Á quân Thế giới Croatia thua sốc 6 bàn không gỡ trước Tây Ban Nha

Đội hình trẻ trung dưới bàn tay của tân HLV Luis Enrique đã đánh bại đội bóng Á quân World Cup 2018 Croatia với tỷ số gây sốc 6 bàn cách biệt tại UEFA Nations League.

Đoàn quân của Luis Erique đã có sự khởi đầu triều đại mới với một chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Anh ngay tại Wembley, và chỉ ít ngày sau, họ đã đánh bại Croatia ngay trên sân nhà trong khuôn khổ UEFA Nations League.

Các đội bóng châu Âu rõ ràng đang thi đấu rất nghiêm túc tại UEFA Nations League, bằng chứng lài họ tung đội hình mạnh nhất vào sân. Trong đội hình của Croatia, ngoại trừ một số trường hợp bất khả kháng do bị chấn thương từ trận trước (Lovren, Rebic, Kramaric) thì những ngôi sao tốt nhất nước, từng thi đấu nổi bật giúp Croatia thành công vang dội trên đất Nga như Modric, Perisic, Kovacic, Rakitic... đều hiện diện đầy đủ.

Trong khi đó, HLV Luis Enrique thay 3 vị trí so với trận gặp Anh. Ở hàng phòng ngự, Jose Gaya - hậu vệ trái thuộc biên chế Valencia - được trao cơ hội ra mắt ĐTQG. Tại trung tuyến, sao trẻ Dani Ceballos của Real Madrid cũng có lần đầu khoác áo La Roja khi được lựa chọn thế chỗ của Thiago Alcantara. Trên hàng công, Marco Asensio đá thay vị trí của Iago Aspas.

Với vị thế của nhà Á quân Thế giới, Croatia thi đấu áp sát ngay từ đầu, nhưng cơ hội đáng kể đầu tiên đến vào phút thứ 8 lại dành cho Tây Ban Nha khi Matej Mitrovic, trung vệ đang thi đấu tại Bỉ, suýt đốt lưới nhà trong nỗ lực chặn quả căng ngang của Dani Carvajal. Phút 15, đến lượt cánh đối diện lên tiếng khi Jose Gaya nhồi bóng sâu vào khu vực 16m50 và Isco đã băng vào dứt điểm hụt đáng tiếc

Phút 17, Croatia đáp trả lần đầu tiên khi bóng được phất dài cho Vrsaljko bên cánh phải và hậu vệ khoác áo Inter Milan căng ngang cho đồng đội cùng CLB Ivan Perisic dứt điểm, nhưng sự can thiệp kịp thời của Carvajal đã làm cho pha kết thúc ở cự ly gần không thể đe dọa được De Gea.

Sao trẻ Asensio ghi 1 bàn thắng và 3 đường kiến tạo cho các đồng đội

Đến phút 24, hậu vệ phải Carvahal tung cú trivela điệu nghệ để đưa bóng vào vòng cấm địa và Saul Niguez dù không có lợi thế về mặt chiều cao nhưng đã có tình huống đánh đầu cực tốt đem về bàn mở tỷ số cho đội nhà.

10 phút sau, sai lầm tai hại của Mateo Kovacic đã tạo cơ hội cho Asensio tung ra cú dứt điểm từ xa đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-0. Đây là bàn thắng đầu tiên của Asensio cho ĐTQG. Đúng 1 phút sau, tài năng trẻ Asensio lại đóng góp dấu giày vào bàn thắng thứ 3. Vẫn từ một tình huống ra chân từ ngoài vòng cấm của Asensio, bóng dội xà ngang bật ra đúng người thủ môn Lovre Kalinic đang bay lượn trên không bay vào lưới trống.Bất ngờ thua 3 bàn trong hiệp 1, Croatia đã không cho thấy dấu hiệu của sự trở lại ở hiệp 2, khi mà họ để La Roja kiểm soát bóng. Phút 49, Saul và Asensio lại ghi dấu với pha phối hợp mở đường cho Rodrigo Moreno ghi bàn thắng thứ tư. Chân sút của Valencia cũng có bàn thứ hai sau 2 trận.

Các chân sút Tây Ban Nha không ngừng ghi bàn vào lưới nhà Á quân World Cup

Các cầu thủ Tây Ban Nha không có dấu hiệu buông mà tiếp tục tấn công mạnh mẽ hơn. Phút 57, mảnh lưới Croatia rung lên lần thứ 5 sau cú đánh đầu dũng mãnh của Sergio Ramos từ quả phạt góc do Asensio thực hiện.Cơn ác mộng của nhà Á quân World Cup vẫn tiếp diễn, phút 70, Asensio có hattrick kiến tạo khi căng ngang cho Isco và sau một nhịp chạm bóng loại bỏ cầu thủ theo kèm, tiền vệ khoác áo Real Madrid dứt điểm căng đánh bại thủ môn đội khách.Ở những phút còn lại, vẫn có thêm cơ hội khác cho Rodrigo, Isco, Thiago… nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. 6-0 là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Một đêm ác mộng dánh cho Modric cùng các đồng đội

HLV Luis Enrique đã tạo ra sự lạc quan và niềm hứng khởi cực lớn về sự hồi sinh trong tương lai gần của La Roja. Tây Ban Nha vẫn không hề thiếu những tài năng sáng giá từ lò đào tạo Castilla và La Masia trứ danh. Khi HLV Enrique trao cơ hội và thổi sự khát khao cho các gương mặt mới, trẻ khỏe, giàu khát khao cống hiến mà Marco Asensio là minh chứng thì Tây Ban Nha dường như lột xác hoàn toàn. Hai trận toàn thắng đã giúp Tây Ban Nha đứng đầu bảng 4 thuộc nhóm A.

Đức Long

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/a-quan-the-gioi-croatia-thua-soc-6-ban-khong-go-truoc-tay-ban-nha-14138