Á hậu Thúy Vân: 'Giành được vai diễn điện ảnh đầu tiên áp lực còn hơn đi thi Hoa hậu quốc tế'

Đảm nhận vai nữ chính trong dự án điện ảnh đầu tiên, Thúy Vân phải trải qua khá nhiều khó khăn.

Chiều 8/8, dự án điện ảnh Bao giờ hết ế vừa có buổi họp báo ra mắt. Đây là dự án khá đặc biệt khi được thực hiện bởi một ê kíp lần đầu chạm ngõ điện ảnh: Đạo diễn Nguyễn Thành Vinh, 4 diễn viên chính là Á hậu Thúy Vân, nam diễn viên Đình Quân, ca sĩ diễn viên Anh Tú và diễn viên Đàm Phương Linh.

Lần đầu tiên tham gia đóng phim điện ảnh nhưng nhận ngay vai chính, Á hậu Thúy Vân thu hút nhiều sự chú ý. Đảm nhận vai Thiên Kim - một doanh nhân thành đạt, gia đình có điều kiện nhưng vướng lời nguyền cứ yêu ai sẽ chết, Thúy Vân hứa hẹn mang đến nhiều điều thú vị cho khán giả.

Được biết, ban đầu Thúy Vân được mời casting vai khác nhưng vì thấy Thiên Kim phù hợp với mình hơn, Thúy Vân quyết định tìm mọi cách thuyết phục đạo diễn và nhà sản xuất, chứng tỏ năng lực của bản thân để có được vai diễn này.

“Cảm giác cố gắng hết sức để giành lấy vai diễn về mình và khi nhận được sự tin tưởng từ ê kíp, tôi cảm thấy rất áp lực, áp lực hơn cả thi Hoa hậu Quốc tế nữa” - Á hậu Thúy Vân chia sẻ. Người đẹp cũng cho biết, dù bộ phim có thành công hay thất bại, cô cũng chấp nhận vì được cống hiến hết mình cho vai diễn.

Á hậu Thúy Vân.

Á hậu Thúy Vân.

Trước câu hỏi liệu có liều lĩnh khi chọn 4 diễn viên chính là các gương mặt hoàn toàn mới với địa hạt điện ảnh hay không, đạo diễn Nguyễn Thành Vinh thẳng thắn chia sẻ, anh chọn diễn viên không cần biết mới hay cũ, nổi tiếng hay không nổi tiếng.

“Cái tôi cần là một ai đó xuất hiện đúng như nhân vật mình tạo nên thì sẽ được chọn. Hiện tại, tôi rất hài lòng về lựa chọn của mình với dàn diễn viên hoàn toàn mới nhưng duyên dáng và có khả năng hóa thân vào nhân vật tốt” – nam đạo diễn chia sẻ.

Được biết, Bao giờ hết ế gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất bởi thời điểm quay không may trùng với thời điểm diễn ra cơn bão số 16 Tembin. Tính từ giai đoạn tiền kỳ, bộ phim mất hơn 2 năm và trải qua hơn 20 lần sửa đổi kịch bản để có được sự ưng ý nhất từ đạo diễn và nhà sản xuất.

4 diễn viên chính của phim: Anh Tú - Thúy Vân - Đàm Phương Linh và Đình Quân.

Ngoài 4 diễn viên chính, phim còn có sự góp mặt của NSƯT Thoại Mỹ, NSND Ngọc Giàu, NSƯT Thanh Hằng...

Lam Trường là người đảm nhận vai trò thể hiện ca khúc nhạc phim mang tên "Ta là ai của đời nhau" với nội dung miêu tả tâm trạng chênh vênh của một chàng trai khi mất đi tình yêu.

Video: Lam Trường thể hiện nhạc phim "Bao giờ hết ế"

Chu Nguyên

Nguồn VTC: https://vtc.vn/a-hau-thuy-van-gianh-duoc-vai-dien-dien-anh-dau-tien-ap-luc-con-hon-di-thi-hoa-hau-quoc-te-d418902.html