắc đẹp, Thùy Dung mong mỏi khán giả sẽ có cái nhìn công tâm với nỗ lực của những hoa hậu, á hậu chân chính, luôn sống nghiêm túc và muốn cống hiến hết mình cho xã hội. Cùng theo dõi cuộc trò chuyện với Á hậu Thùy Dung dưới đây để hiểu hơn về cô gái dễ mến này nhé!

Á hậu Thùy Dung có thêm biệt danh dễ thương "á hậu thủy đậu" sau khi dự Miss International- Hoa hậu quốc tế 2017

PV: Đến bây giờ, cảm giác của Dung sau khi trở về sau Miss International 2017?

Trở về Việt Nam nghỉ ngơi, Thùy Dung hiện đã ổn định về sức khỏe, tinh thần. Tuy nhiên, thời gian này tôi cần tập trung điều trị da mặt. Bởi thời điểm diễn ra chung kết, gương mặt tôi vẫn đang bị ảnh hưởng của những nốt mụn đỏ của thủy đậu. Việc bất chấp gỡ vảy và trang điểm khiến gương mặt bị sẹo khá lớn.

Dù vậy, tôi cảm thấy hạnh phúc khi có thể trình diễn hết mình trên sân khấu chung kết, được nhìn thấy gia đình hò reo cổ vũ trên khán đài và những tình cảm, bình luận tich cực của khán giả. Rồi về nhà, tôi lại có thêm một nickname là “Á hậu Thủy đậu” vô cùng dễ thương. Đó sẽ là những ký ức tuyệt vời của tôi.

Thùy Dung bị thủy đậu trước Chung kết Hoa hậu quốc tế 2017

PV: Như mục tiêu ban đầu của Dung là lọt vào top 3, nhưng lại dừng chân sớm, bản thân Dung nghĩ kết quả này do đâu? Trong cuộc thi, Dung đã gặp một số trục trặc về sức khỏe, do bạn không hợp với điều kiện thời tiết ở Nhật?

Tôi nghĩ mình thiếu may mắn khi mắc căn bệnh thủy đậu ngay phút chót, khiến tinh thần lẫn sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi không thể tham gia các hoạt động quan trọng cuối cùng và tỏa sáng nhất ở phần tổng duyệt và thi quyết định - diễn ra vào buổi sáng chung kết. Bởi kết quả phần lớn được ban giám khảo quyết định từ chấm điểm trình diễn trực tiếp trên sân khấu này.

Riêng về bệnh thủy đậu, tôi bị ảnh hưởng từ bạn cùng phòng - Hoa hậu Thái Lan. Nhưng bản thân tôi nghĩ rằng sức khỏe mình không tốt dẫn đến căn bệnh dễ phát triển và bùng phát ngay giai đoạn quan trọng nhất. Nên tôi không buồn hay trách bạn Thái Lan vì đã lây bệnh cho mình. Chính những lúc tôi lủi thủi trong phòng vì không thể tham gia hoạt động, em ấy (Hoa hậu Thái Lan nhỏ tuổi hơn) luôn động viên, hỏi thăm và hướng dẫn tôi cách xoa thuốc, uống thuốc cho mau khỏi bệnh. Tình cảm ấy giúp tôi thấy ấm lòng, vững tin hơn khi phải đối diện bệnh tật một mình ở cuộc thi.

PV: Nhiều người cho rằng việc Dung không đi sâu vào cuộc thi do bạn ít tham gia các hoạt động của BTC, hơn nữa, Dung vẫn còn “nhạt nhòa” giữa một rừng nhan sắc tại Miss Interntional?

Lịch trình cuộc thi là bắt buộc với tất cả thí sinh. Mỗi ngày từ 5h sáng chúng tôi phải dậy, trang điểm và đúng 8h có mặt ở dưới lễ tân. Có những hôm cả đoàn di chuyển xe tận 5 tiếng để đến giao lưu ở một địa phương và di chuyển về Tokyo ngay trong ngày. Có hôm, các thí sinh vẫn đội mưa tham gia sự kiện đúng lịch trình. Vì thế, tôi hay bất cứ bạn nào có đặc quyền không tham gia hoạt động. Trong suốt hành trình 3 tuần ấy, tôi luôn nỗ lực thể hiện hình ảnh một cô gái Việt Nam năng động, thân thiện.

Việc thông thạo tiếng Anh, tiếng Nhật giúp tôi dễ dàng giao lưu với tất cả mọi người. Tôi còn giúp các thí sinh phiên dịch, trao đổi với êkip makeup người Nhật trong hậu trường.

Trong các bảng xếp hạng của chuyên trang Missosology, tôi liên tục được xếp vào danh sách thí sinh tiềm năng, nổi bật trong các hoạt động bên lề. Vì thế, dù không phải là thí sinh xuất sắc nhất, tôi tin mình đã thể hiện hết khả năng của mình nên không có bất cứ điều gì hối tiếc.

