Á hậu Thúy Vân: 'Tặng sách quan trọng ở cái tâm'

Là một người thích đọc, á hậu Thúy Vân cũng chọn sách như một món quà thiết thực đến người thân, bạn bè…

Á hậu quốc tế Thúy Vân là nhà sáng lập Quỹ Inspired By SHE, diễn giả của hàng loạt chương trình truyền cảm hứng cho giới trẻ. Năm 2023, cô được chọn là một trong 10 Đại sứ văn hóa đọc của TP.HCM, nhiệm kỳ 2023-2024.

Chia sẻ với ZNews - Tri thức, Thúy Vân cho biết việc đọc giúp cô trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân, đồng thời mong muốn những giá trị bản thân nhận được từ sách cũng có thể giúp ích, truyền cảm hứng cho những người xung quanh.

Đọc sách không nên là một áp lực

- Trong dịp nghỉ Tết, chị dành thời gian đọc sách như thế nào?

- Tết là giai đoạn được thảnh thơi nhiều hơn, nên tôi cũng có một số đầu sách để đọc và đang đọc dở rồi, hy vọng là sẽ hoàn thành được những cuốn sách đó trong Tết này.

Á hậu quốc tế Thúy Vân. Ảnh: NVCC.

Đầu tiên là khi mình không còn bị phân tâm bởi những công việc thường ngày, mình sẽ đọc tốt hơn và dễ thấm chứ không còn mất tập trung như những ngày bình thường.

Ngoài ra, không khí Tết cũng làm cho mình cảm thấy thoải mái hơn về mặt tinh thần, để mình có thể đón nhận trọn vẹn những kiến thức mà mình đọc được trong sách. Vậy nên đây là giai đoạn rất phù hợp để mình đọc những cuốn sách về kỹ năng sống hay những cuốn sách ca ngợi tình yêu cuộc sống, làm cho mình cảm thấy yêu đời hơn.

- Ngoài những ngày lý tưởng để đọc sách như vậy, trong năm hẳn sẽ có lúc chị bận rộn hơn nhiều, vậy làm sao để chị có thể đọc những cuốn sách mình muốn đọc?

- Thực ra thì tôi đọc rất thường xuyên, nhưng mình sẽ có những thứ tự về đầu sách ưu tiên. Chẳng hạn trong năm, khi làm việc thì mình sẽ phải ưu tiên đọc những cuốn sách liên quan đến chuyên môn hay những cuốn sách cần thiết cho công việc của mình thời điểm đó.

Khi đọc sách, điều quan trọng nhất là mình lấy được gì từ cuốn sách đó và mình có áp dụng được trong cuộc sống hay không, chứ không phải đọc vì thành tích.

Á hậu Thúy Vân

Còn có những đầu sách mà mình rất muốn đọc, nhưng trong lúc bận rộn chưa phù hợp, thì mình sẽ để dành cho ngày cuối tuần, những lúc mình đi du lịch hoặc ngồi trên máy bay.

Quan điểm của tôi là khi đọc sách, điều quan trọng nhất là mình lấy được gì từ cuốn sách đó và mình có áp dụng được trong cuộc sống của mình hay không, chứ không phải đọc vì thành tích. Nên đối với mình, cái nào mình cảm thấy phù hợp nhất thì mình cứ áp dụng thôi chứ mình cũng không áp lực bản thân một năm phải đọc được bao nhiêu đầu sách. Tôi cũng không có áp lực phải đọc hết những đầu sách mà ai cũng đọc, hay sách kinh điển là phải đọc.

- Những cuốn sách nào có ảnh hưởng lớn đến chị?

- Mỗi một giai đoạn đều có những đầu sách giúp ích cho tôi rất nhiều. Ngày xưa tôi rất thích những cuốn sách về thay đổi tư duy, làm cho mình lạc quan, tích cực, vui vẻ hơn và sống cuộc sống có ý nghĩa hơn. Còn ở hiện tại, tôi lại thích những cuốn sách giúp cho mình có được kiến thức và sức khỏe tốt hơn.

Thúy Vân (ở giữa) cùng các Đại sứ văn hóa đọc khác có mặt tại Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn. Ảnh: NVCC.

Có những đầu sách tôi cảm thấy rất thích. Đầu tiên là cuốn Đạo đức kinh của Lão tử. Cuốn sách đã giúp tôi mở ra rất nhiều về tư duy cũng như triết lý trong cuộc sống.

Thứ hai, ở hiện tại, tôi đang đọc nhiều cuốn sách của Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm như Giao tiếp bằng trái tim, Cho đời bớt muộn phiền, Bình an trong nhân gian... Ở hiện tại, khi mình đang có nhiều vai trò trong cuộc sống như làm mẹ, rồi kinh doanh, truyền cảm hứng, đào tạo, mình hay bị ôm đồm nhiều công việc một lúc nên những cuốn sách giúp cho mình sống thuận tự nhiên hơn, kiên định hơn trên con đường mang những giá trị tốt đẹp đến cho mọi người. Nó cũng là một điểm tựa để cho mình có được động lực trong cuộc sống của mình.

