Á quân World Cup, HLV Marwijk nể tuyển Việt Nam

Tôi buồn vì chiếc thẻ đỏ đã định đoạt trận đấu này. Tôi tự hào về lối đá của các học trò nhưng lẽ ra, chúng tôi không đáng phải nhận kết quả này HLV Marwijk phát biểu.

Tôi có xem lại, 2 cầu thủ ngã cùng lúc. Đó không phải lỗi của Mubarak. Tôi chưa bao giờ thấy trọng tài rút thẻ đỏ nhanh như vậy" - nhà cầm quân từng đưa đội tuyển Hà Lan giành ngôi á quân World Cup 2010 bộc bạch sau trận đấu.

Trước khi Mubarak bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi với Tiến Linh, UAE đã chơi sòng phẳng và tạo được sức ép không nhỏ lên hàng phòng ngự tuyển Việt Nam. Thậm chí sau khi mất người và bị thủng lưới cuối hiệp 1, họ vẫn chơi tốt, hóa giải được nhiều tình huống phản công nhanh của đối phương. HLV Van Marwijk tiếc nuối: "Chúng tôi đã nỗ lực và tạo ra những cơ hội nhưng trận đấu này là của những khoảnh khắc, trong đó có tình huống ghi bàn. Tiếc là tình huống thẻ đỏ thì VAR (công nghệ video trợ giúp trọng tài) không có để xem lại. Tôi sốc khi trọng tài rút thẻ đỏ. Tôi rất thất vọng về kết quả nhưng tôi hài lòng với màn trình diễn của đội".

Tuấn Anh chơi nổi bật trong trận tối 14-11 Ảnh: HẢI ANH

Tuấn Anh chơi nổi bật trong trận tối 14-11 Ảnh: HẢI ANH

Khi được hỏi về việc có từ chức hay không, nhà á quân World Cup 2010 chỉ cười và cho rằng ông chỉ muốn nói về chuyện tập thể, không muốn nhắc đến chuyện cá nhân. "UAE lúc này lâm vào thế khó khăn khi đã thua 2 trận liên tiếp. Đội sẽ phải ngồi lại tìm cách giải quyết vấn đề. Tôi xin tái khẳng định là tuyển Việt Nam đá rất tốt. Việt Nam có cơ hội lớn để đi tiếp đến vòng cuối. Việt Nam vận hành hệ thống rất tốt. Tôi thấy thú vị khi gặp một đội bóng có hàng thủ tổ chức tốt như vậy" - HLV Van Marwijk khép lại phần trả lời phỏng vấn.

Trả lời họp báo sau trận thắng UAE, HLV Park Hang-seo cho biết: "Đây là trận đấu mang ý nghĩa cạnh tranh ngôi đầu bảng với chính UAE và Thái Lan. Chúng tôi đã thắng trên sân nhà. Tiến Linh là tiền đạo trẻ triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay. Hôm nay Tiến Linh đã đáp ứng được yêu cầu của ban huấn luyện. Xin chúc mừng cậu ấy vì bàn thắng đẹp".

Nhận xét về màn trình diễn của học trò trong 90 phút, thầy Park cho biết: "Trận hôm nay có những phút dễ dàng nhưng cũng có những thời điểm khó khăn. Các cầu thủ đều đã hoàn thành nhiệm vụ. Với riêng Công Phượng, cậu ấy luôn là cái tên tôi tin tưởng".

Còn với trường hợp Tuấn Anh, người đóng góp cực lớn trong trận thắng này, HLV Park Hang-seo tỏ vẻ không mấy ngạc nhiên khi ông cho rằng học trò của ông vốn "giỏi sẵn", năng lực trước nay đã được thừa nhận: "Tôi luôn muốn gọi Tuấn Anh vào đội tuyển nhưng chấn thương của cậu ấy khiến tôi không thể thực hiện dự định. Tuấn Anh hồi sinh, đó là năng lực của cậu ấy, cậu ấy đã giỏi sẵn, với tinh thần cực kỳ mạnh mẽ. Cậu ấy hồi sinh không chỉ là công sức của riêng tôi mà còn của nhiều HLV khác" - thầy Park nhấn mạnh.

Minh Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/a-quan-world-cup-ne-tuyen-viet-nam-20191114235218941.htm