Thùy Dung tại đêm Chung kết Hoa hậu quốc tế 2017

PV: Qua cuộc thi lần này, Thùy Dung học được những bài học gì cho bản thân?

Lần thứ 3 tham gia một cuộc thi nhan sắc, nhưng là lần đầu vấp phải thất bại, tôi hiểu được rằng cuộc sống luôn đầy thử thách, chông gai chứ không phải mãi ngọt ngào. Vì thế, tôi phải cố gắng trau dồi bản thân hơn nữa để có thể phát triển cho tương lai.

Một bài học khác là tôi biết chăm sóc sức khỏe bản thân. Chưa giờ tôi ý thức sức khỏe quan trọng như thế trong cuộc sống. Bây giờ nhìn lại, tôi không thể tin mình đã vượt qua những phút giây khó khăn như thế. Năm ngày vừa sốt vừa nổi mụn nước, chỉ ở tròng phòng làm bạn với cây đàn guitar và thuốc men sẽ là một kỷ niệm không thể nào quên.

PV: Được biết, sau khi về nước, Dung cho biết Hoa hậu quốc tế là cuộc thi sắc đẹp cuối cùng của mình. Thông tin này như thế nào?

Tôi tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc tế để muốn thử sức bản thân và có một cột mốc đáng nhớ của tuổi trẻ. Và tôi muốn chứng minh các thí sinh trưởng thành từ Hoa hậu Việt Nam vẫn luôn sẵn sàng và đầy nhiệt huyết đại diện đất nước tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế.

Tuy nhiên, tôi nghĩ mình đã có những trải nghiệm đáng nhớ với các cuộc thi nhan sắc, từ Hoa khôi Ngoại thương, đến Hoa hậu Việt Nam và vươn tới Hoa hậu Quốc tế. Đó là một hành trình rất dài trong hai năm qua. Và tôi nghĩ đã đến lúc mình khép lại hành trình tuyệt vời ấy để thử sức bản thân ở những chân trời mới.

Hình ảnh mới nhất của Thùy Dung sau khi trở về từ Miss International

PV: Lý do nào khiến Dung quyết định Miss International là cuộc thi nhan sắc cuối cùng? Và không có nghĩa là không tham gia showbiz chứ, nếu không phải thì Dung có hướng đi nào cho mình trong showbiz?

Sau cuộc thi, tôi muốn tập trung tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương, chuyên ngành Tài chính quốc tế. Tôi mong muốn trở thành một doanh nhân thành đạt trong tương lai nên việc tích lũy kiến thức sẽ là ưu tiên hàng đầu của tôi và gia đình.

Riêng showbiz, tôi luôn nghĩ mình phải có tài năng và chữ “duyên” mới có thể gắn bó lâu dài. Đến hiện tại, tôi chưa có bất cứ dự định nào lấn sân hoạt động nghệ thuật. Ngược lại, tôi muốn đẩy mạnh các hoạt động xã hội, thiện nguyện trong một năm đương nhiệm Á hậu tiếp theo của mình. Sắp tới, tôi sẽ tham gia một chiến dịch về nâng cao và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

PV: Showbiz quá nhiều hào nhoáng, nói như một nhân vật thì “nếu cứ ngụp lặn mãi trong showbiz thì tâm hồn sẽ bị cằn cỗi”, với bản thân Dung, một cô Á hậu nổi tiếng với hình ảnh không dùng mạng xã hội vừa tham gia showbiz, thấy như thế nào?

Danh hiệu Á hậu Việt Nam giúp tôi có những bước tiến xa hơn và gặp gỡ nhiều anh chị trong nghề. Tôi hiểu rằng để có chỗ đứng vững chắc và được khán giả, các anh chị đều phải nỗ lực không ngừng nghỉ mỗi ngày. Và đằng sau hào nhoáng, tôi vẫn thấy được những mối quan hệ gắn bó, thân thiết.

Tôi thừa nhận showbiz vốn khắc nghiệt. Nhưng môi trường nào trong cuộc sống cũng có mặt tốt và mặt trái riêng. Quan trọng, bản thân chúng ta có biết quan tâm, chăm sóc để tâm hồn luôn tươi mới hay không, chứ không thể đổ lỗi cho môi trường. Cứ hãy là chính mình và sống thật tốt, quan điểm của tôi là thế.

PV: Với Dung, một danh hiệu sắc đẹp có ý nghĩa như thế nào đối bản thân mình, như danh hiệu Á hậu Việt Nam? Để có một danh hiệu như thế, bản thân Dung cũng như các người đẹp phải bỏ ra không ít công sức, ngay cả tiền bạc. Chưa kể, xung quanh danh hiệu các người đẹp, lại có quá nhiều tai tiếng, đã đủ khiến người ta phải đánh đổi quá nhiều thứ để có vị trí như thế?