Sách là một món quà khai mở tâm trí

- Bên cạnh việc đọc, chị thường lan tỏa tình yêu sách của mình bằng cách nào?

- Đầu tiên, tôi có một thói quen là tặng sách cho mọi người trong những dịp đặc biệt như sinh nhật của bạn bè hoặc nhân viên ở công ty. Tôi sẽ dựa trên đặc điểm của từng người để tìm sách tặng phù hợp.

Thứ hai, tôi đồng hành cùng Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM trong vai trò Đại sứ văn hóa đọc năm 2023-2024, nên những chương trình phù hợp thì tôi đều cố gắng tham dự. Ngoài ra thì tôi cũng có những hoạt động mang tính cá nhân như livestream chia sẻ về sách hay, podcast về sách... Còn trong gia đình, tôi và chồng đều cố gắng nuôi dưỡng văn hóa đọc sách đến con trai của mình.

- Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh phát động phong trào lì xì sách. Là một người thường xuyên tặng sách, chị nghĩ sao về hoạt động này?

- Tôi nghĩ đó là một nét văn hóa rất hay, đồng hành cùng văn hóa chung là lì xì ngày Tết. Chúng ta lì xì cho trẻ em, ba mẹ, người thân, bạn bè với mong muốn cầu chúc những điều tốt đẹp cho người nhận. Lì xì đó không chỉ là việc mình mang một giá trị về vật chất cho người nhận, mà mình cũng muốn người đó có được nhiều thứ hơn về tâm trí, sức khỏe, về thân - tâm - trí.

Không quan trọng việc sách mắc tiền hay sách rẻ tiền, quan trọng là cái tâm của mình có nằm trong đó hay không.

Á hậu Thúy Vân

Việc mình lì xì một cuốn sách cũng giống tặng người ta một món quà để khai mở về tâm trí, một người bạn đồng hành để có thể nghiền ngẫm.

Đó có thể là một cuốn sách người ta không đọc ngay lúc mình tặng, nhưng sau vài năm nữa người ta mở ra đọc, thì người ta cũng nhớ đến người đã lì xì cuốn sách đó. Vì vậy tôi nghĩ đây là một nét văn hóa rất đẹp, xứng đáng để phát huy và lan tỏa.

- Bên cạnh việc tặng sách như một món quà, chị còn mong muốn gửi gắm điều gì đến người sẽ nhận được cuốn sách đó?

- Điều đầu tiên, tôi muốn lan truyền tình yêu sách đến mọi người. Khi đọc cuốn sách tâm đắc, mình áp dụng được nhiều thứ cho cuộc sống của mình. Mình cũng hy vọng những điều mà mình đã lĩnh hội được, những điều mình đã học được, cũng sẽ áp dụng được cho người mình tặng.

Tôi nghĩ mỗi người đều có những nhu cầu, ước muốn nào đó trong từng thời điểm. Nên mong rằng những cuốn sách, những trang sách và những kiến thức ở trong đó có thể thay mặt cho mình đồng hành cùng với người mà mình yêu thương.

Á hậu Thúy Vân tại buổi họp báo công bố 10 Đại sứ văn hóa đọc TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Hoàng.

- Khi tặng sách, người tặng cần làm gì để thể hiện được sự quan tâm đến người nhận?

- Tôi nghĩ đầu tiên mình phải để tâm đến người mình tặng, xem là họ đang ở độ tuổi nào, họ đang mong muốn điều gì hoặc đang có những khúc mắc gì trong cuộc sống.

Chúng ta nên tặng những cuốn sách liên quan đến chủ đề mà họ yêu thích và cũng nên để tâm đến cuốn sách mình tặng sẽ đem lại giá trị gì. Nó nên là những cuốn sách giúp cho người ta cảm thấy lạc quan, yêu đời và thấy cuộc sống tươi đẹp hơn chứ không phải những cuốn sách làm cho người ta buồn hơn hay làm mất đi niềm tin trong cuộc sống, hoặc gây ra những tranh cãi thì mình cũng không nên.

Và mình có thể để một vài lời đề tặng ở trong trang đầu của cuốn sách để người nhận thấy được mình thật sự đặt tâm vào đó. Không quan trọng việc sách mắc tiền hay sách rẻ tiền, quan trọng là tâm của mình có nằm trong đó hay không.

Ngoài ra, mình cũng có thể tặng thêm một vài món quà mà người ta thích, ví dụ một túi trà hay một cái khăn tay, bất kì vật lưu niệm nào đi kèm cuốn sách. Rồi mình có thể gói thật đẹp, như là một nghĩa cử cho thấy mình thật sự tôn trọng và trân trọng những tình cảm mà cả hai bên đã có cùng nhau. Đó sẽ là những điều làm cho phần quà của mình mang nhiều ý nghĩa hơn. Người nhận sẽ cảm thấy được tôn trọng rất nhiều và sẽ có hứng thú đọc cuốn sách đó.

Thanh Trần

Nguồn Znews: https://znews.vn/a-hau-thuy-van-tang-sach-quan-trong-o-cai-tam-post1459865.html