Á quân World Cup 2018 Croatia trở về giữa biển người và khói pháo

Á quân World Cup 2018 Croatia trở về giữa biển người reo mừng và pháo sáng ở thủ đô Zagreb.

 Hàng trăm ngàn người đã tập trung ở quảng trường Ban Jelacic, thủ đô Zagreb để chờ đón đội tuyển Croatia trở về.

Hàng trăm ngàn người đã tập trung ở quảng trường Ban Jelacic, thủ đô Zagreb để chờ đón đội tuyển Croatia trở về.

Sự thành công ngoài mong đợi của thầy trò HLV Zlatko Dalic với ngôi á quân World Cup 2018 biến đất nước của 4,1 triệu dân thành ngày hội.

15h20 giờ địa phương ngày 16/7, chuyên cơ chở những người hùng của bóng đá Croatia hạ cánh xuống sân bay Franjo Tudjman. Trước khi hạ cánh, máy bay đã bay một vòng tròn trên bầu trời thủ đô Zagreb.

HLV trưởng Zlatko Dalic và cựu danh thủ Davor Suker, đồng thời cũng là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Croatia là những người bước xuống đầu tiên sau khi máy bay hạ cánh.

Ngay sau đó, toàn bộ thành viên đội tuyển Croatia bước lên xe buýt chuyên dụng, cùng tiến về trung tâm thủ đô.

Xe chở đội tuyển Croatia được hộ tống bởi xe cảnh sát dẫn đường và lực lượng an ninh.

Video xe buýt chở đội tuyển Croatia được hộ tống rời khỏi sân bay.

Đội trưởng Luka Modric giao lưu cùng người hâm mộ trên đường di chuyển.

Các xe cổ động của người hâm mộ cùng theo xe đội tuyển.

Xe di chuyển chậm với tốc độ khoảng 10km/giờ để vẫy chào người hâm mộ dọc hai bên đường đi.

Theo ước tính có khoảng hơn 200.000 người đổ ra đường chào đón đội tuyển Croatia dọc theo tuyến đường từ sân bay về trung tâm thủ đô Zagreb.

Sau 5 giờ di chuyển, xe của đội tuyển Croatia mới tới Quảng trường Ban Jelacic.

Lúc này, ước tính của cảnh sát, số người tập trung ở Quảng trường Ban Jelacic đã vào khoảng 250.000.

Một nhân viên an ninh vẫy cờ chào đón đội tuyển Croatia từ trên nóc nhà.

Biển người mặc áo caro cùng những tiếng hò reo, pháo sáng tạo nên bầu không khí vô cùng ấn tượng.

Quảng trường Ban Jelacic chìm trong khói của pháo sáng.

20h58, Quốc ca Croatia vang lên trên Quảng trường Ban Jelacic, trung tâm thủ đô Zagreb.

Sau đó những người hùng của bóng đá Croatia cùng giao lưu với người hâm mộ.

HLV trưởng Zlatko Dalic bước lên chào người hâm mộ. Ông chia sẻ, không lời nào có thể diễn ta cảm xúc của ông tối nay. Những gì ông và các học trò làm được ở Nga là vì người hâm mộ, vì niềm tự hào Croatia.

Đội trưởng Luka Modric, cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2018.

Các cầu thủ cùng hòa vào những bản nhạc, hát vang và nhảy múa.

Niềm vui cứ thế như bất tận.

Hà Thành

Nguồn VTC: https://vtc.vn/a-quan-world-cup-2018-croatia-tro-ve-giua-bien-nguoi-va-khoi-phao-d413676.html