Á hậu Việt Nam là một kỷ niệm tuyệt vời nhất của tuổi trẻ mà tôi có được. Danh hiệu giúp tôi trưởng thành hơn, biết quan tâm, suy nghĩ và hoạt động nhiều hơn cho xã hội, cộng đồng. Một năm qua, tôi trở thành Đại sứ của nhiều chiến dịch như: Xuân tình nguyện, Hành trình đỏ... Tôi được đi khắp mọi miền đất bước để thực hiện những hoạt động ý nghĩa, san sẻ tình cảm yêu thương.

Đó là những cơ hội và trách nhiệm mà nếu vẫn chỉ là một cô sinh viên, tôi sẽ không bao giờ được thực hiện. Tôi tham gia các cuộc thi nhan sắc vì chữ duyên. Nhưng bản thân tôi phải nỗ lực thể hiện để có thể đạt được những vị trí nhất định.

Riêng Hoa hậu Quốc tế là một quá trình chuẩn bị gần một năm, thật sự tốn kém khá nhiều công sức, tiền bạc. Con số tổng kết khá lớn, nhưng hiện tại, sau khi thi về, tôi còn nợ gia đình hơn 200 triệu đồng. Đó là chi phí mà ba mẹ ủng hộ cho con gái nên tôi sẽ cố gắng dành dụm gửi lại gia đình trong tương lai.

Thùy Dung xúc động khi Á hậu Thanh Tú bay sang Nhật để cổ vũ mình

PV: Cho mình hỏi thật nhé, giữa showbiz, có thực sự tồn tại những tình bạn hay chỉ “bằng mặt không bằng lòng”?

Thời gian chuẩn bị đi thi, tôi được chị Nguyễn Thị Loan hướng dẫn catwalk, tạo dáng trên sân khấu. Chị Diễm Trang rèn luyện ứng xử và chị Hoàng Oanh giúp tôi phát triển kỹ năng giao tiếp trước đám đông... Tất cả các anh chị đều hỗ trợ tôi nhiệt tình khiến tôi vô cùng cảm kích.

Tôi nghĩ mình may mắn khi có được những mối quan hệ tốt đẹp, gắn bó với nhau. Riêng với top 3 Hoa hậu Việt Nam 2016, chúng tôi vẫn luôn thân thiết. Những ngày tôi và Mỹ Linh đang thi quốc tế, hai đứa thường xuyên cập nhật tin tức cho nhau, động viên hỏi thăm. Có những khó khăn thực tế mà chỉ hai đứa có thể hiểu và thông cảm. Rồi chị Thanh Tú bay tận sang Nhật để cỗ vũ cho tôi trong đêm chung kết. Lúc nhìn thấy chị hò reo và giơ cao lá cờ Tổ quốc, tôi xúc động lắm. Nói thật lòng tôi luôn tự hào về tình bạn, chị em của top 3 Hoa hậu Việt Nam 2016. Đằng sau hào quang, chúng tôi vẫn là những cô gái trẻ, cùng nhau trưởng thành từ một cuộc thi nên luôn yêu thương, bao bọc lẫn nhau.

Thùy Dung và Đỗ Mỹ Linh

PV: Bây giờ, nhiều người không còn mặn mà với những cuộc thi sắc đẹp, vẻ đẹp bây giờ cũng không còn như trước nữa, nhiều người cũng tìm con đường cho riêng mình. Với Dung, bạn suy nghĩ thế nào về cuộc thi sắc đẹp hiện nay, có thực sự các cuộc này đang bị biến tướng, thậm chí nhiều người còn nói thẳng rằng mấy cuộc thi người đẹp chỉ dành cho các đại gia mà thôi?

Tôi nghĩ rằng các cuộc thi nhan sắc, đặc biệt Hoa hậu Việt Nam - cuộc thi uy tin và lâu đời nhất luôn là một cơ hội để các cô gái trẻ học hỏi, trưởng thành rất nhiều. Tham gia cuộc thi, tôi được các cô chú, anh chị hướng dẫn, chỉ dạy những bài học, kinh nghiêm sống quý báu.

Sau cuộc thi, bên cạnh hoàn thành nhiệm vụ học tập, công việc cá nhân, chúng tôi vẫn nỗ lực tham gia các hoạt động thiện nguyện và dùng danh hiệu để kêu gọi cộng đồng xã hội cùng nhau chung tay. Đó là những ý nghĩa tốt đẹp mà các cuộc thi Hoa hậu uy tín luôn hướng đến.

Còn những mặt trái khác, tôi nghĩ chỉ là số ít nên mong khán giả luôn có cái nhìn công tâm với nỗ lực với những Hoa hậu, Á hậu chân chính, luôn sống nghiêm túc và muốn cống hiến hết mình cho xã hội.

Cảm ơn Thùy Dung về buổi trò chuyện thú vị này!

Hà Thu

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/giai-tri/hoa-hau/a-hau-thuy-dau-thuy-dung-mong-khan-gia-cong-tam-voi-hoa-hau-a-hau-234758.html