Á quân Sao Mai 2017 Lê Nhung hạnh phúc với hình ảnh 'cô bộ đội hát'

Có tài năng và đã được khẳng định bằng danh hiệu, nhưng Lê Nhung nói, cô sẽ tiếp tục gắn bó với đơn vị nghệ thuật mà chỉ nghe tên thôi người ta cũng đã hình dung được sự vất vả như Đoàn Văn công Biên phòng…

Á quân Sao Mai 2017 dòng Thính phòng Lê Nhung

Liều lĩnh tranh tài bằng tác phẩm khó

Trong đêm Chung kết xếp hạng Sao Mai 2017, Lê Nhung là một trong những thí sinh để lại nhiều ấn tượng nhất cho khán giả. Với số báo danh 01, cô là người mở màn cho phần tranh tài cuối cùng trong cuộc thi ca hát chuyên nghiệp này. Ca khúc mà Nhung chọn, Glitler and be gay (Sáng tác: L. Bernstein, lời Việt: Đỗ Dũng), được đánh giá là tác phẩm khó thể hiện nhất trong đêm Chung kết và chắc chắn không một giọng ca nào thiếu khả năng, bản lĩnh lại dám liều mình hát. Nhưng, với chất giọng cao vút, đầy nội lực, cô gái Thái Nguyên 26 tuổi đã chinh phục được Ban giám khảo và khán giả, giành ngôi vị Á quân.

Chia sẻ sau khi giải Sao Mai kết thúc, Lê Nhung nói, cô thấy mình khá hài lòng ở vị trí thứ 2 và bản thân giải Nhất dòng Thính phòng trao cho Đỗ Tố Hoa cũng rất xứng đáng. Nhưng Nhung thú nhận, cô không tránh khỏi tiếc nuối… Nhung nói, ai đi thi cũng muốn mình giành giải cao nhất, nhưng thành công hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có cả nguyên nhân từ chính bản thân mình. Về chất giọng, về kỹ thuật Nhung được đánh giá rất cao, nhưng cách chọn bài của Nhung đã làm khó cô, bởi đây là một ca khúc không phải khán giả nào cũng có thể tiếp nhận. Thêm vào đó, Nhung chưa chuẩn bị được thực sự kỹ càng cho mình khi vào Chung kết toàn quốc. Trong 4 tuần thi, cô bị sốt virus mất 1 tuần, chỉ có đúng 1 tuần để tập luyện với cô giáo, ngay sau đó là phải vào Thanh Hóa tranh tài trong 2 tuần tiếp theo.

Lê Nhung tự hào mình là cô văn công biên phòng

Tự hào với màu xanh áo lính

Trong khi phần lớn các thí sinh tham dự Sao Mai đều có sự tính toán kỹ lưỡng, đầu tư rất lớn về âm nhạc lẫn hình thức, có hẳn ê kíp hùng hậu hỗ trợ từ việc chọn bài, phối khí, luyện thanh cho tới trang phục, thậm chí có người chi hẳn 50 triệu đồng cho một bộ váy biểu diễn, thì Lê Nhung lại đến với cuộc thi theo kiểu… con nhà bình dân. Không có điều kiện như các bạn, nhưng bù lại, Nhung nhận được rất nhiều sự giúp đỡ: NSND Thanh Xuân và NSƯT Thăng Long giúp cô phàn cơ bản luyện thanh, Đoàn Văn công Biên phòng nơi cô công tác đỡ một phần phối khí, dàn dựng tác phẩm… Để rồi, với nội lực của mình, cô đã trở thành Á quân Sao Mai 2017 dòng Thính phòng.

Lê Nhung nói, để có được thành công hôm nay, cô thực sự biết ơn các thầy cô ở trường Cao đẳng Nghệ thuật Việt Bắc đã tạo nền móng cho mình. Sinh ra trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật, mẹ là giáo viên, bố là nông dân, Nhung đến với âm nhạc ban đầu với tình yêu bản năng. Chỉ đến khi bước vào ngôi trường nghệ thuật ở vùng núi phía Bắc này, cô mới được đào tạo bài bản, được dìu dắt những bước đi đầu tiên vào nghề…

Rời Cao đẳng Nghệ thuật Việt Bắc, Lê Nhung tiếp tục theo học Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Sau khi tốt nghiệp, Nhung thi vào Đoàn Văn công Biên phòng và là người duy nhất trúng tuyển qua 3 đợt thi. Cô cũng “khoe”, mình là người lập được 2 kỷ lục ở Đoàn, đó là được vào biên chế nhanh nhất và ca sĩ trong Đoàn giành giải cao nhất ở Sao Mai từ trước tới nay. Khi được hỏi, liệu sau khi đã có danh hiệu, Nhung còn tiếp tục ở lại với một đơn vị nghệ thuật mà chỉ nghe tên thôi người ta cũng đã hình dung được sự vất vả, cô khẳng định là không. Cô nói, từ nhỏ cô đã rất thích hình ảnh các chiến sĩ bộ đội, nay tình yêu đó lại được nhân lên khi cô được sống trong một môi trường vừa cho cô thỏa mãn đam mê ca hát, vừa mang đến cho cô sự ấm áp, thân tình. Bố mẹ cô ở Đại Từ, Thái Nguyên cũng rất tự hào, hãnh diện khi con gái mình khoác trên mình màu xanh áo lính.

Lê Nhung trong đêm chung kết Sao Mai 2017

Không ngại dòng nhạc kén người nghe

Là ca sĩ thuộc biên chế Quân đội, ít nhiều cũng phải tuân theo khuôn khổ nhà binh, lại chọn dòng nhạc khá kén người nghe là Thính phòng, Lê Nhung biết con đường mình đi không phải dễ dàng. Nhưng cô vẫn quyết tâm theo đuổi: “Thính phòng là dòng nhạc khó cho cả ca sĩ lần người nghe, nhưng tôi vẫn chọn. Và tôi muốn hướng tới sự mềm mại, trữ tình hơn ở dòng nhạc này. Tôi sẽ không quá trưng trổ giọng hát, mà thay vào đó tìm cách xử lý tinh tế, hát thính phòng nhưng vẫn đầy cảm xúc, chạm được trái tim người nghe”, Lê Nhung nói.

Giải Nhì Sao Mai 2017 cũng cho biết thêm, cô đang lên kế hoạch chọn cho mình một ca khúc để ra MV, như một lời tri ân, cảm ơn những người đã yêu quý, ủng hộ và đồng hành với mình trong suốt cuộc thi. Sau đó, cô sẽ lên kế hoạch dài hơi hơn về những dự án âm nhạc như ra album, hay kết hợp với một nhạc sĩ, ê kíp chuyên nghiệp để cái tên của mình được khẳng định rõ nét hơn trong làng ca nhạc.

Lê Nhung đang ấp ủ kế hoạch ra MV

Ca sĩ Lê Nhung sinh năm 1991 tại Đại Từ, Thái Nguyên. Trước khi giành giải Nhì Sao Mai, cô từng đoạt nhiều giải thưởng như HCB Tài năng trẻ âm nhạc toàn quốc 2016, giải Nhất Tiếng hát truyền hình Hải Phòng 2017, giải Nhất Sao Mai khu vực miền Bắc dòng Thính phòng 2017…

Clip Lê Nhung hát "Glitler and be gay" trong Đêm Chung kết Sao Mai 2017:

Đạt Nhi

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/goc-tam-hon/a-quan-sao-mai-2017-le-nhung-hanh-phuc-voi-hinh-anh-co-bo-doi-hat-post35329.html